Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với tăng cường nghiệp vụ, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả kiểm soát và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia (Chi cục Hải quan khu vực VIII) là đơn vị chốt chặn quan trọng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới biển tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải. Thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thành lập tổ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước đưa công nghệ hiện đại vào quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong chuyển đổi số, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia duy trì ổn định hệ thống VNACCS/VCIS, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Đặc biệt, đơn vị đã nghiên cứu, triển khai 4 sản phẩm ứng dụng công nghệ số, trong đó có AI hỗ trợ tham mưu, tổng hợp báo cáo; xây dựng sổ tay điện tử theo dõi hàng hóa xuất, nhập và tồn tại cảng, dùng chung giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quản lý.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia cho biết: “Đơn vị đã triển khai nhiều nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo kỹ năng số, xây dựng cửa khẩu thông minh, hướng tới nền hành chính minh bạch, hiện đại; giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin, giảm thời gian đi lại và hạn chế sai sót trong quá trình làm thủ tục”.

Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia là số hóa, niêm yết công khai 143 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bằng mã QR.

Anh Vũ Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển thương mại Lâm Việt, phường Móng Cái 1, chia sẻ: “Việc chuyển đổi số giúp doanh nghiệp giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian thông quan. Đặc biệt, các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ đều được cán bộ hải quan giải đáp qua môi trường số, rất thuận tiện và nhanh chóng”.

Đáng chú ý, các hệ thống nghiệp vụ được Chi cục Hải quan khu vực VIII duy trì vận hành ổn định 24/7. Trong tháng 7/2026, hệ thống VNACCS/VCIS đã xử lý thông suốt 24.451 tờ khai thủ tục hành chính toàn trình; hệ thống HQ36a tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 642 hồ sơ của 224 doanh nghiệp đối với 18 thủ tục. Cùng với đó, tất cả 435/435 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng số ngành tài chính; 38 công chức tham dự lớp nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc số hóa được triển khai gắn với cải cách thủ tục hành chính và Đề án 06. Chi cục duy trì toàn bộ các thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, vận hành ổn định hơn 20 phần mềm vệ tinh phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước. Các hệ thống VNACCS/VCIS, VASSCM, HQ36a, Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và chương trình nộp thuế điện tử, thông quan 24/7 tiếp tục được khai thác, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy, công tác kiểm tra, kiểm soát tiếp tục được triển khai quyết liệt. Trong tháng 7/2026, lực lượng hải quan bắt giữ 52 vụ, trị giá 508,7 triệu đồng; chủ trì hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng ngoài ngành phát hiện, bắt giữ 6 vụ, trị giá 333,92 triệu đồng. Trong 12 ngày đầu tháng 8 đã bắt giữ 56 vụ, trị giá 304,97 triệu đồng; chủ trì hoặc phối hợp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, trị giá 793,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Đội trưởng Đội Kiểm soát, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết: “Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tập trung tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chú trọng các mặt hàng trọng điểm như vàng, tiền tệ, thuốc lá điếu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, khí cười... Đồng thời, cảnh báo kịp thời cho các đơn vị về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Việc chuẩn hóa, số hóa và chia sẻ dữ liệu được Chi cục Hải quan khu vực VIII triển khai, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành. Dữ liệu được cập nhật, khai thác, tái sử dụng kịp thời, góp phần giảm hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Đồng thời, các yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng được thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng cửa khẩu thông minh. Chi cục đã 7 lần tham gia góp ý nhằm hoàn thiện hạ tầng công nghệ IoT, kho thông minh, trung tâm phân phối tự động tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái-Đông Hưng; định hướng phát triển hệ thống kho bãi thông minh và ứng dụng hệ thống IGV. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, giám sát hàng hóa trong môi trường thương mại ngày càng hiện đại.

Ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, chia sẻ: “Thời gian tới, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện số hóa, phục vụ thông quan tập trung; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số để tuyên truyền, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp và hải quan trong triển khai thông quan tập trung, mang lại lợi ích cho cả hai bên”.

Việc kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan với ứng dụng công nghệ, dữ liệu số và xây dựng cửa khẩu thông minh đang tạo thêm công cụ để Hải quan Quảng Ninh nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).