Dòng vốn tín dụng tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Là địa bàn có quy mô tín dụng lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang kỳ vọng ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò dẫn vốn cho các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng, công nghệ và tăng trưởng xanh.

Để tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh cần hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng chiến lược (Ảnh TÙNG ANH)
Để tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh cần hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng chiến lược (Ảnh TÙNG ANH)

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026 được xem là một trong những động lực quan trọng để thành phố hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số.

Dẫn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên

Tại hội thảo “Ngành Ngân hàng Khu vực 2 đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số” vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết, theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, ngành ngân hàng được giao mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, tương ứng lượng vốn bổ sung cho nền kinh tế khoảng 781 nghìn tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất lớn trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cao, song cũng là trách nhiệm của ngành đối với sự phát triển của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong dài hạn, thành phố đang tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá như hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, khu thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, sản xuất chip bán dẫn và Trung tâm Tài chính quốc tế. Đặc biệt, thành phố đang quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, phấn đấu xử lý dứt điểm 100% số dự án vướng mắc, tồn đọng trong năm 2026 nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 là mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được mục tiêu này cần huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, trong đó tín dụng ngân hàng là nguồn lực đặc biệt quan trọng. Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn an toàn, không chạy đua lãi suất huy động; đồng thời đóng vai trò như một bộ lọc của nền kinh tế, lựa chọn các dự án thật sự hiệu quả, ưu tiên lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các ngành tạo giá trị gia tăng cao cho thành phố.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế, các tổ chức tín dụng cũng đang chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hình thành các nền tảng tài chính hiện đại phục vụ quá trình phát triển của thành phố. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, sau quá trình tái cơ cấu, tổng nguồn vốn và dư nợ của hệ thống Agribank trên địa bàn thành phố đã đạt gần 500 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, Agribank hiện còn khoảng 100 nghìn tỷ đồng nguồn vốn dư địa sẵn sàng tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Nhấn mạnh quá trình chuyển đổi từ tư duy cung ứng vốn đơn thuần sang nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực bằng các mô hình tài chính hiện đại, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cho biết: “Cùng với tín dụng truyền thống, cần đẩy mạnh các mô hình tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại và khai thác dữ liệu số trong hoạt động cấp tín dụng. Việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn thuận lợi hơn, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và tăng năng suất của nền kinh tế”.

Theo ý kiến các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, các định chế và sản phẩm tài chính chuyên sâu để bổ sung cho tín dụng ngân hàng, giảm áp lực phụ thuộc vào vốn vay truyền thống. Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam và Khu thương mại tự do, ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số và các dịch vụ tài chính hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.