Đồng Nai thông qua 5 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 15/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (khóa 10) nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thảo thuận, xem xét, thông qua 5 nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Thảo luận tại các tổ về dự thảo nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2023, có 39 dự án kéo dài thời gian do chậm giải ngân. Do đó, cần đánh giá năng lực của cán bộ trong việc chậm xử lý hồ sơ, thiết kế, xây dựng dự toán chưa đúng thực tế, có dự án khi triển khai vốn tăng gấp 4 lần phải thực hiện lại.

Đối với dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hồ sơ quy hoạch thực hiện rất chậm, đã gần hết kỳ đầu của giai đoạn nhưng Đồng Nai là một trong 4 tỉnh thực hiện chậm.

Tuy nhiên, được thực hiện khá bài bản, kỹ lưỡng, chất lượng tốt, khai thác tối đa điều kiện tự nhiên thế mạnh của địa phương. Hồ sơ quy hoạch cuối cùng đã liên kết 3 tiểu vùng chặt chẽ, dung lượng hài hòa, cân đối.

Đại biểu Lê Kim Bằng, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc nói về sự cần thiết của xây dựng khu đô thị hồ Núi Le.

Đại biểu Lê Kim Bằng, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc nói về sự cần thiết của xây dựng khu đô thị hồ Núi Le.

Riêng dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục thu hồi đất khu đô thị hồ Núi Le, với diện tích 252,3ha, thuộc huyện Xuân Lộc để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024. Dự án có diện tích đất thu hồi lớn, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp đồng bộ, xác định rõ số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, phương án đền bù, bố trí tái định cư.

Cũng liên quan dự án này, đại biểu cho rằng, dự án có tầm quan trọng, tác động đến nhiều hộ dân, hồ Núi Le là một trong những hồ chứa nước ngọt cung cấp nhu cầu nước sinh hoạt rất lớn và quan trọng đối với người dân trên địa bàn. Do đó, cần bảo vệ nguồn nước tại hồ Núi Le quá trình thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh cần theo dõi, giám sát.

Với trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, công khai dân chủ, trao đổi thẳng thắn và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, gồm: Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 đối với khu đô thị hồ Núi Le.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp.

Cùng với đó, các đại biểu thông qua Nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2023; Nghị quyết về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20ha tỉnh Đồng Nai 2024.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đánh giá, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đối với việc kéo dài thời gian bố trí vốn cho 39 dự án do những hệ lụy yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công những năm qua. Đây cũng là lần thứ 3 trong nhiệm kỳ này, Hội đồng nhân dân tỉnh buộc phải ban hành nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các dự án; thường xuyên rà soát tiến độ để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa đối với một số dự án ở thành phố Biên Hòa.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa đối với một số dự án ở thành phố Biên Hòa.

Riêng nghị quyết về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20ha tỉnh Đồng Nai 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ngành liên quan phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục trồng diện tích rừng thay thế trước khi chuyển đổi.

Cùng với đó, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan khi thời gian qua để xảy ra việc dự án triển khai đưa vào sử dụng nhưng lại chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/4/2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội, những ngày này, trên nhiều đường phố, công sở, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

Sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Trinh trao quà và mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động

Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” và “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Tây Ninh tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động trong giai đoạn mới.