Đồng Nai tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho cảnh sát giao thông

Sáng 20/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Việc tập huấn nhằm chuẩn bị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải về Công an tỉnh.
Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn.
Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 20/2 đến 24/2), các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai sẽ được các giáo viên Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai quán triệt nội dung quy định của pháp luật về sát hạch, giấy phép lái xe, các văn bản quy định về công tác tổ chức sát hạch giấy phép lái xe; quy trình tổ chức, thực hiện khóa sát hạch giấy phép lái xe, nhiệm vụ của sát hạch viên giấy phép lái xe, thao tác sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nhiệm vụ sát hạch viên trong các phần thi sát hạch; quy định về bảo hiểm tay lái khi sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng.

Cùng với đó, thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên thực hiện sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe ô-tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch lái xe trong hình và bảo hiểm tay lái sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng.

Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải về Công an tỉnh.

Với nhu cầu phải đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, đòi hỏi lực lượng cảnh sát giao thông phải tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương kịp tiến độ, xem đây là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện cho bằng được và phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có công tác đào tạo sát hạch viên.

Để chương trình tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đề ra, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham dự lớp tập huấn phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh công an nhân dân, học tập một cách nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi học để đạt kết quả tốt nhất.

Trong quá trình học tập cần mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi với giáo viên những vấn đề chưa hiểu, còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để cùng với giảng viên, học viên làm sáng tỏ các vấn đề quan tâm, tiếp thu, tích lũy trong đợt tập huấn này.

Sau đợt tập huấn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sẽ tổ chức kiểm tra, cấp thẻ sát hạch viên cho cán bộ chiến sĩ, tham gia lớp tập huấn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.