Đồng Nai nỗ lực cung cấp đá xây dựng các dự án lớn phía nam

Trong khi đất san lấp cao tốc Biên Hòa-Vùng Tàu và Vành đai 3 đã được cung cấp đủ, thì “thủ phủ” khai thác đá Đồng Nai đang nỗ lực để bảo đảm cung cấp đủ đá xây dựng cho nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Đá được tập kết về bãi để phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành.
Đá được tập kết về bãi để phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành.

Chiều 14/7, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều nỗ lực, đến thời điểm này, địa phương đã bảo đảm đủ đất làm vật liệu san lấp cho dự án cao tốc Biên Hòa-Vùng Tàu, Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh và đá xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Cụ thể, đối với đất làm vật liệu san lấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, giải quyết cấp giấy phép khoáng sản nhóm IV đối với 10 hồ sơ do chủ đầu tư, nhà thầu đề xuất với tổng khối lượng là 4,9 triệu m3 (so với nhu cầu là 4,4 triệu m3).

Qua đó, bảo đảm đủ khối lượng phục vụ dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Đồng Nai.

Về khối lượng đá xây dựng, trên cơ sở đăng ký của các chủ đầu tư thực hiện dự án giao thông trọng điểm phía nam và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp khai thác, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phân bổ đá xây dựng đến các dự án với tổng khối lượng hơn 8,3 triệu m3.

Trong đó, dự án sân bay Long Thành hơn 4,3 triệu m3; cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thành phần 1, 2 là gần 1,8 triệu m3; dự án do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận gần 620 nghìn m3; dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh là 747 nghìn m3; dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An là 475 nghìn m3...

ndo_br_2-resize-5285.jpg
Dây chuyền khai thác đá xây dựng tại khu vực Tân Cang, phường Phước Tân.

Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nâng công suất 50% khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Núi Nứa, mỏ đá Tân Cang 3, Tân Cang 4.

Khối lượng vật liệu khai thác tăng thêm 697 nghìn m3 được sử dụng thi công dự án sân bay Long Thành, dự án ngành giao thông vận tải trọng điểm quốc gia ở khu vực phía nam và của tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành thống nhất bổ sung thêm 585 nghìn m3 đá và điều chỉnh chủng loại đá xây dựng cần sử dụng xây dựng sân bay Long Thành.

Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tập trung nguồn đá phục vụ sân bay Long Thành và các dự án giao thông trọng điểm đã đăng ký với tỉnh. Đồng Nai đã phân bổ hết năng lực sản xuất của các mỏ đá trên địa bàn, kể cả khối lượng đã áp dụng cơ chế đặc thù.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã tiếp nhận đề nghị về bố trí vật liệu đá xây dựng phục vụ tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi; đường giao thông từ Đất Mũi đến cảng Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan thực hiện các tuyến đường trên chưa cung cấp cụ thể khối lượng, chủng loại, tiến độ tiếp nhận để tỉnh xem xét phân bổ.

ndo_br_4-resize-4769.jpg
Đá được vận chuyển từ Đồng Nai bằng đường sông cung cấp cho các tỉnh Tây Nam Bộ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thực tế quá trình thực hiện, một số chủ đầu tư thiếu quan tâm trong điều tiết chủng loại đá, tiến độ tiếp nhận đá và phối hợp trực tiếp với các chủ mỏ mà giao toàn bộ cho nhà thầu.

Điều này, làm phát sinh trường hợp nhà thầu đến thời điểm tiếp nhận đá hoặc chủng loại đá thì chưa được lấy đá hoặc phân không đúng chủng loại, trong khi nhà thầu khác lại chưa cần. Mặc dù tỉnh Đồng Nai đã giao toàn quyền cho chủ đầu tư làm việc với các mỏ đá để điều tiết phù hợp tiến độ, chủng loại.

Đồng Nai được xem là “thủ phủ” khai thác đá của khu vực phía nam và cả nước, với trữ lượng còn lại các mỏ hàng trăm triệu m3 đá. Một số khu vực như Tân Cang (phường Phước Tân), Thạnh Phú (phường Tân Triều), Thiện Tân (phường Trảng Dài), tập trung hàng chục mỏ đá quy mô lớn.

Những nơi này đang cung cấp đá cho nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cũng như đá cho xây dựng dân dụng ở khu vực phía nam. Trong đó, lượng đá các mỏ khai thác khu vực Thạnh Phú, Thiện Tân cung cấp cho các tỉnh Tây Nam Bộ chủ yếu được vận chuyển bằng đường thủy.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.