Tìm giải pháp cung cấp vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Không để thiếu vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, công trình trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh Đồng Nai đang quyết tâm thực hiện...
Mỏ khai thác đá vướng thủ tục pháp lý ở khu vực Tân Cang (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Mỏ khai thác đá vướng thủ tục pháp lý ở khu vực Tân Cang (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đầu tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xử lý vướng mắc cấp giấy phép khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn, phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm phía nam.

CẦN HÀNG CHỤC TRIỆU MÉT KHỐI VẬT LIỆU

Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, hiện nay, khu vực phía nam đang triển khai 15 dự án giao thông trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2025 và 2026. Do đó, nếu không cung cấp đủ vật liệu đất đắp, đá xây dựng theo tiến độ thi công, các dự án sẽ không thể đáp ứng tiến độ đề ra. Nhu cầu vật liệu đá cho các dự án khoảng 21,5 triệu mét khối.

Đến nay, các đơn vị đã đưa về công trường hơn 4,6 triệu mét khối; khối lượng còn lại cần huy động là gần 17 triệu mét khối, trong đó đã xác định được nguồn hơn 5,2 triệu mét khối.

Đối với vật liệu đất đắp nền đường dự án cao tốc Biên HòaVũng Tàu cần 5,2 triệu mét khối, hiện còn thiếu 4,7 triệu mét khối. Cơ quan chức năng đã xác định được nguồn 5,01 triệu mét khối, nhưng các vị trí khai thác tại huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa vẫn đang chờ hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện hồ sơ cấp phép.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho rằng, khó khăn hiện nay là toàn bộ các dự án trọng điểm đều đang trong giai đoạn cao điểm về tiến độ, cho nên nhu cầu về đá xây dựng tăng đột biến, ảnh hưởng lớn tới tổng thể kế hoạch tổ chức sản xuất của các mỏ. Một số dự án có nhu cầu vật liệu lớn trong năm 2025, như: Sân bay Long Thành khoảng 4,7 triệu mét khối, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu khoảng 1,2 triệu mét khối, đường vành đai 3 khoảng 2,3 triệu mét khối...

Đối với dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Tiến Việt cho biết, nhu cầu về đá với tổng khối lượng 7,2 triệu mét khối, hiện đơn vị đã nhập về và sử dụng 2,2 triệu mét khối, số còn lại cần trong năm 2025 nhưng nguồn cung hiện nay

gặp khó khăn, có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Do đó, ông Việt đề nghị tỉnh Đồng Nai tăng công suất, tăng năng lực khai thác, bổ sung dây chuyền ở các mỏ khai thác đá. Cùng với đó, nới thêm khung thời gian vận chuyển, vì mỗi ngày phải có hơn 2.000 lượt xe tải (loại từ 20-25 tấn) ra vào công trường mới đáp ứng được nhu cầu vật liệu cho dự án sân bay đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, trữ lượng đá xây dựng trên địa bàn tỉnh còn gần 294 triệu mét khối, công suất khai thác 22,7 triệu mét khối/năm; trữ lượng cát xây dựng còn 3,6 triệu mét khối, công suất khai thác 0,5 triệu mét khối/năm; trữ lượng vật liệu san lấp còn 0,8 triệu mét khối, công suất khai thác 0,06 triệu mét khối/năm.

Tỉnh Đồng Nai đã tính toán, quy hoạch thăm dò, khai thác 26 khu vực đá xây dựng, diện tích 714 ha, trữ lượng dự báo là 56 triệu mét khối. Đối với cát xây dựng, tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác ba khu vực, diện tích 84 ha, dự báo là 2 triệu mét khối. Về vật liệu san lấp, tỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác 89 khu vực, diện tích 149 ha, tài nguyên dự báo là 56 triệu mét khối.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, nhu cầu đá và vật liệu san lấp tỉnh có khả năng cân đối. Riêng cát san lấp, tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hỗ trợ thêm nguồn từ các tỉnh Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, tỉnh hiện có 32 mỏ đá xây dựng được cấp phép nhưng có 25 mỏ đang vướng các thủ tục liên quan việc cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

KỊP THỜI THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Theo đại diện một số doanh nghiệp khai thác vật liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trữ lượng khai thác đá, đất hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp các công trình trọng điểm đang triển khai. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều mỏ đang vướng mắc thủ tục về đầu tư, đất đai.

Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Hợp tác xã Sản xuất thương mại và dịch vụ Bình Thạnh cho biết, năm 2018, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ Thạnh Phú 3, huyện Vĩnh Cửu, với diện tích 25 ha, trữ lượng hơn 14 triệu mét khối.

Đến nay, đơn vị đã mở rộng 24 ha, trữ lượng đã khai thác hơn 9 triệu mét khối. Diện tích còn lại khoảng 1 ha và trữ lượng hơn 5 triệu mét khối đá nhưng việc thỏa thuận thuê đất gặp khó khăn, một số quy định trong Luật Đất đai và Luật Khoáng sản chồng chéo, cho nên chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Tương tự, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa Huỳnh Kim Vũ cho biết, các mỏ đá đang khai thác của doanh nghiệp đều gặp vướng mắc. Trong đó, mỏ Tân Cang 1 trữ lượng còn lại hơn 24 triệu mét khối, hiện đang thực hiện thủ tục chấp thuận thỏa thuận bồi thường, hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích đã hết hạn hơn 22 ha, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và có chồng chéo quy hoạch xây dựng với thời hạn giấy phép khai thác được cấp.

Đối với mỏ đá Thạnh Phú 1, trữ lượng còn lại khoảng 35,6 triệu mét khối cũng đang thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thuê đất đối với phần diện tích gần 38 ha.

Ngoài vướng mắc về thủ tục pháp lý, thời gian qua, các mỏ đều chủ yếu bán vật liệu qua đại lý, sau đó từ đây mới cung cấp cho các nhà thầu thi công các dự án trọng điểm, khiến nguồn cung-cầu phải qua khâu trung gian: “Chúng tôi sẵn sàng ưu tiên cung cấp đá cho các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, lâu nay công ty không thể liên hệ trực tiếp với các nhà thầu. Trong năm 2025, công ty sẽ tìm cách kết nối với các nhà thầu để cung cấp”, đại diện Công ty cổ phần Hóa An cho biết.

Trong khi đó, đại diện nhà thầu thi công đường băng sân bay Long Thành cho biết: “Giữa “thủ phủ” khai thác vật liệu xây dựng như ở Đồng Nai lại thiếu vật liệu cung cấp các dự án là không hợp lý. Đơn vị mong muốn, địa phương giải quyết các vấn đề pháp lý để tăng công suất khai thác, cung cấp phục vụ thi công dự án đúng tiến độ đề ra”.

Để tháo gỡ vướng mắc, thống nhất giải pháp bảo đảm vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Đồng Nai, chỉ trong vòng sáu ngày vừa qua, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có hai buổi làm việc tại Đồng Nai.

Tại buổi làm việc ngày 13/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu cần rút kinh nghiệm, xác định chính xác số lượng nhu cầu vật liệu, để các đơn vị liên quan có kế hoạch cung cấp.

Đồng thời yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần nâng công suất, gia hạn các mỏ khai thác đá, đất phục vụ các công trình trọng điểm. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án phân bổ vật liệu đến công trình và phân luồng, phân làn giao thông để hoạt động vận chuyển được thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.