Không để thất thoát, lãng phí trong cung cấp vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất bổ sung 2 dự án sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng theo nguyên tắc thực hiện đúng các quy định về cơ chế đặc thù, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 13/2, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về tình hình cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ Giao thông vận tải, nhu cầu vật liệu đá cho 15 dự án giao thông trọng điểm khu vực phía nam là khoảng 21,5 triệu m3. Đến nay, đã đưa về công trường hơn 4,6 triệu m3; khối lượng còn lại cần huy động là gần 17 triệu m3, trong đó đã xác định được nguồn hơn 5,2 triệu m3.

Đối với vật liệu đất đắp nền đường dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần 5,2 triệu m3, hiện còn thiếu 4,7 triệu m3. Cơ quan chức năng đã xác định được nguồn 5,01 triệu m3, đang chờ hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện hồ sơ cấp phép.

Khó khăn hiện nay là toàn bộ các dự án trọng điểm đều đang trong giai đoạn cao điểm về tiến độ nên nhu cầu về đá xây dựng tăng đột biến, ảnh hưởng lớn tới tổng thể kế hoạch tổ chức sản xuất của các mỏ.

Một số dự án có nhu cầu vật liệu lớn trong năm 2025, như: Sân bay Long Thành khoảng 4,7 triệu m3, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu khoảng 1,2 triệu m3, đường Vành đai 3 khoảng 2,3 triệu m3...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án khai thác đá theo khối lượng đăng ký của các đơn vị chủ đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư hoàn thành điều chỉnh trước ngày 18/2.

Với thủ tục gia hạn cho 5 mỏ đá đã hết hạn khai thác, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng giao cơ quan chức năng hoàn thành trước ngày 28/2. Hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tháng 2.

Qua đó, có thể thực hiện khai thác các mỏ đá theo cơ chế đặc thù cung cấp cho các dự án trong tháng 3/2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có vai trò rất quan trọng nên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân rất mong muốn được thấy các dự án được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế cho vùng và cả nước.

Để giải quyết về nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải rà soát lại nhu cầu để có báo cáo chính xác. Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu của các dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ và giám sát chính xác số liệu nhu cầu đăng ký.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các chủ đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành nâng công suất, gia hạn các mỏ khai thác đá phục vụ các công trình trọng điểm trước ngày 18/2.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án phân bổ vật liệu đến công trình và phân luồng, phân làn giao thông để hoạt động vận chuyển được thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng gợi ý tỉnh Đồng Nai nên thành lập tổ công tác tiến hành đồng thời các thủ tục cần thiết và mời các bộ liên quan tham gia tổ công tác để thúc đẩy giải quyết các thủ tục.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất bổ sung 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng theo nguyên tắc thực hiện đúng các quy định về cơ chế đặc thù, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục bổ sung 2 dự án áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng để báo cáo Quốc hội.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra thực địa tại nút giao Dự án thành phần 2, Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường T1 nối sân bay Long Thành.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 Phạm Văn Minh cho biết, Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đạt 26% sản lượng thi công so với hợp đồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung cấp đất vẫn thiếu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác khảo sát tại nút giao Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường T1 nối sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác khảo sát tại nút giao Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường T1 nối sân bay Long Thành.

Ban Quản lý dự án 85 đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận hạ cote đồi Phước Bình, huyện Long Thành để tăng trữ lượng khai thác đất phục vụ dự án. Ngoài ra đơn vị cũng tìm thêm được mỏ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ cũng đang làm thủ tục xin được khai thác.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xem xét việc hạ cote mỏ không âm đất, không tạo lồi lõm, phù hợp quy hoạch ở khu vực xung quanh. Tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục cấp phép khai thác đất san lấp tại các vị trí để bảo đảm nguồn cung cho dự án.

Dịp này, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác đã tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công đường T1 kết nối sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.