Đồng Nai nâng cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư

Trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia sẽ đưa vào sử dụng trong 2 năm tới, vùng đất Đồng Nai được ví như "thỏi nam châm" thu hút các tập đoàn hàng đầu trên thế giới đến đầu tư. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai đang tập trung nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh nhằm tạo đột phá, thu hút đầu tư với các dự án có chọn lọc.
Một nút giao trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Một nút giao trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn đất đai, hạ tầng, lao động... để nâng tầm không gian phát triển. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Một hình ảnh Đồng Nai năng động, thân thiện, chủ động tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Thời gian gần đây, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về công nghệ cao, sản xuất bán dẫn đến tìm hiểu và dự tính đầu tư nhà máy sản xuất tại Đồng Nai. Tổng lãnh sự của một số nước tại Thành phố Hồ Chí Minh khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng thông tin, nhiều tập đoàn lớn đang mong muốn đầu tư vào địa phương.

Cụ thể, tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 5 vừa qua, bà Susan Buns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, nhiều công ty sản xuất ngành công nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ mong muốn triển khai dự án tại Đồng Nai. Doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng muốn hợp tác thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển giáo dục.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chủ động tiếp cận, mời gọi các tập đoàn lớn có công nghệ cao đầu tư vào tỉnh, đồng thời thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ sạch, không thâm dụng lao động để tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Vừa qua, Đồng Nai tổ chức thành công đợt xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia dẫn đầu về số dự án và vốn đầu tư vào Đồng Nai. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều doanh nghiệp cho biết, đang quan tâm và muốn đầu tư vào Đồng Nai các ngành như công nghiệp bán dẫn, AI, thương mại dịch vụ, logistics, hạ tầng kỹ thuật.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, những lĩnh vực doanh nghiệp hai quốc gia nêu trên quan tâm, cũng là định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng Nai kỳ vọng các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ. Tỉnh sẽ ưu tiên cho công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo. Bởi lẽ, loại hình này tiêu tốn đất không nhiều, nhưng giá trị gia tăng cao, đóng thuế lớn.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai Nguyễn Trí Phương thông tin, từ đầu năm 2024 tới nay, địa phương đã thu hút được hai dự án bán dẫn. Đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân nhắc, thậm chí từ chối những dự án thu hút 500 lao động trở lên. Những năm tới, công nghiệp tiếp tục là thế mạnh của Đồng Nai nhưng tỉnh đang gặp khó khăn do tỷ lệ lấp đầy diện tích của 31 khu công nghiệp đang hoạt động đã đạt hơn 85%. Đồng Nai mong muốn thủ tục xây dựng thêm các khu công nghiệp sớm được các bộ, ngành thông qua.

Tăng đầu tư hạ tầng, nâng cao nguồn nhân lực

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, các ngành chức năng của địa phương phải nỗ lực để nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự hấp dẫn của các khu công nghiệp. Đồng Nai phải thay đổi diện mạo, nâng cấp các khu công nghiệp, nếu không sẽ mất ngôi vị tỉnh đứng đầu về phát triển công nghiệp.

Tỉnh Đồng Nai cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình giao thông kết nối vùng, giao thông nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đồng thời phối hợp với trung ương và các địa phương lân cận đẩy nhanh tiến độ một loạt dự án trọng điểm trên địa bàn, cũng như chuẩn bị nguồn lực để khai thác lợi thế khi những dự án này hoạt động.

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh trong hơn nửa nhiệm kỳ qua khoảng 223.000 tỷ đồng. Các huyện, thành phố trong tỉnh đã huy động nguồn lực và vận động xã hội hóa đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông giúp thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, tỉnh chú trọng thúc đẩy hai lĩnh vực là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, Đồng Nai triển khai hiệu quả các cam kết trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương; đẩy nhanh xử lý các thủ tục về đầu tư, kinh doanh; tăng cường triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử cho các nhà đầu tư; thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, gặp gỡ, đối thoại, qua đó ghi nhận những góp ý của doanh nghiệp để quyết liệt tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Với những cam kết cùng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, dòng vốn từ các quốc gia khác cũng như đầu tư trong nước sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Đồng Nai. Dư địa thu hút đầu tư vào tỉnh còn nhiều tiềm năng, triển vọng lớn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.