Công an vào cuộc điều tra một cá thể voi con bị chết ở Đồng Nai

Ngày 4/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân một cá thể voi con rừng bị chết do rơi xuống giếng trong khu vực quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. (gọi tắt là Khu Bảo tồn Đồng Nai).
Lực lượng chức năng đưa cá thế voi con bị chết từ dưới giếng lên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Lực lượng chức năng đưa cá thế voi con bị chết từ dưới giếng lên để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 4/5, lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn Đồng Nai nhận tin báo của người dân về việc một đàn voi với 6 cá thể xuất hiện tại lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 160 (đất giao khoán người dân do Khu Bảo tồn Đồng Nai quản lý) thuộc địa phận ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, trong đó có 1 cá thể voi con bị rơi xuống giếng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với một số người dân tổ chức cứu hộ cá thể voi con trên. Tuy nhiên, do lúc này ban đêm, voi mẹ và 4 con voi khác vẫn ở chung quanh khu vực giếng để tìm cách cứu voi con, nên lực lượng kiểm lâm và người dân không tiếp cận được hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

Đến khoảng 5 giờ 45 phút sáng cùng ngày, khi 5 con voi di chuyển vào rừng, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường. Lúc này, do ở dưới giếng thời gian dài, sức khỏe voi con rất yếu. Đến 5 giờ 55 phút cùng ngày, cá thể voi con đã bị chết.

Lực lượng chức năng đưa cá thể voi con bị chết từ đáy giếng lên xe cứu hộ.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân voi con chết do bị rơi xuống giếng nhỏ, sâu (giếng rộng 1,8m, sâu 3,5m), cá thể voi con cố gắng leo lên dẫn đến mất sức. Trong khi đó, voi mẹ và 4 con voi còn lại trong đàn đạp đất rơi xuống giếng đè lên voi con làm ngạt thở. Do cá thể voi con chết hiện đang nằm dưới giếng sâu nên chưa xác định được trọng lượng, kích thước và giới tính.

Lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn tiến hành bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Khu Bảo tồn, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các ngành chức năng huyện Vĩnh Cửu, xã Mã Đà, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Những ngày gần đây đàn voi, gồm voi trưởng thành, voi con thường xuyên xuất hiện khu vực bìa rừng xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Những ngày gần đây đàn voi, gồm voi trưởng thành, voi con thường xuyên xuất hiện khu vực bìa rừng xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Trong báo cáo nhanh gửi lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Khu Bảo tồn cho rằng, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục tuyên truyền, đơn vị kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho đơn vị được giữ nguyên cá thể voi con trên để làm tiêu bản.

Ngoài ra, do cá thể voi con trên thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, Khu Bảo tồn đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để xử lý cá thể voi con chết theo quy định.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một cá thể voi trưởng thành ở Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Một cá thể voi trưởng thành ở Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 19 voi rừng sinh sống ở khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên.

Để bảo vệ đàn voi rừng quý hiếm, ngăn chặn xung đột với người dân sống ven rừng, từ năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2014-2020.

Trong đó, đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng 75km hàng rào điện để ngăn voi vào những khu vực người dân sinh sống. Tuy nhiên, voi rừng thường quật ngã cây rừng đè lên dây điện rồi ra ngoài hàng rào.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.