Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Địa bàn Đồng Nai hiện được xem như đại công trường với các dự án giao thông trọng điểm quốc gia và của tỉnh đang được triển khai. Trong đó, sân bay Long Thành và nhiều dự án khác đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” về đích.

Thi công hạng mục đường dẫn vào nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thi công hạng mục đường dẫn vào nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tăng tốc về đích

Những ngày đầu tháng 1/2026, dưới cái nắng hanh khô, nhiều tốp công nhân hối hả đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường dự án đường trục trung tâm Biên Hòa. Gắn bó với công trường khoảng ba năm nay, anh Nguyễn Văn Vinh cho biết: "Gói thầu thi công đang bước vào giai đoạn cuối cho nên chúng tôi khắc phục khó khăn nỗ lực làm việc “ba ca, bốn kíp” sớm hoàn thành. Thời tiết hiện nay đang thuận lợi cho việc thi công, anh em đều cố gắng phối hợp để kịp thông xe trước Tết Nguyên đán”. Theo ông Trần Hoàn Nam, Giám đốc Ban điều hành dự án, Công ty CP Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông, thi công gói thầu số 11, thời gian qua, tiến độ gói thầu chậm do vướng mặt bằng. Hiện nay, mặt bằng đã được các đơn vị liên quan giải quyết, nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc tăng ca để bù lại phần bị chậm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai cho biết: Đường trục trung tâm Biên Hòa là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án tổng chiều dài tuyến hơn 5,4 km, chia làm hai nhánh. Đến thời điểm này, giá trị thi công các gói thầu đạt khoảng 70% hợp đồng. Các nhà thầu đang nỗ lực thi công ngày đêm để bảo đảm hoàn thành mục tiêu thông xe toàn tuyến đường trục trung tâm trước Tết Nguyên đán.

Đối với hai dự án đường giao thông trọng điểm quốc gia qua địa bàn được giao tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư là dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và dự án thành phần 3, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng tốc hoàn thành. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng, đến nay thi công đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai Nguyễn Linh chia sẻ: “Hai dự án nêu trên chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng, khan hiếm vật liệu xây dựng và thời tiết trong năm 2025 mưa nhiều, khiến nhiều thời điểm, việc thi công bị gián đoạn. Tuy nhiên hiện nay, các vướng mắc cơ bản được giải quyết cho nên chúng tôi đôn đốc, giám sát các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Với các nhà thầu yếu kém, sau nhiều lần nhắc nhở, nếu không chuyển biến sẽ kiên quyết thay thế...”.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trên các gói thầu có khoảng 15.000 cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3.000 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ. Riêng gói thầu nhà ga hành khách, được xem là “trái tim” của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, liên danh nhà thầu huy động hơn 5.300 nhân sự và hơn 1.000 máy móc, thiết bị để thi công, sau khi cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang tập trung lắp đặt thiết bị nhà ga. Các gói thầu giao thông nội cảng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, đường cất hạ cánh thứ 2 đang tăng tốc tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành trước tháng 6/2026, thời điểm sân bay khai thác thương mại.

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết: Các dự án giao thông trọng điểm triển khai trong năm 2026 góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Do vậy, các đơn vị liên quan cần phối hợp các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thời gian xây dựng. Với vướng mắc về mặt bằng một số dự án giao thông trọng điểm đang gặp phải, chính quyền các địa phương cần quyết liệt thực hiện, tỉnh không thể làm thay được. Quá trình thực hiện tuyệt đối không được trục lợi chính sách. Áp giá bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết: Đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để thực hiện các dự án giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, Hương lộ 2 nối dài đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh, sân bay Long Thành.

Đồng Nai xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của từng địa phương, theo đó sẽ thay đổi đột phá trong cách làm đưa chỉ tiêu giải phóng mặt bằng vào kế hoạch điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, ràng buộc yêu cầu cấp phường, xã bảo đảm thời gian hoàn tất giải phóng mặt bằng, tiến độ bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Để khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu phục vụ thi công các dự án giao thông, nhất là đá - dự báo cần khoảng 15 triệu m 3 trong năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai đang làm việc với các doanh nghiệp khai thác đá, chủ đầu tư và nhà thầu để bảo đảm đủ nguồn cung vật liệu xây dựng theo tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm. Tỉnh sẽ công khai năng lực khai thác của các mỏ đá, tạo điều kiện để các bên kết nối và ký kết hợp đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai tiếp tục rà soát, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản phục vụ dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.