Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

Sáng 22/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.

Tỉnh Đồng Nai đề nghị các thủy điện cung cấp thông tin xả lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Tỉnh Đồng Nai đề nghị các thủy điện cung cấp thông tin xả lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi các nhà máy thủy điện: Trị An, Phú Tân 2, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đại Ninh, Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Cần Đơn, Thác Mơ, Đăk U, Srok Phu Miêng, Đăk Glun, Thống Nhất, Đăk Glun 2, Bù Cà Mau, Đăk Kar.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7/11 mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18/11 (mực nước lúc 19 giờ ngày 18/11 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34 m, thấp hơn báo động 2 là 0,16m), đã làm vỡ và tràn bờ bao (người dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.

578277040-2717217515282612-2459245450982067637-n-7837.jpg
Nhiều diện tích lúa và hoa màu ở xã Phú Hòa bị thiệt hại do vỡ và tràn bờ bao.

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi.

Tuy nhiên, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà máy thủy điện rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách, thông báo và cung cấp thông tin kịp thời về thời điểm bắt đầu xả nước về hạ lưu, lưu lượng về hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả dự kiến.

khao-sat-hien-truong-ngap-tai-canh-dong-phu-dien-2-4444.jpg
Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai, xã Phú Hòa khảo sát khắc phục hậu quả hiệu thiệt do vỡ bờ bao khiến hơn 600ha lúa bị thiệt hại.

Hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ lưu nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đặc biệt là nhà máy thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà, phối hợp gửi thông tin kịp thời để phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân có phương án ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

z7247762542109-2327c775425c7d4020f67601b8aeb97b-2407.jpg
Diện tích cây trồng xã Đak Lua bị ngập do Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ.

Liên quan đến khắc phục thiệt hại do xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng giao Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 2 khẩn trương tăng cường lực lượng cho xã Đak Lua để hỗ trợ di dời người dân, tài sản, vật nuôi đến khu vực an toàn trong tình huống nước sông tiếp tục dâng cao, gây ngập các vùng, bảo đảm công tác cứu hộ được kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về tài sản cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý hỗ trợ ngay 1 xuồng máy (trọng tải 1 tấn) để xã Đak Lua thực hiện biện pháp phòng, chống thiên tai ngập lụt tại địa phương; khảo sát và kiểm tra thực tế, kịp thời có giải pháp kỹ thuật hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Đak Lua thực hiện để tránh gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, cây trồng và vật nuôi của người dân tại địa phương.

Kết quả thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 giờ ngày 22/11/2025.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.