Đồng Nai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 3/3, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên (bên phải) và đồng chí Bùi Quang Huy (bên trái).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên (bên phải) và đồng chí Bùi Quang Huy (bên trái).

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Định công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều động đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Tỉnh ủy.

Tiếp đó, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, điều động đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Cơ quan Hội Nông dân tỉnh kể từ ngày 1/3/2025.

Giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 1/3/2025, đối với đồng chí Bùi Quang Huy (sinh năm 1964), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn chúc mừng đồng chí Bùi Quang Huy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong quá trình công tác; đồng thời, mong muốn đồng chí Bùi Quang Huy sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên là một cán bộ trẻ, từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai kỳ vọng bằng kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực kế hoạch đầu tư, khi chuyển về công tác tại Hội Nông dân sẽ phát huy kinh nghiệm, xây dựng phong trào hội ngày càng vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.