Đồng Nai trao quyết định 16 lãnh đạo sở, ngành tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 27/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố và trao 16 quyết định cho các đồng chí lãnh đạo sở, ngành nghỉ công tác trước tuổi và thôi việc theo nguyện vọng các nhân. Đây được đánh giá là những đồng chí tiên phong, gương mẫu hưởng ứng cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao quyết định nghỉ hưởng chế độ chính sách cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Quang Bình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao quyết định nghỉ hưởng chế độ chính sách cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Quang Bình.

Theo đó, ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ đối với 16 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành.

Cụ thể, nghỉ hưu trước tuổi có 13 đồng chí là: Dương Mạnh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giang Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Mộng Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Huỳnh Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Văn Gọi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển và nông thôn; Phạm Minh Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao quyết định nghỉ hưởng chế độ chính sách đối với 16 đồng chí lãnh đạo sở, ngành.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao quyết định nghỉ hưởng chế độ chính sách đối với 16 đồng chí lãnh đạo sở, ngành.

Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Ngọc Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh.

Ba đồng chí thôi việc theo nguyện vọng là Đặng Thanh Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Lê Quang Bình, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Nguyễn Bôn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Về thời điểm nghỉ công tác đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng từ ngày 1/5/2025; các đồng chí còn lại từ ngày 1/3/2025.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Đồng Nai Đặng Thanh Thủy phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp đã hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình công tác.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Đồng Nai Đặng Thanh Thủy phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp đã hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình công tác.

Thay mặt các đồng chí nghỉ trước tuổi, hưởng chế độ chính sách, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đồng Nai Đặng Thanh Thủy bày tỏ xúc động, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng nghiệp luôn động viên, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác:

“Được cống hiến, làm việc trong môi trường công sở là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi. Nhìn lại chặng đường công tác vừa qua, bản thân đã trải qua nhiều vị trí công tác, dù bất kỳ ở cơ quan nào cũng được đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-đồng chí Đặng Thanh Thủy nói.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai hoan nghênh và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao đối với các đồng chí đã gương mẫu nghỉ hưu trước tuổi đợt này. Trong đó, có đồng chí giám đốc sở còn 10 năm công tác nhưng vẫn tình nguyện hưởng ứng tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ trước tuổi từ ngày 25/2/2025 đối với 3 đồng chí là: Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tấn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.