Đồng Nai “chạy nước rút” đồng loạt vận hành mô hình chính quyền mới

Để sẵn sàng cho việc chính thức vận hành đồng bộ, đồng loạt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong khi thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị thực hiện “thần tốc, thần tốc hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ”, tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, trí tuệ cho nhiệm vụ hệ trọng này.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kiểm tra việc vận hành thử nghiệm tại phường Phước Tân.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kiểm tra việc vận hành thử nghiệm tại phường Phước Tân.

Quan điểm trên được quán triệt tại hội nghị sơ kết vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại 5 xã, phường mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 23/6, để rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo vận hành đồng loạt hoạt động tại 50 xã, phường (mới) còn lại từ ngày 24/6.

Dữ liệu tập trung, nhưng ra quyết định nơi gần dân nhất

Hội nghị đánh giá cao kết quả thực hiện bước đầu việc triển khai nhiệm vụ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp ở tỉnh Đồng Nai, cụ thể tại 5 đơn vị cấp xã, phường được chọn gồm Phước Tân, Tân Triều, Đại Phước, Phú Lâm, Xuân Lộc, từ ngày 13 đến 20/6 vừa qua.

Để cơ bản hoàn thành tất cả các thủ tục hành chính cấp xã, cấp tỉnh theo phân cấp trên hệ thống dịch vụ công giả định và thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới theo mục tiêu ban đầu đề ra, việc quan trọng đầu tiên trong thời gian thử nghiệm, các địa phương đã nỗ lực, đoàn kết kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức.

ndo_br_44-resize-7726.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động điều hành, phục vụ nhân dân được đặt tại khuôn viên trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, gắn với chủ động chuẩn bị tốt kịch bản, quy trình vận hành và dự kiến các tình huống có thể phát sinh.

Cán bộ, công chức bố trí công tác ở xã, phường (mới) yên tâm công tác, từng bước thích nghi với mô hình tổ chức mới, tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chủ động, linh hoạt, cố gắng trong công việc.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Chia sẻ hoạt động vận hành thử nghiệm tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch dựa trên chương trình, kịch bản được xây dựng rõ ràng, chu đáo, bám sát các quy định pháp luật vừa mới ban hành, cũng như hướng dẫn của cấp trên, đồng chí Nguyễn Thế Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch khẳng định, sự thành công bước đầu của mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại xã Đại Phước là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, quyết liệt và khoa học trong chỉ đạo của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tỉnh ủy và các sở, ngành tỉnh.

ndo_br_77-5878.jpg
Lãnh đạo các địa phương vận hành thử nghiệm báo cáo kết quả.

Với phương châm “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện, mở rộng dần”, các tham luận của đại diện đơn vị cơ sở vận hành thử nghiệm đi sâu trao đổi một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế phát sinh trong thực tế, chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân mang tính kỹ thuật và đã được các cơ quan chức năng kịp thời hướng dẫn, khắc phục xử lý ngay.

Vấn đề đáng quan tâm thời gian tới với các địa phương thực hiện thử nghiệm cũng như các xã, phường còn lại là: Một số công việc chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào nội dung vận hành, hệ thống đường truyền nội bộ chưa ổn định.

Cán bộ, công chức có khó khăn do cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ ở xã, phường mới và cũ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được thử nghiệm trên cổng dịch vụ công của tỉnh kết nối chưa đồng bộ, có lúc thiếu ổn định.

Trong khi đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã (mới) thực hiện tiếp nhận các thủ tục của cấp tỉnh và có sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, khiến cán bộ thực hành thử nghiệm còn bỡ ngỡ và lúng túng. Hệ thống phần mềm xử lý văn bản chưa cấp quyền văn thư nên khi phê duyệt hoặc đề xuất ý kiến đối với các hồ sơ tiếp nhận, xử lý gặp khó khăn.

Việc phân cấp, phân quyền, vận hành phần mềm một số thủ tục hành chính chuyên ngành chưa cụ thể, thiếu rõ ràng, gây ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng giải quyết một số thủ tục hành chính cho người dân.

ndo_br_4-resize-1957.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tạo thế, tạo đà cho tỉnh Đồng Nai (mới)

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, việc vận hành thử nghiệm đồng loạt đối với 55 xã, phường (mới) từ nay đến ngày 30/6 được xem là bước tổng duyệt, nhận diện, đánh giá rất quan trọng về khả năng thích ứng linh hoạt, về năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở trong điều kiện mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Nhận định làm tốt giai đoạn này sẽ tạo căn cứ, tiền đề vững chắc cho xã, phường mới đi vào hoạt động chính thức, ổn định từ ngày 1/7, bảo đảm thông suốt, liên tục, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhân dân, doanh nghiệp, đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu, các đồng chí Bí thư Đảng ủy đã được thông báo trong các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị lần này tập trung cùng với cấp ủy xã, phường (mới) xây dựng kế hoạch, kịch bản, tình huống, thời gian, các bước quy trình thực hiện vận hành.

ndo_br_2-resize-85.jpg
Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày 24/6 vận hành thử nghiệm 55 xã, phường mới trên địa bàn tỉnh.

Phân công lãnh đạo xã, phường thường xuyên theo dõi, kịp thời giải quyết vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo cấp trên xem xét, chỉ đạo.

“Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng phân cấp, phân quyền cho cấp xã theo đúng quy định”, đồng chí Thái Bảo nhấn mạnh.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chuẩn bị, hoàn tất công việc trước khi kết thúc hoạt động, bàn giao, chuyển giao về cấp xã (mới), không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường rà soát, hoàn thiện phương án bố trí nhân sự, trụ sở, phương tiện, cơ sở vật chất, hỗ trợ bố trí chỗ ăn, ở của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước di chuyển về công tác tại địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện hữu.

ndo_br_1-resize-2301.jpg
Đồng chí Thái Bảo lưu ý, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung còn bất cập trong cơ chế phối hợp, quy trình xử lý công việc để mô hình chính quyền cấp xã mới thực sự hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân.

Các cơ quan liên quan tiến hành chuẩn bị chu đáo tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về việc hợp nhất, sáp nhập tỉnh; thành lập Đảng bộ tỉnh; chỉ định nhân sự cấp ủy tỉnh vào ngày 30/6 đúng kế hoạch ấn định.

Bên cạnh đó, khẩn trương chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (mới) vào ngày 1/7, để các đại biểu dân cử quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Để bảo đảm mục tiêu vận hành, đi vào hoạt động chính thức của chính quyền cấp xã sau ngày 1/7, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, ở thời điểm cao điểm hiện nay, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung dồn sức đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kỹ lưỡng, quyết liệt quá trình triển khai thực hiện hàng loạt công việc cấp bách.

ndo_br_3-resize-5830.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị.

Đó là, hướng dẫn, cân đối ngân sách để bảo đảm hoạt động, trang thiết bị, cơ sở vật chất và đầu tư mở rộng trụ sở của chính quyền xã, phường mới. Đầu tư, lắp đặt về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ về chữ ký số chuyên dùng cho các lãnh đạo khối Đảng; xem xét, đánh giá việc cấu hình quy trình xử lý 3 bước trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho đơn giản hóa quy trình và giảm thời gian tác nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phù hợp với tính chất công việc của từng phòng chuyên môn và tình hình thực tế tại địa phương để nâng cao hiệu năng, hiệu quả khi vận hành phần mềm giúp công tác chỉ đạo, điều hành công việc được đồng bộ, hiệu quả.

Hoàn thiện các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền cấp xã mới bảo đảm đồng bộ, không có khoảng trống pháp lý khi đi vào hoạt động.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt đề án và phương án nhân sự xã, phường sau khi sáp nhập.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.