Đồng hành cùng địa phương vùng dự án trong công tác an sinh xã hội

Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV (DNA) đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực tại vùng dự án, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo vùng dự án.
Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo vùng dự án.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tổng kinh phí đóng góp cho cộng đồng của Công ty Nhôm Đắk Nông và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam khoảng 200 tỷ đồng, bình quân gần 20 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn lực này được sử dụng để xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, xây dựng trường học, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ địa phương, hằng năm Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV trao tặng hơn 500 suất quà với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

ndo_br_dna44.jpg
Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV phối hợp chính quyền các địa phương vùng dự án tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo, người dân vùng dự án có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động nhân đạo, doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tiêu biểu là việc tài trợ 2 xe chữa cháy trị giá 5,4 tỷ đồng cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy của tỉnh; hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Môi trường lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động trị giá hơn 19 tỷ đồng…

ndo_br_dna33.jpg
Lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV tặng quà cho hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng dự án nhân các ngày lễ, Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong những tháng đầu năm 2026, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã hỗ trợ chính quyền địa phương vùng dự án và các đoàn thể chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng khác với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng địa phương. Vì vậy, trong quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn chú trọng hài hòa giữa mục tiêu sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người dân vùng dự án.

ndo_br_dna22.jpg
Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV phối hợp xã Kiến Đức tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 5/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, mốc son khẳng định bước phát triển mới của trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.

Địa đạo Kỳ Anh được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1997.

Hiệu quả từ việc số hóa di tích

Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có hệ thống di sản văn hóa phong phú, trong đó có hơn 560 di tích các cấp. Thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai số hóa di tích nhằm tạo lập nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, trải nghiệm của người dân, du khách.