Đà Nẵng: Các địa phương khu vực phía nam sẵn sàng chào đón năm học mới

Hiện nay, các địa phương, trường học trên địa bàn khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh đến học. Tất cả chờ đón lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 vào sáng 5/9.

Năm học 2026-2027, xã miền núi Sơn Cẩm Hà có 2.495 trẻ em, học sinh đến lớp. (Ảnh: Anh Quân)
Năm học 2026-2027, xã miền núi Sơn Cẩm Hà có 2.495 trẻ em, học sinh đến lớp. (Ảnh: Anh Quân)

Tại xã miền núi Sơn Cẩm Hà, công tác chuẩn bị năm học mới được Ủy ban nhân dân xã và các cơ sở giáo dục triển khai chủ động, đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Sau sắp xếp, toàn xã có 3 trường với 17 địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục, 98 lớp, 2.495 trẻ em, học sinh và 208 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

ndo_br_8.jpg
Sau sắp xếp, toàn xã Sơn Cẩm Hà có 3 trường với 17 địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục. (Ảnh: Anh Quân)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, xã đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi và các điều kiện phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, học sinh; đồng thời xác định các hạng mục cần đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong năm học 2026-2027.

ndo_br_3.jpg
Chủ tịch xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu kiểm tra các điểm trường trước ngày khai giảng. (Ảnh: Anh Quân)

“Trong thời gian qua, địa phương đã quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực giáo dục. Tổng kinh phí mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường học trên địa bàn khoảng 3,1 tỷ đồng; kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học gần 30 tỷ đồng. Việc đầu tư được thực hiện theo hướng ưu tiên các hạng mục cấp thiết, trực tiếp phục vụ hoạt động dạy và học, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh và từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, đồng chí Phạm Việt Hậu cho hay.

ndo_br_7.jpg
Các trường trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà sẵn sàng cho khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. (Ảnh: Anh Quân)

Bên cạnh công tác rà soát, huy động trẻ em, học sinh ra lớp, Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà chỉ đạo các cơ sở giáo dục quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có nguy cơ thiếu điều kiện học tập khi bước vào năm học mới.

Qua quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân xã đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân. Kết quả đã vận động, tiếp nhận và trao tặng 284 bộ sách giáo khoa cấp tiểu học, trị giá gần 52 triệu đồng; 67.799 bản sách tham khảo, trị giá 946 triệu đồng; đồng thời tiếp nhận 260 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bổ sung tủ sách dùng chung cho thư viện các trường học. Tổng kinh phí huy động 1.258.000.000 đồng.

ndo_br_11.jpg
Năm học 2026-2027, trên địa bàn phường Hương Trà có 5 trường học, gồm 3 trường công lập. (Ảnh: Anh Quân)

Còn với phường Hương Trà, năm học 2026-2027, trên địa bàn phường có 5 trường học, gồm 3 trường công lập, 161 lớp với 5.311 trẻ em, học sinh. Theo từng cấp học, giáo dục mầm non có 39 lớp với 968 trẻ; cấp tiểu học có 76 lớp với 2.521 học sinh; cấp trung học cơ sở có 46 lớp với 1.822 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại 3 trường công lập là 263 người.

ndo_br_12.jpg
Năm học 2026-2027, trên địa bàn phường Hương Trà có 161 lớp với 5.311 trẻ em, học sinh. (Ảnh: Anh Quân)

Để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà đã tập trung chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại trường chính và các phân hiệu; ưu tiên đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo các phòng học, phòng chức năng, khu làm việc, nhà vệ sinh, hệ thống điện, nước, sân trường, tường rào, cổng ngõ và các hạng mục cần thiết khác. Đồng thời, thực hiện mua sắm, bổ sung bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện phục vụ công tác quản lý, dạy và học tại các trường.

Các công trình, hạng mục xây dựng, sửa chữa, cải tạo và mua sắm phục vụ năm học 2026-2027 được triển khai bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước khi bước vào năm học mới. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các trường tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp phòng học, lắp đặt và bố trí trang thiết bị để kịp thời đưa vào sử dụng.

Nhìn chung, cơ sở vật chất, trường lớp và trang thiết bị tại các trường cơ bản được bảo đảm; khuôn viên trường học sạch sẽ, khang trang, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học trong năm học 2026-2027.

ndo_br_14.jpg
Lãnh đạo phường Hương Trà kiểm tra cơ sở vật chất Trường mầm non Tuổi Thơ. (Ảnh: Anh Quân)

Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ chia sẻ, ngay sau khi chính quyền tổ chức hợp nhất 3 đơn vị trường về chung một nhà Trường mầm non Tuổi Thơ, Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời ổn định tổ chức chỉ đạo, điều hành, xây dựng và ban hành kế hoạch, kịch bản tổ chức khai giảng thống nhất chung cho trường chính và các phân hiệu.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên. Động viên đội ngũ với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động nhiệm vụ trong năm học mới.

“Nhà trường xác định ngày khai giảng là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới. Đối với trường mầm non, đây không chỉ là một hoạt động mang tính nghi lễ mà còn là dịp để tạo cho trẻ, phụ huynh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên một tâm thế vui tươi, phấn khởi, an toàn và tin tưởng khi bước vào năm học mới”, cô giáo Nguyễn Thị Diệu Minh nói.

ndo_br_15.jpg
Các trường trên địa bàn phường Hương Trà sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Anh Quân)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Bùi Ngọc Huy, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 được Ủy ban nhân dân phường quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ và bảo đảm tiến độ. Bộ máy quản lý của 3 trường công lập đã được kiện toàn; đội ngũ giáo viên, nhân viên được bố trí, phân công phù hợp tại trường chính và các phân hiệu.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, sửa chữa, bổ sung; công tác tuyển sinh, chuẩn bị chuyên môn, bảo đảm an toàn trường học và tổ chức khai giảng được thực hiện theo kế hoạch. Nhìn chung, các trường trên địa bàn phường cơ bản bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy và học trong năm học 2026-2027.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số từ cấp cơ sở

Ngày 23/10, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về giải pháp chuyển đổi số tại địa phương, với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa-Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Khu vực được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, Khánh Hòa.

Động lực phát triển mới của Khánh Hòa

Được định hướng trở thành nguồn điện nền quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và khoa học-công nghệ cho Khánh Hòa.

Đội bảo tồn rùa biển Vườn quốc gia Núi Chúa tuần tra trên bãi rùa đẻ suốt đêm.

“Nhà hộ sinh rùa biển” vùng Núi Chúa

“Nhà hộ sinh rùa biển” là tên gọi thân mật của những bãi biển phía bắc thôn Mỹ Hòa, thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số ít địa điểm trên đất liền nước ta còn ghi nhận rùa biển thường xuyên lên đẻ trứng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi giám sát thực tế tại Trạm Y tế xã Bình Sơn.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho mạng lưới y tế cơ sở

Sau gần một năm chuyển giao về xã, phường quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền và người có uy tín ở xã Kon Plông vận động người dân phát triển thế mạnh du lịch cộng đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Kon Plông

Nhiều năm qua, già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở tỉnh Quảng Ngãi luôn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Từ chính sách đặc thù hỗ trợ lãi vay, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ lãi vay

Chính sách hỗ trợ lãi suất vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ giảm gánh nặng lãi vay, yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.