Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 25/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang.

Đến dự có đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan, điều động, phân công đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và trải qua nhiều cương vị công tác từ địa phương đến Trung ương.

ndo_br_dsc05077.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: THẾ ANH)

Trên các cương vị công tác, đồng chí Trần Lưu Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào các thành tích kết quả chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc đồng chí Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị giao trọng trách Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với đồng chí.

Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác đã từng làm Bí thư của hai tỉnh, thành phố và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác Hồ kính yêu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

ndo_br_dsc05110.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THẾ ANH)

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, suốt thời gian qua đã luôn quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình giúp Thành phố Hồ Chí Minh có được diện mạo như hôm nay.

Theo đồng chí, đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công trước thời gian quy định một tuần. Văn kiện và phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua, đang tập trung hoàn thiện.

Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 đều hoàn thành. Thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ và tương đối suôn sẻ. Những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ.

“Tôi tin tưởng và chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất sẽ thành công tốt đẹp, chúc Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, hoàn hoàn thành xuất sắc trọng trách của Bộ Chính trị giao”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

ndo_br_z6941927242914-ca9bcd0479292c9aae4657bbf52e89cf.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THẾ ANH)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, việc đầu tiên, cần thiết phải làm ngay tại buổi lễ trao quyết định là gửi lời cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, đến Thường trực Ban Bí thư, đến Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã giao cho ông một nhiệm vụ mới, hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng.

"Niềm vui là lớn, vinh dự là có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần đã nhận nhiệm vụ trước đây. Đó là sự trăn trở và lo lắng: Trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho thành phố là cực kỳ lớn, lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố”, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định: Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo đó, những ý kiến quý báu này sẽ được cụ thể hóa trong văn kiện, trong chương trình hành động và trong ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Qua đó, giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được tầm nhìn, khát vọng và mong muốn của tất cả mọi người.

Đồng chí Trần Lưu Quang mong tiếp tục nhận được những ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, động viên, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bộ Chính trị để Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc.

6c343d65a3cd2b9372dc.jpg
Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, dân tộc Kinh; quê quán: phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; vào Đảng ngày 2/8/1997; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Từ tháng 6/1994-9/2010, đồng chí Trần Lưu Quang là: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10/2010-2/2019: Đồng chí Trần Lưu Quang công tác tại tỉnh Tây Ninh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lần lượt giữ các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ tháng 2/2019-4/2021, đồng chí Trần Lưu Quang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 1/2021, đồng chí Trần Lưu Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2021-6/2021, đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2021-1/2023, đồng chí Trần Lưu Quang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ngày 5/1/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2-Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Từ 21/8/2024, đồng chí Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban kinh tế Trung ương nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ngày 23/1/2025, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.