Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng tập thể các thầy thuốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Chiều 25/2, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. 
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Y tế; các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế.

Chúc mừng tập thể các thầy thuốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và sự nỗ lực cố gắng của ngành y tế, hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất với đội ngũ y, bác sĩ giỏi tay nghề; chất lượng khám chữa bệnh không ngừng nâng cao, giúp được nhiều người được cứu sống; nhiều kỹ thuật tiên tiến được áp dụng tại Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng thành tựu xây dựng và phát triển 55 năm qua của Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng thành tựu xây dựng và phát triển 55 năm qua của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa, thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến. Bên cạnh công tác khám bệnh, bệnh viện cũng đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học, đào tạo năng lực và chỉ đạo tuyến; nhiều cán bộ trở thành chuyên gia hàng đầu đạt danh hiệu Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Anh hùng Lao động...

"Những điều này không chỉ khẳng định vị thế của bệnh viện mà còn phản ánh sự cống hiến hết mình của đội ngũ thầy thuốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tựu xuất sắc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương đã đạt được trong 55 năm xây dựng và phát triển", đồng chí Trần Cẩm Tú nói.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong giai đoạn phát triển mới, ngành y nói chung và Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển toàn diện và có nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công tác khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Thay mặt toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, viên chức, người lao động của bệnh viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng chí Trần Cẩm Tú, đồng chí Đào Hồng Lan cùng các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian quý báu đến chung vui với bệnh viện trong ngày đặc biệt này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng Huân chương Lao động cho cá nhân và tập thể.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao tặng Huân chương Lao động cho cá nhân và tập thể.

Bệnh viện Nhi Trung ương tự hào là một trong những đơn vị đầu ngành về nhi khoa của cả nước, nơi không chỉ thực hiện công tác khám chữa bệnh mà còn đi đầu trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và chỉ đạo tuyến.

"Sự hiện diện và những lời động viên chân thành của các đồng chí không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong suốt chặng đường hơn 55 năm qua mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để toàn thể đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục cống hiến, phụng sự sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước", Phó Giáo sư Trần Minh Điển nói.

Bệnh viện Nhi Trung ương có thêm 12 Thầy thuốc Ưu tú.

Bệnh viện Nhi Trung ương có thêm 12 Thầy thuốc Ưu tú.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng mô hình chăm sóc y tế chuyên sâu, hướng tới sự phát triển bền vững và hiện đại hơn nữa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi và động viên bệnh nhi nằm điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi và động viên bệnh nhi nằm điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Y tế động viên đội ngũ cán bộ y tế bệnh viện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Y tế động viên đội ngũ cán bộ y tế bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.