Bác sĩ, cựu chiến binh Việt Nam được trao tặng bằng Giáo sư danh dự

Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y tế và hoạt động vì cộng đồng, bác sĩ, doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư 3H, Giám đốc Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin vừa được Trường đại học quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam vinh dự được nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường đại học quốc tế Hoa Kỳ từ Giáo sư, Tiến sĩ Richard.H.Gayer, Giám đốc Học thuật Nhà trường.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam vinh dự được nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường đại học quốc tế Hoa Kỳ từ Giáo sư, Tiến sĩ Richard.H.Gayer, Giám đốc Học thuật Nhà trường.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến không ngừng nghỉ của ông trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và phụng sự xã hội.

Lễ trao tặng diễn ra trang trọng với sự hiện diện của các lãnh đạo học thuật đến từ các cơ sở của Trường đại học quốc tế Hoa Kỳ tại San Jose, San Diego, Mông Cổ, Việt Nam... cùng sự tham dự của 17 nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân xuất sắc đến từ Việt Nam và hơn 300 sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của nhà trường trên toàn thế giới.

Theo Tiến sĩ Ryan Doan, Chủ tịch Trường đại học quốc tế Hoa Kỳ, danh hiệu Giáo sư danh dự được trao nhằm tôn vinh “sự đóng góp xuất sắc và những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực y tế, cùng vai trò tích cực với cộng đồng” của bác sĩ Nguyễn Xuân Lam.

anh-4.jpg
Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam tham dự hội thảo tại Trường đại học Harvard, ngày 16/7/2025.

Với bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong nghiên cứu, bác sĩ Nguyễn Xuân Lam đã mang lại nhiều sáng kiến cải tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh; đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ứng dụng thiết bị y tế tiên tiến của thế giới vào Việt Nam.

Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin do ông điều hành là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nội soi tiêu hóa.

anh-3.jpg
Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam (thứ 2 từ trái sang) cùng các đại diện tiêu biểu ở Việt Nam được phong tặng học hàm, học vị danh dự tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh các thành tựu chuyên môn, bác sĩ, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lam còn được biết đến rộng rãi với các hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa. Nhiều năm qua, ông cùng cộng sự đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, ủng hộ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc trong thời đại mới.

Từ năm 2021 đến năm 2024, bác sĩ Nguyễn Xuân Lam đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nhân Doanh nghiệp Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng nhiều Bằng khen vì thành tích sản xuất kinh doanh giỏi và đóng góp cho công tác từ thiện-xã hội.

Ngày 30/11/2024, tại thủ đô Berlin (Đức), ông là 1 trong 10 người Việt Nam xuất sắc được nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ trao tặng ghi nhận những đóng góp to lớn trong lĩnh vực y học và cộng đồng.

anh-5.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Trường đại học Harvard.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.