Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm Bộ Y tế và Viện Y học cổ truyền Quân đội

Chiều 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Bộ Y tế và Viện Y học cổ truyền Quân đội nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Y tế.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Y tế.

Tại Bộ Y tế, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn đã nghe đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của ngành Y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, nhiệm kỳ qua, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào thành công chung của đất nước trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, cụ thể, ngành Y tế đã tham mưu trình Quốc hội ban hành và sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng như Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Bảo hiểm y tế, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện Luật Phòng bệnh và Luật Dân số. Hệ thống pháp luật đồng bộ đã góp phần tháo gỡ căn bản các “điểm nghẽn” trong đấu thầu, mua sắm, tạo hành lang pháp lý minh bạch, giúp các cơ sở y tế chủ động hơn trong bảo đảm thuốc và trang thiết bị y tế.

Cùng với đó, nhiệm kỳ qua đã ghi dấu những kết quả quan trọng trong hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều dự án lớn, trọng điểm của ngành Y tế được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới...

ndo_br_img-2682.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật ngành Y tế đạt được trong thời gian qua; gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ cán bộ quản lý, thầy thuốc, nhân viên toàn ngành trong cả nước.

Các cơ sở y tế tuyến cuối đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó như ghép tạng, ứng dụng tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, can thiệp tim mạch phức tạp. Đặc biệt, kỹ thuật can thiệp tim bào thai - một trong những đỉnh cao của y học hiện đại - đã được triển khai thành công, mở ra cơ hội sống cho nhiều thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Y tế đạt được trong thời gian qua; gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ cán bộ quản lý, thầy thuốc, nhân viên toàn ngành trong cả nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá, thời gian qua Bộ Y tế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo bứt phá trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; chủ động đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, mang tầm khu vực và thế giới; tổ chức sắp xếp bộ máy ngành Y tế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

ndo_br_img-2680.jpg
Đồng chí Đào Hồng Lan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế thời gian qua.

Nhấn mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là động lực cho phát triển bền vững đất nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết, chiến lược Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khả thi.

Cùng với đó, nâng cao năng lực khám chữa bệnh toàn diện, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, hướng tới mục tiêu người dân được khám, chữa bệnh miễn phí hoặc với chi phí thấp nhất; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển giao khoa học, công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận, làm chủ các kỹ thuật tiên tiến; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn chuyên môn với xây dựng văn hóa trong khám, chữa bệnh, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu y đức; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ndo_br_img-2679.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác tới thăm, chúc mừng Viện Y học cổ truyền Quân đội.

* Đến thăm Viện Y học cổ truyền Quân đội, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Viện đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng và kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Gửi lời chúc mừng, cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, bác sĩ của Viện Y học cổ truyền Quân đội đã tận tâm, tận lực làm tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời gian qua, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn đội ngũ y bác sĩ của Viện tiếp tục phát huy truyền thống, luôn giữ vững y đức, nâng cao chất lượng chuyên môn ngang tầm khu vực và thế giới.

Viện Y học cổ truyền Quân đội cần nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư nhiều hơn, tốt hơn các trang thiết bị kỹ thuật y tế hiện đại để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho bộ đội, nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tăng cường liên kết, học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ các nước tiên tiến trên thế giới; bảo tồn và phát triển các giá trị tinh hoa của y học dân tộc; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận, bảo đảm sự phát triển bền vững của đơn vị trong giai đoạn mới, xứng tầm với bệnh viện tuyến cuối của Quân đội và nước nhà về y học cổ truyền.

ndo_br_img-2676.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi động viên người bệnh điều trị tại Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Báo cáo với đồng chí Trịnh Văn Quyết, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội cho biết: Viện Y học cổ truyền Quân đội - bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng - hiện có quy mô 818 giường bệnh, trên 40 đầu mối và Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Viện thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và cán bộ cao cấp Quân đội; nghiên cứu, ứng dụng và hiện đại hóa y học cổ truyền; triển khai thử nghiệm lâm sàng y, dược cổ truyền. Phát triển dược liệu và sản xuất thuốc phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Năm 2025, Viện khám ngoại trú gần 120.000 lượt người, điều trị nội trú 10.000 bệnh nhân, cấp cứu hơn 4.000 ca, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong chuyên môn. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân y cho các sự kiện lớn của đất nước như sự kiện A50, A80,...; tham gia các nhiệm vụ chính trị, dân vận, bảo đảm quân y cho nhiều sự kiện lớn, hỗ trợ khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực biên giới, vùng thiên tai. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tiếp tục được chú trọng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, góp phần hiện đại hóa nền đông y nước nhà…

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.