Bệnh tay chân miệng gia tăng, hơn 100.000 trẻ đã được tiêm vaccine

Trong bối cảnh cả nước ghi nhận hơn 110.000 ca mắc tay chân miệng từ đầu năm, nhu cầu tiêm vaccine phòng virus EV71 đang tăng cao. Sau hơn hai tuần triển khai, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã tiêm cho hơn 100.000 trẻ, đồng thời hỗ trợ gần 3 tỷ đồng chi phí tiêm chủng.

Nhân viên y tế tư vấn cho gia đình trước khi thực hiện tiêm vaccine tay chân miệng. (Ảnh: VNVC)
Nhân viên y tế tư vấn cho gia đình trước khi thực hiện tiêm vaccine tay chân miệng. (Ảnh: VNVC)

Nhu cầu tiêm vaccine tăng nhanh giữa mùa bệnh

Từ ngày 25/9, vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 bắt đầu được triển khai tại gần 300 trung tâm thuộc Hệ thống Tiêm chủng VNVC trên 31 tỉnh, thành phố. Sau hơn 2 tuần, hơn 100.000 trẻ đã được tiêm vaccine, trong khi nhiều gia đình tiếp tục đăng ký đặt trước để bảo đảm đủ các mũi trong phác đồ.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, thời gian qua, các trung tâm đã tiếp đón hàng trăm nghìn lượt gia đình đưa trẻ đến tiêm và đăng ký đặt trước vaccine phòng tay chân miệng.

“Nhiều phụ huynh chủ động đề nghị bác sĩ chỉ định tiêm chính xác vaccine tay chân miệng và đăng ký đặt giữ đủ phác đồ để bảo đảm lịch tiêm cho con trong bối cảnh nhu cầu tăng cao; có nhiều gia đình đưa trẻ vừa khỏi bệnh đến khám, tư vấn tiêm chủng, điều này cho thấy rõ nhận thức rất cao của cộng đồng về sự nguy hiểm của căn bệnh này ở trẻ em”, bác sĩ Chính nhấn mạnh.

Không chỉ tại các thành phố lớn, nhu cầu tiêm chủng cũng được ghi nhận ở nhiều địa phương.

Vợ chồng chị Bùi Yến Phương đưa con gái 22 tháng tuổi đến trung tâm VNVC Tuyên Quang để tiêm vaccine tay chân miệng và vaccine cúm. Gia đình chị có hai con nhỏ, trong đó bé gái lớn 4 tuổi đang bị dị ứng nên chị dự định đưa con đi tiêm vào tuần sau.

Biết virus EV71 có thể khiến trẻ mắc tay chân miệng diễn biến nặng nhanh chóng, chị Phương mong muốn các con được phòng bệnh từ sớm. Điều khiến chị thuận tiện hơn là vaccine đã có tại địa phương, trung tâm tiêm chủng chỉ cách nhà khoảng 1km.

Tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vợ chồng chị Nguyễn Nay Ngân, người Gia Rai, đưa con gái Phan Khánh Ngọc, 3 tuổi, đến trung tâm VNVC Ea Tam tiêm vaccine.

Chị Ngân cho biết, khi mới 2 tuổi, con gái đã hai lần mắc bệnh tay chân miệng. Mỗi lần con bị bệnh, gia đình phải theo dõi suốt một tuần, luôn lo lắng trước nguy cơ bệnh chuyển nặng.

Vì vậy, khi biết vaccine phòng virus EV71 đã được triển khai, vợ chồng chị thu xếp đưa con đi tiêm. Trung tâm cách nhà khoảng 3km, giúp gia đình không phải di chuyển xa. “Tôi đã tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, hiệu quả của vaccine nên hoàn toàn yên tâm”, chị Nay Ngân nói.

Theo VNVC, hệ thống đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng chi phí tiêm chủng cho các gia đình đăng ký trọn phác đồ vaccine tay chân miệng. Các trung tâm cũng tăng cường bàn khám, bàn tiêm, tổ chức phục vụ xuyên trưa và kéo dài thời gian hoạt động để đáp ứng nhu cầu.

Thêm biện pháp phòng bệnh trước nguy cơ biến chứng nặng do EV71

Việc triển khai vaccine phòng virus EV71 diễn ra trong bối cảnh bệnh tay chân miệng tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại ở trẻ nhỏ.

Theo số liệu Bộ Y tế được cung cấp, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 110.000 trường hợp mắc tay chân miệng và gần 10 trường hợp tử vong.

tay-chan-mieng.jpg
Bệnh nhi nằm điều trị bệnh tay chân miệng.

Bệnh có thể xảy ra quanh năm, nhưng giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 thường là thời điểm gia tăng số ca mắc. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, số bệnh nhi tay chân miệng nặng được ghi nhận tăng gấp đôi, nhiều trẻ phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do các virus đường ruột thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Trong đó, EV71 là một trong những tác nhân đặc biệt đáng lo ngại vì có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh báo phụ huynh không nên đánh giá mức độ nguy hiểm của bệnh chỉ qua những biểu hiện ban đầu như nốt ban, bóng nước ở tay, chân hoặc vết loét trong miệng.

Theo chuyên gia, virus EV71 có thể gây viêm não, viêm thân não, khiến trẻ co giật, rối loạn ý thức, hôn mê. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong trong thời gian ngắn.

Việc chủ quan trước những dấu hiệu ban đầu có thể khiến trẻ được đưa đến cơ sở y tế muộn, bỏ lỡ thời điểm can thiệp, làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, ông đã theo dõi quá trình nghiên cứu vaccine phòng tay chân miệng tại Việt Nam.

Theo bác sĩ Khanh, với những bệnh truyền nhiễm có khả năng bùng phát thành dịch lớn, gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ như bệnh do EV71, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường vẫn là những biện pháp cần thiết nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh.

“Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhi trước diễn biến nhanh và khó lường do EV71 đã có thêm vũ khí mới, chúng tôi không thể quên những khoảnh khắc chứng kiến những gương mặt lo âu của các gia đình bên ngoài phòng hồi sức. Tôi mong ngày càng nhiều trẻ được tiếp cận vaccine tay chân miệng tiêm sớm, tiêm đầy đủ phác đồ, góp phần giảm gánh nặng điều trị và giúp cha mẹ an tâm hơn khi con đi học, sinh hoạt trong cộng đồng”, bác sĩ Khanh nói.

Vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ tháng 3/2026, dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi. Tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm, trẻ được chỉ định phác đồ gồm hai hoặc ba mũi.

Theo thông tin nghiên cứu được công bố trong tài liệu của đơn vị triển khai, vaccine là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài hơn 15 năm, trong đó thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có sự tham gia của hơn 2.500 trẻ em Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu được đơn vị cung cấp cho thấy hiệu lực phòng bệnh và ngăn ngừa nhập viện do EV71 đạt gần 97% đến 100%, với thời gian theo dõi sau tiêm lên đến 600 ngày.

Các chuyên gia kỳ vọng việc trẻ được tiếp cận vaccine từ sớm, tiêm đầy đủ và đúng lịch sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh do EV71, hạn chế những trường hợp diễn biến nặng và giảm gánh nặng điều trị tại các bệnh viện nhi.

Tuy nhiên, vaccine EV71 không phòng ngừa tất cả các virus gây bệnh tay chân miệng. Vì vậy, cùng với tiêm chủng, phụ huynh vẫn cần duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe trẻ và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Hội thảo khoa học (Ảnh: THƯ THƯ)

Nhóm bệnh nhân hen nặng đối mặt với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Đối với những bệnh nhân hen nặng, mỗi ngày đều có thể là một hành trình đầy thách thức. Những triệu chứng dai dẳng, các đợt kịch phát khó lường và những ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống thường nhật không chỉ tạo gánh nặng cho người bệnh mà còn cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bệnh nhi nằm điều trị cúm A. (Ảnh: BVCC)

Mắc cúm A không sốt cao vẫn có thể suy hô hấp nặng

Một bệnh nhân mắc cúm A chỉ sốt nhẹ nhưng suy hô hấp tiến triển nhanh phải đặt nội khí quản cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, mức độ nguy hiểm của cúm không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ cơ thể, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. (Ảnh: BVCC)

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Việt Nam điều trị bệnh hiểm nghèo

Trong gần 3 năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị. Không chỉ là những trường hợp cấp cứu trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, cho thấy năng lực của y tế Việt Nam trong chăm sóc người bệnh quốc tế.

Cán bộ y tế giám sát chỉ số véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY TUÂN)

Ngành y tế Hà Nội tăng cường giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Đồng Văn Thanh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát. (Ảnh: THANH TÂM)

Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 10/10, Đoàn khảo sát Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc thực hiện các nghị quyết về bảo hiểm y tế và dân số tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.