Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 25/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện E nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện 19/8. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện 19/8. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Giới thiệu quá trình gần 50 năm xây dựng và phát triển của Bệnh viện 19/8, Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện đã có sự trưởng thành về mọi mặt, trở thành Bệnh viện tuyến Trung ương đa khoa đầu ngành của Y tế Công an nhân dân, đồng thời là cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và chúc mừng Bệnh viện 19/8 . (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và chúc mừng Bệnh viện 19/8 . (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với quy mô hơn 700 giường bệnh, 41 phòng/khoa, trung tâm với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại; với đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, công nhân viên, gần 1.000 người, trong đó có nhiều bác sĩ, chuyên gia giỏi, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, Bệnh viện 19/8 đã khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc và những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện E đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện E đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại Bệnh viện E, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E nêu bật những điểm nhấn về chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện E đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến về phẫu thuật và can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh sọ não, chấn thương chỉnh hình, nội soi can thiệp tiêu hóa... Đến nay, bệnh viện đã phát triển với quy mô hơn 1.000 giường bệnh (gồm Trung tâm Tim mạch và 62 khoa, phòng chức năng). Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng cao, cảnh quan bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện E. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện E. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện E nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của hai bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, ứng dụng công nghệ cao và phát triển y học hiện đại, đóng góp vào thành tựu chung của ngành y tế Việt Nam.

Nêu bật ý nghĩa các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2025 và dự báo tình hình bối cảnh mới, đòi hỏi phải có tư duy mới, khát vọng mới, đồng chí đề nghị, lãnh đạo các bệnh viện tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển y tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách xã hội, được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đặc biệt coi trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Ảnh: THẾ ĐẠI

Ảnh: THẾ ĐẠI

Nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với 12 vấn đề lớn đặt ra đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các bệnh viện quan tâm tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nhất là phương pháp quản trị bệnh viện, để nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh, quản lý, chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện tốt phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”; tổ chức tốt các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Quan tâm cử đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao giúp đỡ các đơn vị tuyến dưới trong công tác khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ của công an các địa phương; mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ khám chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ. Lãnh đạo Bệnh viện cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ bác sĩ, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về y lý, tinh thông về y thuật, giàu y đức; quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận, bảo đảm sự phát triển bền vững của các Bệnh viện.

Tại Bệnh viện E, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động Tết trồng cây làm xanh, đẹp khuôn viên Bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.