Đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân

Thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với phương châm “gần dân, vì dân phục vụ”.

Người dân thực hiện thủ tục thi sát hạch lái xe ô-tô.
Người dân thực hiện thủ tục thi sát hạch lái xe ô-tô.

Trước đây, việc làm hộ thủ tục xuất nhập cảnh chỉ áp dụng với một số trường hợp đặc biệt như trẻ em, người mất năng lực hành vi dân sự. Điều này khiến nhiều người dân gặp khó khăn, đặc biệt đối với những người đau ốm, đi lại khó khăn hoặc đang ở nước ngoài.

Thấu hiểu thực tế đó, Công an thành phố đã có bước cải tiến đáng kể. Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Xuất nhập cảnh (PA08) cho biết: Hiện nay, công dân chỉ cần có căn cước định danh mức độ 2 trên ứng dụng VNeID là có thể khai hồ sơ trực tuyến theo mẫu. Người dân cũng có thể hỗ trợ người khác thực hiện thủ tục, đồng thời đăng ký nhận hồ sơ tại nhà, không cần trực tiếp đến cơ quan như trước. Quy định mới giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giảm tải đáng kể cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Một thí dụ khác là nhiều người lo lắng việc sang tên đổi chủ phương tiện giao thông, do trước đây nhiều trường hợp mua bán xe qua nhiều đời chủ nhưng không thực hiện thủ tục. Vướng mắc này đã được tháo gỡ nhờ quy định mới của Bộ Công an.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), khi chủ phương tiện nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu, cơ quan công an sẽ xác minh trong vòng 30 ngày; nếu không có tranh chấp sẽ được sang tên. Bà Nga khuyến nghị: “Khi mua bán phương tiện, người dân cần hoàn tất đầy đủ thủ tục để tránh trách nhiệm liên đới nếu phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông hay vi phạm pháp luật”.

Sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, đơn vị để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp. Thí dụ như việc giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ sát hạch lái xe sau khi tổ chức lại bộ máy.

Từ tháng 5/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức khoảng 220 kỳ sát hạch, phục vụ hơn 70 nghìn thí sinh nhưng vẫn còn tồn đọng hơn 78 nghìn hồ sơ. Để giải quyết, đơn vị huy động lực lượng “tăng ca”, tổ chức tới 9 kỳ sát hạch mỗi ngày, từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, Công an thành phố đã phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đồng bộ thành công 4 triệu dữ liệu đăng ký đất đai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm kết nối dữ liệu dùng chung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, với 41 chỉ số thống kê theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Những kết quả này vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự, vừa phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai hiệu quả 92 dịch vụ công trực tuyến, tập trung vào nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, như: Thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký xe, sát hạch lái xe, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... Đây đều là những dịch vụ có số lượng giao dịch lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2025, các phòng chức năng Công an thành phố đã tiếp nhận gần 9,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 89,5% được nộp trực tuyến. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, cho biết: Công an thành phố xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt. Sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ này càng quan trọng hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Công an thành phố cũng nhìn nhận còn tồn tại những hạn chế về pháp lý, khi một số văn bản pháp luật, nghị định, thông tư chưa thật sự phù hợp thực tiễn. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định là yêu cầu cấp thiết.

Song song đó, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng bộ dữ liệu, mở rộng dịch vụ công trực tuyến để giảm thủ tục rườm rà. Các đơn vị cũng được chỉ đạo kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn hay dân phải đi lại nhiều lần khi thông tin đã có sẵn trên hệ thống dữ liệu.

Ngoài ra, Công an thành phố sẽ thúc đẩy giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Phương châm là mọi thủ tục đều hướng tới đơn giản, thuận tiện, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Những nỗ lực cải cách của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang mang lại kết quả rõ rệt: Thủ tục nhanh gọn hơn, chi phí xã hội giảm, niềm tin của người dân được củng cố.

Từ việc đổi mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện đến mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, ngành công an đang khẳng định quyết tâm xây dựng bộ máy phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.