Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng có 49 dân tộc cùng sinh sống, cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã có nhiều chính sách, chương trình phù hợp điều kiện thực tiễn, ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chưng trình, dự án nên nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã được thay áo mới, với sự phát triển mạnh mẽ.
Nhờ được sự hỗ trợ, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chưng trình, dự án nên nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã được thay áo mới, với sự phát triển mạnh mẽ.

Trở lại những buôn làng, thôn bản tại Lâm Đồng hôm nay, dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay rõ nét.

Tháng 5, chúng tôi trở lại buôn Bu Dăr thuộc xã vùng biên giới Quảng Trực. Tây Nguyên vào cao điểm mùa khô, song, màu xanh của núi rừng, cây cà-phê, cây ăn trái như xua đi sự oi nồng. Khoảng đất bằng dưới chân đồi, nhiều công trình nhà ở mới đã hình thành, minh chứng sống động về sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương dành cho dải đất biên cương phía tây Lâm Đồng. Đây là điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, với 60 ngôi nhà ở, cùng nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng đá, đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng tạo nên dáng hình ngôi làng mới khang trang.

“Ở đây phần lớn là người M’Nông, bấy lâu chúng tôi mơ ước có ngôi nhà kiên cố để an cư, bám trụ biên giới, phát triển kinh tế. Nay giấc mơ đã thành hiện thực, vui lắm”, anh Điểu Lót phấn khởi.

Điểm dân cư được khởi công đầu tháng 2/2026, có tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 6,5 tỷ đồng, còn lại do tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ. Trên diện tích đất gần 2ha, điểm dân cư gần cột mốc đường biên được xây dựng đồng bộ, mỗi căn nhà có diện tích gần 50m2, đầy đủ tiện ích. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung nhấn mạnh: “Điểm dân cư có ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở”.

Chúng tôi đến vùng Đầm Ròn, cái tên nhắc nhớ “rốn nghèo” của Đam Rông thời xưa cũ. Trong ngôi nhà truyền thống, già làng Cil Nếu ở xã Đam Rông 4 tự hào: “Chuyện xứ nghèo chồng nghèo xưa rồi. Bây giờ bà con chỉ nói chuyện phát triển kinh tế, lo cho con cái học cái chữ. Buôn làng giờ khang trang, đường sá rộng mở, bà con đã có của ăn của để”.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4 Lơ Mu Ha Póh cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; toàn xã chỉ còn 255 hộ nghèo, chiếm 8,36%, giảm 2,28% so với năm 2024; đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như trồng dâu nuôi tằm, cây ăn trái, nuôi cá tầm... Đó là “chuyện lạ” ở vùng đồng bào dân tộc của nhiều năm trước.

Xuôi tuyến đường ven biển, chúng tôi tìm về làng Chăm ở xã Liên Hương. Sư cả Thường Xuân Hữu chia sẻ, những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, những làng Chăm ở đây được đầu tư đồng bộ nhiều công trình, hạng mục thiết yếu, cùng các chính sách dành cho đồng bào Chăm; nhờ đó, diện mạo của làng thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Thiện Viên, xã có hai thôn thuần đồng bào Chăm, với hơn 1.900 hộ. Những năm qua, nhờ các chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo làng Chăm đổi thay vượt bậc.

Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, dân số hơn 3,87 triệu người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 17,6%. Toàn tỉnh có 2.311/2.772 thôn, buôn, bản, làng, tổ dân phố và 100/124 xã, phường, đặc khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 2021-2025, các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được tỉnh tập trung triển khai, với tổng kinh phí hơn 3.288,3 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,75%. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 16/19 xã khu vực 3 và 138/236 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; hơn 40% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 2-3%; thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 70% mức bình quân chung của tỉnh…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Tỉnh đang tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên phát triển hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo tồn văn hóa truyền thống”.

Có thể bạn quan tâm

Có nỗi nhớ không bao giờ "Quên"

Có nỗi nhớ không bao giờ "Quên"

Nhưng gần 60 năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lệ lại gắn với một nỗi nhớ không thể nào quên. Người bà yêu, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã vĩnh viễn nằm lại sau trận Mậu Thân năm 1968. Bà ở vậy, giữ trọn lời hẹn năm xưa, cho đến ngày hài cốt ông được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt Ban tổ chức nhận chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới. (Ảnh: MINH DUY)

“Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới

Sáng 30/8, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố chương trình xác lập kỷ lục về số lượng địa phương đồng thời tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Tiểu thương chợ Tân Định gắn bó lâu năm với các gian hàng của mình. (Ảnh: QuANG QUÝ)

Gìn giữ những “mảnh ký ức” đô thị

Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, những ngôi chợ truyền thống vẫn hiện diện như những “mảnh ký ức” sống động của đô thị. Đây không đơn thuần chỉ là nơi mua bán mà còn lưu giữ kiến trúc, văn hóa, nếp sinh hoạt và câu chuyện của nhiều thế hệ.

Tin nổi bật ngày 29/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 29/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày đầu nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông;… là một số tin tức nổi bật ngày 29/8/2026.

Các đại biểu ấn nút phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 tại Quảng Ninh, tháng 4/2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đề xuất thực hiện sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động theo 2 giai đoạn

Việc sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động cần thực hiện theo 2 giai đoạn. Mục đích là bảo đảm xử lý kịp thời các yêu cầu cấp bách, không tạo khoảng trống pháp lý khi tổ chức thực hiện, đồng thời đủ cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện toàn diện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này cũng như tính đồng bộ, khả thi và ổn định lâu dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) tặng quà cho người dân về quê nghỉ lễ.

Những chai nước nghĩa tình của Công an tỉnh Đồng Tháp

Những chai nước uống, chiếc khăn lạnh hay thức ăn nhanh là món quà nghĩa tình mà Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) dành cho người dân về quê nghỉ lễ 2/9 này. Ngoài ra, lực lượng công an còn tạo điều kiện cho người dân nghỉ ngơi tạm thời, phục hồi sức khỏe sau tuyến đường dài di chuyển về nhà.