Đối tác 8x người Việt của nhiều “ông lớn” công nghệ từng… bỏ công ty đi du học

Là một trong những gương mặt nổi bật về marketing kỹ thuật số cho các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, anh Võ Minh Quân từng trải qua hành trình khởi nghiệp đầy thử thách, với xuất phát điểm là học sinh chuyên lý, rồi sinh viên ngành khoa học máy tính và giờ sở hữu thương hiệu đối tác của các “ông lớn” công nghệ như Google, Meta, Amazon, Alibaba.
Võ Minh Quân, tác giả doanh nhân với cuốn sách đạt danh hiệu bán chạy nhất trên các nền tảng Amazon, Tiki.
Võ Minh Quân, tác giả doanh nhân với cuốn sách đạt danh hiệu bán chạy nhất trên các nền tảng Amazon, Tiki.

Sau khi tốt nghiệp Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), anh Võ Minh Quân theo học Chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính (Advanced Program in Computer Science, liên kết với Portland State University, Hoa Kỳ) tại Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Mạnh dạn rời công ty

Với những thành tích nổi trội ở cả bậc phổ thông và đại học, chàng trai sinh năm 1988 đã có cho mình cả kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhất định để tự tin thành lập một công ty riêng vào năm 2014. Sau quãng thời gian bận rộn với công việc và gặt hái một số thành công nhất định, tưởng chừng như cuộc đời Minh Quân sẽ không còn nhiều thay đổi lớn, thì cuối năm 2017, anh bỗng nảy sinh ý định… đi du học.

Đích đến mà anh nhắm tới khi đó là học bổng của Chính phủ Ireland với tên gọi Irish Aid IDEAS Fellowship. Do đây là một trong những học bổng rất khó do trường đại học lâu đời nhất của Ireland cấp, cho nên chính Minh Quân cũng không đặt áp lực quá lớn cho bản thân. Thế nhưng, cũng chính với tâm thế thoải mái này, chàng trai 8x đã giành được học bổng danh giá trên chỉ sau 2 tuần ôn thi IELTS và vài ngày chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.

Võ Minh Quân (áo vest xám, ngồi hàng thứ 2) và các nghiên cứu sinh tại Ireland.

Võ Minh Quân (áo vest xám, ngồi hàng thứ 2) và các nghiên cứu sinh tại Ireland.

Ít người biết rằng, trong hồ sơ, Võ Minh Quân đã không ngại ngần nói rõ nguyên nhân muốn đi du học là bởi bản thân bị mất phương hướng dù đang ngồi ghế quản trị doanh nghiệp. Anh thẳng thắn kể về những lần tưởng chừng phải đóng cửa công ty vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhân sự, dòng tiền và các điểm yếu lớn nhất của “đứa con tinh thần” như lệ thuộc vào một vài nhân sự chủ chốt, không có cơ hội mở rộng thị trường, ngày càng lâm vào tình trạng “làm thuê” cho các công ty nước ngoài…

Với những lý do đó, Minh Quân đã tạm gác mọi dự định với công việc kinh doanh, lên đường đến một đất nước xa xôi, lạ lẫm để định hình lại bản thân, công việc. Sau thời gian “tầm sư học đạo” ở Ireland, anh tốt nghiệp thạc sĩ với tấm bằng xuất sắc và thậm chí đứng đầu lớp học có hơn 100 sinh viên tiêu biểu đến từ khắp các quốc gia trên thế giới, mở ra cơ hội tiếp tục đi theo con đường nghiên cứu hoặc chuyển sang khởi nghiệp ở nước ngoài.

Tuy nhiên, một lần nữa, Võ Minh Quân lại khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định quay về Việt Nam với danh hiệu Đại sứ Sinh viên quốc tế của Ireland. Chia sẻ về lựa chọn này, anh nói đơn giản: “Tôi muốn sống gần bố mẹ. Ngoài ra, tôi thấy rằng, Việt Nam là nơi tôi có thể tiếp tục phát triển bản thân một cách tốt nhất”.

Tham vọng bán đồ “Made in Vietnam” ra thế giới

Trở về quê hương vào cuối năm 2018, chàng tân thạc sĩ vận dụng tối đa những kiến thức, kỹ năng mới vào việc điều hành “đứa con tinh thần” mà anh là nhà đồng sáng lập. Nhưng ông trời quả là biết thử thách lòng người. Đại dịch Covid-19 ập đến giữa lúc mọi việc đang đi đúng hướng. Không ít đối tác của công ty đã buộc phải trì hoãn triển khai dự án hoặc tệ hơn là đóng cửa hoàn toàn.

Trước những tác động nặng nề từ đại dịch, công ty của Võ Minh Quân và các cộng sự kiên quyết không cắt giảm nhân sự hay giảm lương, thay vào đó là giảm thiểu chi phí và các dự án kém hiệu quả. Vậy nhưng, có một lần vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhưng công ty không đủ tiền để trả lương cho nhân viên. Minh Quân quyết định “vét” sạch tài khoản cá nhân và đi vay mượn thêm các nơi để có khoảng 200 triệu đồng nhằm giữ lời hứa “không trả lương chậm”.

Võ Minh Quân (ngoài cùng bên trái) trao quà Tết tặng các cộng sự tại công ty.

Võ Minh Quân (ngoài cùng bên trái) trao quà Tết tặng các cộng sự tại công ty.

Hiện tại, trên con đường hiện thực hóa tham vọng xây dựng một hệ sinh thái về thương mại điện tử với quy mô toàn cầu, công ty của anh đã sở hữu tệp khách hàng uy tín với hàng loạt “ông lớn” công nghệ tầm cỡ thế giới như Google, Meta, Klaviyo, Amazon, Alibaba… Võ Minh Quân cho biết, mục tiêu của anh và các cộng sự là bán một số sản phẩm “Made in Vietnam” sang Hoa Kỳ và năm châu.

Ít người biết rằng, CEO Võ Minh Quân của công ty vừa nhắc tới và chủ kênh podcast “Tốt hơn mỗi ngày” Quân Võ chỉ là một người. Đây là một sản phẩm hoàn toàn phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng mà anh cho ra đời trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Theo thống kê của nền tảng Spotify, nhiều chủ đề của kênh như “Góp ý không mất lòng”, “Tự tin nói lời từ chối”, “Đời thay đổi khi ta bớt khắt khe”… từng lọt tốp lượng người nghe cao nhất Việt Nam.

Năm 2022, chủ kênh “Tốt hơn mỗi ngày” tiếp tục phối hợp một số đối tác tổ chức giải chạy gây quỹ vì môi trường Emerald Run, đã quyên góp được hơn 1.300 cây xanh để trồng tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế).

Mới đây, cuốn sách đầu tay về marketing kỹ thuật số của Võ Minh Quân đã lọt danh sách Top New Releases ngay khi vừa mở bán rồi danh hiệu Top 1 Best Seller trên sàn giao dịch thương mại điện tử Amazon, được lưu trữ tại thư viện của 12 trường đại học hàng đầu của Ireland, danh hiệu tốp sách bán chạy của Tiki...

Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách đứng đầu danh sách sách về marketing bán chạy của Amazon.

Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách đứng đầu danh sách sách về marketing bán chạy của Amazon.

Tiếp nối thành công này, Võ Minh Quân mong muốn trở thành tác giả doanh nhân bán sách ra nước ngoài có tầm ảnh hưởng, góp phần xuất khẩu tri thức Việt Nam đến bạn bè trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…