Việt Nam được vinh danh tại 10 hạng mục Giải thưởng Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo ASOCIO 2026

Trong Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 diễn ra tối 6/10 tại Jakarta (Indonesia), 8 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh ở 10 hạng mục, trong đó có 8 giải thưởng chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ Tư pháp nhận giải thưởng Chính phủ số ASOCIO Digital & AI Awards 2026. (Ảnh: VINASA)
Bộ Tư pháp nhận giải thưởng Chính phủ số ASOCIO Digital & AI Awards 2026. (Ảnh: VINASA)

Kết quả cho thấy, AI đang từng bước được đưa vào các lĩnh vực thiết yếu, từ quản trị nhà nước, giáo dục, y tế, tài chính đến an ninh mạng và chuỗi cung ứng.

Năm 2026 là năm đầu tiên ASOCIO tổ chức hệ thống giải thưởng AI với các hạng mục chuyên biệt, bên cạnh các giải thưởng số truyền thống. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng công nghệ trong khu vực khi AI chuyển dần từ giai đoạn thử nghiệm, trình diễn sang triển khai trong các hoạt động thực tế, hướng tới những hiệu quả có thể đo lường đối với chính phủ, doanh nghiệp và xã hội.

Theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), các đại diện Việt Nam được vinh danh gồm cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ. Các giải pháp được ghi nhận trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

asocio1.jpg
Lễ trao Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 diễn ra tối 6/10 tại Jakarta (Indonesia). (Ảnh: VINASA)

Cụ thể, Bộ Tư pháp nhận giải thưởng Chính phủ số; Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận giải thưởng Phát triển nhân tài; Công ty cổ phần VTI nhận giải thưởng Dịch vụ doanh nghiệp toàn cầu; Trung tâm An toàn thông tin VNPT nhận giải thưởng AI trong an ninh mạng; Công ty cổ phần MISA nhận giải thưởng AI vì lợi ích cộng đồng; Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel nhận giải thưởng AI trong giáo dục; Tập đoàn FPT nhận ba giải thưởng AI trong y tế, dịch vụ tài chính, lực lượng lao động và kỹ năng tương lai; Công ty cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog nhận giải thưởng AI trong sản xuất/chuỗi cung ứng.

AI đi vào những bài toán thực tế

Điểm đáng chú ý của kết quả năm nay không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng mà còn ở phạm vi ứng dụng. AI đã được triển khai trong quản trị nhà nước, dịch vụ công, y tế, ngân hàng-tài chính, giáo dục, an ninh mạng, logistics và phát triển nguồn nhân lực.

Tại Bộ Tư pháp, Nền tảng Pháp luật Số quốc gia cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đã số hóa, chuẩn hóa hơn 168 nghìn văn bản quy phạm pháp luật, trích xuất hơn 1,7 triệu điều, khoản, điểm, tương đương hơn 9,1 triệu trường dữ liệu có thể đọc bằng máy để phục vụ phân tích AI. Hệ thống phản ánh, kiến nghị cũng đã tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ, với tỷ lệ xử lý gần 95%.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, nền tảng VNPT Threat Intelligence ứng dụng học máy và mô hình ngôn ngữ lớn để tự động thu thập, phân loại, phân tích dữ liệu. Hệ thống có khả năng sàng lọc từ 10.000 đến 12.000 báo cáo, bài viết an ninh mạng trên thế giới mỗi tháng, qua đó giảm hơn 90% áp lực sàng lọc thủ công.

Ở giáo dục, nền tảng EduMate của Viettel Solutions kết hợp đồ thị tri thức động và mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức để phát triển trợ giảng AI cá nhân hóa hoạt động học tập. Thử nghiệm trong 6 tháng với hơn 700 học sinh ghi nhận hơn 48.000 phiên gia sư AI; tỷ lệ gắn kết học tập tăng 28%, điểm đánh giá năng lực cải thiện 18,5%, trong khi thời gian giáo viên soạn giáo án, đề thi giảm 42%.

Trong chuỗi cung ứng, giải pháp SARP của Smartlog sử dụng AI để tối ưu lập kế hoạch vận tải, định tuyến, lựa chọn phương tiện và điều phối đội xe trên mạng lưới hơn 10.000 điểm giao nhận. Theo thông tin từ VINASA, giải pháp giúp giảm 5-10% chi phí vận tải, rút ngắn 80-90% thời gian điều phối và tăng khoảng 20% năng suất làm việc.

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ giải pháp AI

fpt-duoc-vinh-danh-o-hang-muc-ai-trong-nguon-nhan-luc-ky-nang-tuong-lai.jpg
FPT nhận Giải thưởng ASOCIO Digital & AI Awards 2026 ở hạng mục lực lượng lao động và kỹ năng tương lai. (Ảnh: FPT)

Kết quả tại ASOCIO 2026 cũng cho thấy sự dịch chuyển trong năng lực công nghệ của Việt Nam, từ gia công và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin sang phát triển nền tảng, sản phẩm và giải pháp AI, đưa công nghệ vào các quy trình cốt lõi và giải quyết những bài toán có quy mô lớn.

Tập đoàn FPT là đơn vị Việt Nam nhận nhiều giải thưởng nhất tại ASOCIO năm nay, với ba hạng mục về AI trong y tế, dịch vụ tài chính, lực lượng lao động và kỹ năng tương lai. Theo FPT, ở lĩnh vực phát triển nhân lực, 98% cán bộ, nhân viên của tập đoàn đã được đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức AI; hơn 1.000 AI Agent được sử dụng để hỗ trợ các nghiệp vụ nội bộ. Nền tảng VioEdu tích hợp AI hiện phục vụ hơn 20 triệu người dùng.

Trong lĩnh vực tài chính, nền tảng FPT.AI đang vận hành hơn 8.200 AI Agent, xử lý khoảng 180 triệu lượt tương tác mỗi tháng cho hơn 200 doanh nghiệp tại 15 quốc gia. Các giải pháp AI được tích hợp vào nhiều khâu, từ chăm sóc khách hàng, tự động hóa quy trình đến xác thực định danh.

fpt-duoc-vinh-danh-o-hang-muc-ai-trong-y-te.jpg
FPT được vinh danh ở hạng mục AI trong y tế. (Ảnh: FPT)

Trong y tế, hệ sinh thái MediSight và iSuite tập trung xử lý bài toán dữ liệu y tế phân mảnh, kết nối dữ liệu theo các chuẩn quốc tế và hỗ trợ các nghiệp vụ hành chính, lâm sàng, bảo hiểm. MediSight hiện được ứng dụng trên các nền tảng y tế số, hỗ trợ hơn 3 triệu người dùng mỗi năm.

Theo Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa, kết quả tại ASOCIO năm nay cho thấy các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam đang chuyển từ việc nói về chuyển đổi số và AI sang đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tế của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Nhiều giải pháp đã được triển khai ở quy mô lớn và tạo ra hiệu quả có thể đo lường, qua đó mở thêm cơ hội để các sản phẩm, giải pháp “Make in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số khu vực.

Hệ sinh thái công nghệ tiếp tục mở rộng

Những kết quả được ghi nhận tại ASOCIO diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Theo thông tin từ VINASA, năm 2025 doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt khoảng 198 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước; giá trị đóng góp vào GDP đạt khoảng 40,9 tỷ USD và xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 178 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt hơn 5,38 triệu tỷ đồng, tăng 32,1% so cùng kỳ năm 2025; xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 34,7% và lợi nhuận toàn ngành tăng 35,3%.

Việc các tổ chức Việt Nam được ghi nhận đồng thời ở khu vực công, doanh nghiệp công nghệ và cơ sở đào tạo-nghiên cứu cho thấy hệ sinh thái AI trong nước đang hình thành theo hướng đa dạng hơn. AI không còn chỉ được nhìn nhận như một công nghệ mới mà đang trở thành một thành phần trong quá trình đổi mới quản trị, nâng cao năng suất và cung cấp dịch vụ.

ASOCIO Digital & AI Awards 2026 có sự tham gia của 72 đơn vị đến từ 15 nền kinh tế. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO AI & Digital Summit 2026 tại Jakarta (Indonesia), quy tụ hàng trăm đại biểu từ 24 nền kinh tế châu Á-châu Đại Dương.

10 giải thưởng của Việt Nam tại ASOCIO Digital & AI Awards 2026

  • Bộ Tư pháp - ASOCIO Digital Government Award - Giải thưởng Chính phủ số.
  • Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) - ASOCIO Talent Development Award - Giải thưởng Phát triển Nhân tài.
  • Công ty Cổ phần VTI - ASOCIO Global Business Service Award - Giải thưởng Dịch vụ Doanh nghiệp Toàn cầu.
  • Trung tâm An toàn thông tin VNPT (Tập đoàn VNPT) - ASOCIO AI in Cybersecurity Award - Giải thưởng AI trong An ninh mạng.
  • Công ty Cổ phần MISA - ASOCIO AI for Public Good Award - Giải thưởng AI vì Lợi ích cộng đồng.
  • Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - ASOCIO AI in Education Award - Giải thưởng AI trong Giáo dục.
  • Tập đoàn FPT - ASOCIO AI in Healthcare Award - Giải thưởng AI trong Y tế.
  • Tập đoàn FPT - ASOCIO AI in Financial Services Award - Giải thưởng AI trong Dịch vụ Tài chính.
  • Tập đoàn FPT - ASOCIO AI in Workforce & Future Skills Award - Giải thưởng AI trong Lực lượng lao động và Kỹ năng tương lai.
  • Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog - ASOCIO AI in Manufacturing/Supply Chain Award - Giải thưởng AI trong Sản xuất/Chuỗi cung ứng.

Có thể bạn quan tâm

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.