Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)
Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đổi mới từ chuyển đổi số

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên môi trường số; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và chính quyền xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Một trong những dấu ấn nổi bật là chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đồng bộ, việc gửi nhận văn bản điện tử được thực hiện thông suốt, an toàn, bảo mật; lãnh đạo và chuyên viên đều được cấp chữ ký số chuyên dùng.

Tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình của Đảng ủy xã đạt 91%; việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được thực hiện đồng bộ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trong toàn hệ thống chính trị.

ndo_br_2.jpg
Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: THANH TÂM)

Song song đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tích cực tuyên truyền, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước nâng cao nhận thức số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ở khối cơ quan hành chính, hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư. 100% cán bộ, công chức sử dụng máy tính kết nối internet phục vụ công việc; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được bố trí tại các phòng họp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành từ thành phố đến cơ sở.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực khi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 99%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt hơn 99%, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chị Arâl Thị Bé (thôn Galâu) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm khai sinh liên thông cho con. Sau khi được hướng dẫn các bước, chị nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Chị Bé chia sẻ: “Theo quy định, 3 ngày mới có kết quả. Tôi rất vui mừng khi được trả kết quả ngay trong ngày. Tôi rất hài lòng khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng giảm bớt chi phí đi lại nhiều lần cho người dân”.

Hạ tầng số đến từng thôn

Điểm nhấn quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 tại Avương là việc đầu tư mạnh mẽ hạ tầng và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số từ nguồn kinh phí phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Xã đã phê duyệt và triển khai 19 danh mục nhiệm vụ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng để hiện đại hóa hoạt động của bộ máy chính quyền.

ndo_br_a1.jpg
Đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. (Ảnh: THANH TÂM)

Từ nguồn kinh phí này, xã đã đầu tư lắp đặt hệ thống wifi và mua sắm máy tính để bàn, máy in, máy scan cho các thôn; triển khai hệ thống truyền thanh IP; nâng cấp đường truyền internet; lắp đặt các bộ phát wifi công cộng; đầu tư bộ Kios lấy số thứ tự, màn hình 24 inch kèm máy in nhiệt, màn hình LED báo số và màn hình hiển thị tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đồng thời, xã triển khai trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ, công chức trong xử lý công việc; đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư hệ thống chính quyền số; lập hồ sơ, kiểm tra, đánh giá cấp độ an toàn thông tin cho mạng LAN, đường truyền hội nghị truyền hình; xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin cho mạng Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã cùng nhiều phần mềm, thiết bị phục vụ công tác quản lý, điều hành của các phòng, ban chuyên môn.

Đặc biệt, việc đầu tư trang thiết bị cho các thôn trên địa bàn đã góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa vùng trung tâm với các khu dân cư vùng sâu, vùng xa. Mỗi thôn được trang bị mới một bộ máy tính để bàn, một máy in, một máy scan cùng hệ thống wifi phục vụ công việc, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thôn thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản lý và phục vụ người dân ngay tại cơ sở.

ndo_bl_a2.jpg
Nhờ đầu tư đồng bộ, anh Zơ Râm Mạp, Bí thư Chi bộ thôn Apát, xã Avương, đã sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc tại thôn. (Ảnh: THANH TÂM)

Anh Zơ Râm Mạp, Bí thư Chi bộ thôn Apát, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, điều kiện làm việc của thôn còn nhiều khó khăn, thiếu thiết bị nên nhiều công việc phải mang lên xã để thực hiện. Nay được xã đầu tư máy tính, máy in, máy scan và phủ sóng wifi, chúng tôi rất vui mừng. Các thủ tục hành chính, văn bản, báo cáo được xử lý nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đây là sự quan tâm rất thiết thực, giúp cán bộ thôn từng bước tiếp cận chuyển đổi số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã Avương cũng quan tâm phát triển nguồn nhân lực số. Đội ngũ cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo về kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục kiện toàn lực lượng chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng chính quyền số.

ndo_br_a3.jpg
Xã Avương triển khai lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại các điểm dân cư thuộc 12 thôn. Người dân tìm hiểu được nhiều thông tin từ khi có mạng. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 xã Avương, việc triển khai Nghị quyết số 57 không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là định hướng chiến lược lâu dài đối với địa phương. Xã Avương xác định đầu tư hạ tầng số phải đi đôi với nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ và người dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước hoàn thiện hạ tầng, xây dựng chính quyền số, xã hội số, tạo môi trường thuận lợi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 đã tạo nền tảng quan trọng để xã Avương tiếp tục bứt phá trong chuyển đổi số. Mỗi công trình, mỗi thiết bị được đưa vào sử dụng đều góp phần rút ngắn khoảng cách số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho một xã vùng cao còn nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Chân dung hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. (Ảnh minh họa: Nobelprize.org)

Nobel Hóa học 2026 vinh danh nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri Kagan (Đại học Paris-Sud, Pháp) và nhà khoa học Kenso Soai (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản) với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.