Doanh nhân trẻ Việt Nam vượt khó, vươn lên góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức với sự tham dự của hơn 800 đại biểu doanh nhân trẻ đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức doanh nhân quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, từ một Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ được thành lập từ 15 thành viên ban đầu, đến nay mạng lưới tổ chức của Hội đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố; 2 Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam; 14 câu lạc bộ trực thuộc theo ngành nghề, sở thích với tổng số gần 19.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát huy có hiệu quả vai trò nòng cốt lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự thống nhất định hướng hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giới Doanh nhân trẻ và xã hội quan tâm, ghi nhận, như: Giải thưởng Sao Đỏ, bình chọn và tôn vinh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, bình chọn và tôn vinh thương hiệu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế; Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc; Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam; các hoạt động an sinh xã hội… Các hoạt động của Hội đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ Doanh nhân trẻ đối với tương lai đất nước, khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập. Hội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đoàn kết tập hợp lực lượng Doanh nhân trẻ Việt Nam; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam; tri ân những đóng góp của các thế hệ Doanh nhân trẻ Việt Nam; đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo; đồng thời là cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Cũng trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, sáng 27/11, gần 400 đại biểu đã tham dự Tọa đàm “Thay đổi và Bất biến”. Với 2 phiên thảo luận “30 năm - Tự hào nhìn lại” và “Doanh nhân trẻ - Tiến về phía trước”, các diễn giả, khách mời đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những dấu ấn đáng nhớ trong nhiệm kỳ của mình, những giá trị mà phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đem lại đồng thời trao đổi, đưa ra phương hướng các hoạt động, giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị trong hệ sinh thái Doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới, cũng như tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng khu vực, nhất là khu vực ASEAN.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, trước hết Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các doanh nhân trẻ Việt Nam, phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam; thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi đến toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu, đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, ngày nay, chúng ta đã khẳng định được mình, vượt mọi thác ghềnh, vươn ra thế giới, như Tổng Bí thư đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nhân nói chung, doanh nhân trẻ Việt Nam nói riêng.

Thủ tướng chia sẻ, trong quá trình xây dựng phát triển đất nước, chúng ta đã rút được bài học là độc lập dân tộc; nhân dân làm nên lịch sử; chúng ta phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; bài học đại đoàn kết toàn dân tộc; dưới sự lãnh đạo quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng phải phát huy các bài học này để lớn mạnh, vượt sóng vươn xa.

Chúng ta phát triển đất nước hiện nay dựa trên 3 trụ cột là xây dựng nền dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xuyên suốt quá trình này, chúng ta lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng chia sẻ, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân với số lượng rất lớn, trong đó các doanh nhân đóng góp tích cực bằng tất cả những gì có thể. Điều đó cho thấy sứ mệnh và trách nhiệm của doanh nhân nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng, nhất là những lúc khó khăn. Chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống này trong thời gian tới, càng nâng niu, trân trọng truyền thống này như một tài sản quý báu của doanh nhân trẻ. Doanh nhân trẻ Việt Nam cần có trách nhiệm với xã hội, gia đình và chính mình.

Cùng với đó, Đảng, Nhà nước xây dựng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tốt với các nước trên thế giới, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Chúng ta đã có Quốc hội Đối tác chiến lược và Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước lớn trên thế giới. Năm 2023, đối ngoại là một điểm sáng của Việt Nam. Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong hoàn cảnh Việt Nam là nước đang phát triển, quy mô nền kinh tế có hạn, độ mở cao, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài có hạn. Việt Nam là 1 trong 5 nước có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trên thế giới. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển kinh tế ngang tầm văn hóa, chính trị, xã hội. Những điểm này phù hợp hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam, phù hợp xu thế của thời đại.

Chúng ta đi lên từ nội lực, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Nội lực là con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, kết hợp với ngoại lực là đột phá, đó là vốn, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị, thể chế. Chúng ta đi lên từ sức mạnh nội sinh. Trong nền kinh tế, doanh nghiệp là xung kích, chủ đạo, trong đó có doanh nghiệp trẻ. Đại dịch Covid-19 là phép thử quan trọng đối với chúng ta. Khi đó, chúng ta mới thấy việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ quan trọng đến như thế nào. Thủ tướng tin chắc sẽ xây dựng được đất nước hùng cường, thịnh vượng, khẳng định vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng khẳng định, có được thành quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế. Trong dòng chảy 30 năm của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam hòa nhập dòng chảy hào hùng của đất nước. Bên cạnh những thành tựu như vậy, chúng ta cũng có những hạn chế, khuyết điểm, nhưng chúng ta vẫn kiên trì đường lối, kịp thời phát hiện các khó khăn, thách thức để vươn lên.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, do đó, cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận phải mang tính toàn cầu, toàn dân; đặt trong tổng thể của thế giới thì mới tranh thủ được sức mạnh của thời đại. Tuy khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải lạc quan, tìm ra con đường đi lên. Lịch sử đã hun đúc, trao cho chúng ta sứ mệnh để làm, phải làm tốt hơn, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn, quyết liệt rồi thì phải quyết liệt hơn, nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn, thành công rồi thì phải thành công hơn.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ phải tuân theo theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện mọi nguồn lực thuộc về nhân dân; Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện sản xuất, kinh doanh phát triển, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. 3 điểm này thì cộng đồng doanh nhân nói chung, doanh nhân trẻ nói riêng đều cần. Chính phủ cũng đang thực hiện chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh.

Cơ chế, chính sách thông thoáng sẽ huy động mọi nguồn lực cho phát triển; hạ tầng thông thoáng sẽ giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, tạo ra giá trị mới; quản trị thông minh sẽ giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí đầu vào, giảm tiêu cực, sách nhiễu. Chúng ta đang tập trung phát triển những ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; tập trung vào khởi nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược cho phát triển. Trong quá trình thực hiện, chúng ta phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.

Đối với doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ, Thủ tướng mong muốn đồng hành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng hành với Chính phủ để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chúng ta tiếp thu kiến thức, văn minh nhân loại phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Chúng ta lấy kết quả từ thực tiễn để đánh giá nhận thức và hành động của chúng ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Ban lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Ban lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, trong 30 năm tới, cộng đồng doanh nhân trẻ phải khẳng định hơn nữa, làm được nhiều lần hơn trong 30 năm qua vì xuất phát điểm của chúng ta thấp, khó khăn. Điều này góp phần hiện thực hóa xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Thời gian tới, Thủ tướng hy vọng và tin tưởng lớp trẻ; thế hệ sau này đạt hiệu quả hơn thế hệ trước, ngày càng phát triển thì đất nước mới phát triển. Thế hệ sau phải kế thừa và phát huy thành quả của thế hệ trước.

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ; chúc cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, thành công. Tới đây, khi triển khai Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ, bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng, cá nhân. Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, luôn tạo điều kiện để doanh nhân trẻ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.