Đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng

Sáng 22/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Gặp gỡ trí thức năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tri ân và chúc mừng các đại biểu trí thức là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà nghiên cứu.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tri ân và chúc mừng các đại biểu trí thức là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà nghiên cứu.

Hội nghị có sự tham dự của 289 đại biểu là Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu; trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, có công trình nghiên cứu khoa học, đề tài, dự án hoặc phối hợp, hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện các đề tài, công trình, dự án của thành phố, hoặc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố; trí thức trong lĩnh vực thể dục thể thao thành phố; trí thức trong đội ngũ công nhân, nông dân, đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, trí thức thành phố đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Vì vậy, truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem việc tập hợp, xây dựng, phát huy, trọng dụng, đãi ngộ đội ngũ trí thức là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Chính vì thế, đây là dịp để lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, những đề xuất, hiến kế của đại biểu trí thức thành phố trên các lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI; đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cùng cả nước phát triển vượt bậc từ năm 2025 đến năm 2030, 2045 như kỳ vọng của nhân dân thành phố.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu trí thức đã có ý kiến về các vấn đề: Các giải pháp để phát triển y tế tư nhân, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân thành phố; thu hút, phát huy đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài trong các chương trình, đề án khoa học và công nghệ thành phố; đề xuất các giải pháp để thu hút, phát huy đội ngũ trí thức thành phố trong thời gian tới; phát huy đội ngũ trí thức khoa học, xã hội và nhân văn cho công cuộc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh Quốc Thanh)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh Quốc Thanh)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà khoa học, nhà trí thức đại diện cho đội ngũ trí thức của thành phố có mặt tại hội nghị.

Những năm qua, mối quan hệ giữa lãnh đạo thành phố và đội ngũ trí thức ngày càng gắn bó và đội ngũ trí thức vẫn không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Thành phố xuất hiện ngày càng nhiều nhà khoa học trẻ, nhà khoa học nữ, thành công trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Thành phố đã có nhiều chính sách để thu hút, đãi ngộ trí thức.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy nghiêm túc thừa nhận rằng, xây dựng đội ngũ trí thức vẫn còn hạn chế, hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, đồng bộ, dù có nhiều cố gắng nhưng sức hút của thành phố đối với đội ngũ trí thức vẫn chưa mạnh mẽ. Lãnh đạo thành phố đã nhận thức và thấu cảm những thách thức lớn hiện nay mà đội ngũ trí thức đang đối mặt, phải có chính sách, cơ chế tạo hành lang, không gian cho đội ngũ trí thức có điều kiện thuận lợi để cống hiến.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tri ân và chúc mừng các đại biểu trí thức là Giáo sư.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tri ân và chúc mừng các đại biểu trí thức là Giáo sư.

Thành phố cần xác định đâu là cơ chế đột phá nhằm thu hút mạnh nhân tài khoa học công nghệ có chuyên môn cao trong và ngoài nước trên các lĩnh vực mới nổi; có chừng mực trong tự do tư tưởng để thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu và sáng tạo, đi đôi với việc hoàn thiện, nâng tầm giải thưởng nhằm khích lệ tinh thần, có hình thức phù hợp để tôn vinh những cống hiến của giới trí thức, nghệ sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Chính quyền thành phố luôn tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ trí thức không chỉ bằng lời nói, nghị quyết mà bằng hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Thành phố có đủ cơ sở và tin rằng trình độ, năng lực của đội ngũ trí thức thành phố hiện nay hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, đó là kỷ nguyên công nghệ số.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.