Đổi mới tư duy để du lịch Việt phát triển đột phá

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Muốn du lịch thực sự bứt phá, phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số thì toàn ngành cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phố cổ Hà Nội lên đèn lúc hoàng hôn. Đây là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Phố cổ Hà Nội lên đèn lúc hoàng hôn. Đây là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Định hướng chuyển đổi tư duy từ phục hồi sang tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững ngành du lịch được Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đặt ra trong phiên họp của Ban Chỉ đạo diễn ra vào ngày 13/1 vừa qua tại trụ sở Chính phủ. Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động của toàn ngành du lịch trong năm 2025 và đề ra giải pháp tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam thời gian tới.

Du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước

Biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành du lịch Việt Nam đã đạt được trong năm 2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao khi năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,2% so với năm 2024. Lượng khách du lịch nội địa đạt 137 triệu lượt, tăng 24,5%. Tổng thu từ khách du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế và kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh quốc gia. Trong bối cảnh du lịch thế giới chỉ tăng khoảng 5% và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng khoảng 8%, mức tăng trưởng hơn 20% của Việt Nam cho thấy vị thế nổi bật của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Cùng với kết quả tăng trưởng, thương hiệu du lịch Việt Nam tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế thông qua hàng loạt giải thưởng uy tín. Việt Nam được World Travel Awards vinh danh lần thứ 6 tại hạng mục giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 đạt danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á cùng nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới cho điểm đến địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch...

Để ngành du lịch phát triển bứt phá trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm nghẽn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp then chốt để thúc đẩy phát triển thương hiệu du lịch Việt.

1301hop-ban-chi-dao-nndl-toan-canh.jpg
Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch vào ngày 13/1 vừa qua tại trụ sở Chính phủ. (Ảnh: TITC)

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, năm 2025, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và sự chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, toàn ngành đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Du lịch Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục được ghi nhận là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhìn lại năm qua, về công tác tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách quan trọng về thị thực, xuất nhập cảnh, giá điện cho cơ sở lưu trú, giảm phí thẩm định hồ sơ cấp phép, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và thu hút khách quốc tế...

Việc tham mưu, sửa đổi và ban hành các quy định trên đã tạo điều kiện cho khách quốc tế tiếp cận dễ dàng hơn các chính sách ưu đãi đối với hoạt động du lịch, tháo gỡ một số rào cản còn vướng mắc trong nhiều năm qua. Đồng thời, thể hiện những chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, vị trí và đóng góp của ngành du lịch trong nền kinh tế.

Về công tác quảng bá du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới xúc tiến, quảng bá với những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy cơ chế hợp tác công-tư, kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, gắn với văn hóa-nghệ thuật-điện ảnh tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng. Qua đó, góp phần quan trọng đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Về công tác xây dựng sản phẩm du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, định hướng xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng đẳng cấp, chất lượng, khai thác hiệu quả thế mạnh của từng điểm đến. Các sản phẩm du lịch mới như chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch thể thao, du lịch cưới hỏi, MICE... ngày càng đa dạng và được ưa chuộng.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch ban đêm tạo được ấn tượng đối với du khách thông qua khai thác các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại trên cơ sở áp dụng nhiều công nghệ mới như: 3D Mapping, trình diễn ánh sáng, thực tế ảo, thực tế tăng cường...

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch như: khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí, giao thông đường bộ, cảng hàng không, bến cảng... ngày càng được hoàn thiện, đóng góp hiệu quả vào sự tăng trưởng của toàn ngành.

Về công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai: phát triển nền tảng số, các ứng dụng du lịch; triển khai hệ thống vé điện tử "trực tuyến-liên thông-đa phương thức", hệ thống thuyết minh đa phương tiện áp dụng cho các khu, điểm du lịch; duy trì, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; quản trị, duy trì hệ thống báo cáo thống kê du lịch; hỗ trợ các địa phương triển khai chuyển đổi số trong hoạt động du lịch...

Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế và kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh quốc gia. Trong bối cảnh du lịch thế giới chỉ tăng khoảng 5% và khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng khoảng 8%, mức tăng trưởng hơn 20% của Việt Nam cho thấy vị thế nổi bật của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững

Nhận định năm 2026 tình hình quốc tế được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro, phục hồi kinh tế chậm, lạm phát, xung đột ở một số nước, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu ngành du lịch cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Muốn làm được điều đó, cần tập trung xử lý những điểm nghẽn, những điểm còn hạn chế, bất cập và phải có các giải pháp đột phá. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động các nguồn lực để đầu tư cho kết cấu hạ tầng du lịch và đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và nghiên cứu ban hành một nghị quyết mới về phát triển du lịch, tập trung đề xuất các chính sách cụ thể mang tính đột phá về thị thực, hạ tầng, nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, tín dụng và đất đai... Công tác xúc tiến, quảng bá cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và được lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể để nâng cao hiệu quả.

ndo_br_image-8.jpg
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2025 là một trong những hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu phát triển du lịch được đánh giá cao trong năm qua. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Bên cạnh đó, phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa, nông nghiệp và cộng đồng, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần được xem là những trụ cột nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không và đầu tư hạ tầng giao thông tiếp tục được coi là các đòn bẩy chiến lược để mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế và tạo nền tảng cho du lịch Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, cũng như dự báo tình hình nền du lịch trong nước và thế giới, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong thông tin: "Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng".

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trước hết, tham mưu hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, sửa đổi Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Song song đó, nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách, cơ chế đột phá về tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế và hoạt động kinh doanh du lịch, kết nối với hàng không, nông nghiệp, đường sắt.

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục định hướng phát triển du lịch vào chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp, bền vững; xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đa dạng trên cơ sở lợi thế cạnh tranh gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, thúc đẩy thực hiện hiệu quả cơ chế điều phối liên vùng trong hoạt động du lịch; cơ cấu lại thị trường du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và xu thế toàn cầu; đẩy mạnh hợp tác công-tư, huy động các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế để đầu tư phát triển du lịch. Toàn ngành cũng tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, tạo dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách;

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong quảng bá xúc tiến định vị thương hiệu du lịch quốc gia; phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, các nền tảng số kết nối hệ thống thông tin phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ doanh nghiệp, khách du lịch trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.