Đội học sinh Hà Nội giành giải Nhất cuộc thi AI Young Guru

Đội thi Neural Ninjas đến từ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Dewey (Hà Nội) đã giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trí tuệ nhân tạo AI-AI Young Guru dành cho học sinh trung học phổ thông và trung cấp nghề toàn quốc với dự án Heritage Guessr-Nền tảng AI kết hợp Gamification lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Đội thi Neural Ninjas đến từ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Dewey (Hà Nội) giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trí tuệ nhân tạo AI-AI Young Guru.
Đội thi Neural Ninjas đến từ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Dewey (Hà Nội) giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trí tuệ nhân tạo AI-AI Young Guru.

Cuộc thi đã chính thức khép lại sau gần 4 tháng triển khai thu hút sự tham gia của 15 nghìn đội thi đến từ 1.800 trường học thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau các vòng thi, 81 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn bước vào vòng thực chiến.

Được triển khai trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, cuộc thi sáng tạo AI-AI Young Guru hướng tới mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với học sinh, góp phần tháo gỡ những rào cản về kỹ thuật và công nghệ. Trên nền tảng triết lý “AI First” và “Security First”, AI Young Guru chú trọng trang bị cho thí sinh tư duy giải quyết vấn đề bằng AI ngay từ giai đoạn đầu.

Khép lại cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao, trên cơ sở đánh giá toàn diện quá trình chuẩn bị, khả năng ứng dụng AI và tinh thần làm việc của các thí sinh xuyên suốt. Từ hàng chục nghìn học sinh trên toàn quốc, các đội được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ.

54d1fd0a1004915ac815.jpg
Ban tổ chức trao các giải và kỷ niệm chương cho thí sinh tham gia.

Dự án Heritage Guessr-Nền tảng AI kết hợp Gamification lan tỏa văn hóa Việt Nam là nền tảng game học tập ứng dụng AI và VR, cho phép người dùng khám phá di sản văn hóa Việt Nam theo hình thức “học mà chơi”. Tại đây, người chơi sẽ được trải nghiệm không gian ảo, tương tác với hệ thống AI để trả lời câu hỏi về các địa danh được mô phỏng, từ đó được đánh giá, chấm điểm và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Nền tảng cũng tích hợp chế độ luyện tập và học liệu, góp phần tăng tính tương tác trong các môn văn hóa, lịch sử, địa lý.

Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức đã trao các giải Nhì, giải Ba và Khuyến khích; đồng thời trao kỷ niệm chương cho 81 thí sinh tham gia vòng Thực chiến như sự ghi nhận hành trình nỗ lực và cống hiến.

Phát biểu ý kiến tại Gala, Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường đại học FPT cho biết: Dù được triển khai trong thời gian gần 120 ngày, cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng khắp, với số lượng đội thi đến từ 1.800 trường tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. AI Young Guru không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một quá trình giúp học sinh tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo hướng chủ động. Điều quan trọng không phải là các em học được bao nhiêu công cụ cụ thể, mà là hiểu cách tiếp cận, cách tư duy và cách vận dụng AI vào những vấn đề chung quanh mình.

Cuộc thi cũng khẳng định, trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa vời, mà đang dần trở thành kỹ năng thiết yếu, giúp học sinh Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ, chủ động giải quyết các bài toán thực tiễn và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một thế hệ công dân số bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng kiến tạo tương lai trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ y tế, giáo viên Trường mầm non Tân Ước (xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) thực hiện vệ sinh đồ chơi trước khi đón trẻ trên địa bàn bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: VÂN SƠN

Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, nhưng có xu hướng tăng cao vào tháng 9, tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, gia tăng tiếp xúc trực tiếp giữa các học sinh, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cũng như chậm phát hiện sớm trẻ mắc bệnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Bốn thầy, cô giáo tiếng Anh đạt 9.0 IELTS tuyệt đối thảo luận về các phương pháp học ngoại ngữ của mỗi người. (Ảnh: VINH SAN)

Vận dụng ngoại ngữ hiệu quả trong bối cảnh "chạy đua" công nghệ AI

Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu. Từ điểm chuẩn chính thức, có thể thấy ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh… luôn thuộc top các ngành có điểm chuẩn cao. Việc vận dụng tiếng Anh hiệu quả không còn gói gọn trong học tập, mà còn áp dụng trong cả công việc, đời sống, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN MẠNH)

Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.