Theo báo cáo, có 19,9% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng dưới nhiều hình thức. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước OECD, đồng thời vượt qua nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan (18,2%), Nhật Bản (15,7%), Hàn Quốc (13,5%) và một số địa phương phát triển của Trung Quốc (13,1%).
Về các dạng thức bạo lực mà học sinh Việt Nam phải đối mặt, phổ biến nhất là hành vi chế giễu bạn bè với 15,8%. Tiếp theo là bị tung tin đồn ác ý chiếm 8,7%, bị đe dọa 3,5%, bị đăng thông tin cá nhân gây tổn thương lên mạng xã hội 2,8% và bị xô đẩy, hành hung thể xác chiếm 2,7%.