Độc đáo lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng

Ngày 14/5, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội đánh cá suối truyền thống năm 2026. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham gia.

Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng là hoạt động văn hóa dân gian độc đáo của người Mường trong khu vực.
Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng là hoạt động văn hóa dân gian độc đáo của người Mường trong khu vực.

Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Toàn Thắng là hoạt động văn hóa dân gian độc đáo gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp lúa nước của người Mường xưa, nay thuộc các xóm Chiềng Đồi, Đồi Bệ và Tân Lập của xã Toàn Thắng. Theo quan niệm dân gian, sau khi hoàn thành việc cấy lúa, người dân tổ chức đánh cá tập thể tại các khoang suối để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngay từ sáng sớm, khu vực sân lễ hội tại xóm Tân Lập cùng các khoang suối Khoang Lở, Khoang Tló đã rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống và sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Người dân địa phương cùng du khách hào hứng hòa mình vào các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc vùng Mường cổ.

Lễ hội còn được gọi là “Lễ xuống đồng làm cỏ lúa”, mang ý nghĩa tâm linh và tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công khai phá vùng đất, hướng dẫn người dân làm ruộng nước và đánh bắt thủy sản. Theo truyền thuyết của người Mường, ông Hun, chàng Hin và Khang bà Ưới Tlục là những người có công đắp đập, đào mương dẫn nước, truyền dạy kỹ thuật sản xuất cho cư dân địa phương. Vì vậy, những con cá lớn nhất sau khi đánh bắt được người dân lựa chọn để dâng cúng Thành Hoàng tại miếu thờ như một nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động đánh cá tập thể tại các khoang suối. Hàng trăm người dân trong trang phục lao động truyền thống mang theo vó, lưới, nơm, chài cùng xuống suối bắt cá trong tiếng reo hò, cổ vũ náo nhiệt của du khách hai bên bờ. Không khí lễ hội càng thêm sôi động với các phần thi và hoạt động trải nghiệm như chèo bè mảng, quăng chài, bắn nỏ, kéo co, bơi lội, bóng chuyền và chạy việt dã. Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo thanh niên và du khách tham gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa cộng đồng đặc sắc. Trong không gian lễ hội, Ban tổ chức còn trưng bày các gian hàng sản vật địa phương, sản phẩm OCOP để phục vụ du khách.

Điểm mới của lễ hội năm 2026 là việc gắn hoạt động văn hóa với công tác bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trước ngày khai hội, địa phương đã tổ chức thả cá tại khu vực Khoang Lở nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh và xã Yên Bình ra mắt "thôn số". (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai ra mắt “thôn số” tại xã Yên Bình

Chiều 9/6, tại thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình ra mắt mô hình điểm “thôn số”. Đây là mô hình “thôn số” thứ 2 của tỉnh Lào Cai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu ADN xác định danh tính 24 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Lấy mẫu ADN xác định danh tính 24 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Phú Thọ

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất tổ chức công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thái Bình để giám định ADN nhằm tri ân người có công với cách mạng.

Từ đỉnh Hầu Thào, khách du lịch có thể nhìn thấy thấp thoáng nhà của bà con người Mường giữa những thửa ruộng bậc thang. (Ảnh: TTXVN)

Chất liệu quý để phát triển du lịch Lào Cai

Bản sắc độc đáo của cộng đồng dân tộc tại Lào Cai đã biến mỗi bản làng thành một "bảo tàng sống". Đến đây, du khách sẽ đắm mình trong nếp nhà sàn truyền thống của người Tày tại Nghĩa Đô đến những bản làng của người Mông hiếu khách vùng cao Khau Phạ... Tất cả đều là chất liệu quý giá để xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Công trình xây dựng Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa (thuộc xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) hiện đã cơ bản hoàn thành 80% tiến độ.

Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa

Sau Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn về đích đầu tiên trong cả nước, hiện dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp phục vụ học tập của học sinh xã biên giới Thanh Nưa trong năm học tới.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cần mẫn rà phá vật nổ tại xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Góp sức làm sạch đất thiêng

Chẳng quản ngại khi mưa lúc nắng, dưới những cánh rừng ngút ngàn của xã Bản Máy (tỉnh Tuyên Quang), nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh tỉnh Điện Biên miệt mài dò dẫm từng gốc cây, hốc đá tìm vật liệu nổ. Việc lặng thầm, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy nhưng với các anh đó là nhiệm vụ rất đỗi thiêng liêng...

Ngày 28/5/2026, Báo Nhân Dân có bài viết “Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý đất đai tại Vinatea Mộc Châu”.

Rà soát toàn diện đất đai tại Vinatea Mộc Châu sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau các bài viết của phóng viên Báo Nhân Dân phản ánh về những kiến nghị, băn khoăn của người dân liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất tại Vinatea Mộc Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng đất và nguồn gốc đất liên quan.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên thăm, động viên trẻ em trước khi được bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: BÍCH DUYÊN

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật tại Điện Biên

Sáng 8/6, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Sở Y tế Điện Biên phối hợp Trung tâm II Trực tiếp hỗ trợ trẻ em tàn tật - Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, tổ chức khai mạc Chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Chiều tối nay, 8/6, miền bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về

Dự báo, chiều tối 8/6, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Nhiều hộ dân trồng chè phản ánh, do giá chè thu mua của Vinatea Mộc Châu thấp nên các hộ phải đổi công cắt chè cho nhau để giảm chi phí.

Hồ sơ giao đất cho Vinatea Mộc Châu: Những mâu thuẫn cần được làm rõ

Sau bài viết “Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý đất đai tại Vinatea Mộc Châu” của Báo Nhân Dân đăng ngày 28/5/2026, nhiều hộ dân phường Vân Sơn, Thảo Nguyên, Sơn La tiếp tục cung cấp tài liệu liên quan đến việc đo đạc, giao đất năm 2015. Những tài liệu này đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan chức năng kiểm tra và làm rõ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng các đại biểu tham gia đồng diễn.

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ XII năm 2026 tại Sa Pa

Ngày 7/6, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân phường Sa Pa phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Yoga - sống khỏe theo năm tháng”.

Bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền-phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên khám sức khỏe cho nhân dân phường Mường Thanh.

Điện Biên: Tăng cường phối hợp triển khai khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân

Dù đã chủ động nhân lực, thiết bị về cơ sở thực hiện khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân nhưng qua nắm bắt thực tế tại các điểm khám, lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên đánh giá, số người dân đến khám không tương xứng với tỷ lệ dân số; còn nhiều người chưa nắm được thông tin được khám, tư vấn miễn phí tại địa bàn.

Một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên đường Bắc Sơn kéo dài.

Thái Nguyên: Cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông

Một số vụ tai nạn giao thông gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có những vụ tai nạn thương tâm mà bên cạnh nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định, còn có sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý và chủ đầu tư dự án công trình giao thông chưa được bàn giao.