Phát triển bền vững nghề nuôi cá nước lạnh

Với địa hình núi cao, khí hậu ôn đới, cùng hệ thống nguồn nước sạch và dồi dào, từ lâu tại Lào Cai đã hình thành nhiều thủy vực tự nhiên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sinh học khắt khe của việc nuôi cá nước lạnh, nhất là cá hồi và cá tầm. 

Mô hình nuôi cá nước lạnh tại xã Dền Sáng (Lào Cai).
Mô hình nuôi cá nước lạnh tại xã Dền Sáng (Lào Cai).

Khai thác hiệu quả lợi thế đó, tỉnh đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất, nuôi và cung ứng cá nước lạnh quan trọng của cả nước.

Phát huy tiềm năng, lợi thế

Theo Chủ tịch Hội Cá nước lạnh Lào Cai Phạm Bá Uyên, trong những năm qua, nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh đã trở thành ngành sản xuất có tiềm năng và lợi thế của tỉnh Lào Cai, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân vùng cao.

Quy mô sản xuất và nuôi cá nước lạnh không ngừng phát triển: Toàn tỉnh có 1.197 cơ sở nuôi cá nước lạnh tập trung chủ yếu tại các xã, phường có điều kiện sinh thái phù hợp như Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Ngũ Chỉ Sơn, Tú Lệ… Năm 2025, tổng thể tích nuôi là 440.000m3, sản lượng đạt 950 tấn; quý I/2026 tổng thể tích nuôi đạt 436.000m3, sản lượng thu hoạch đạt 374 tấn và ước tính tổng sản lượng thu hoạch năm 2026 có thể đạt 1.170 tấn…

Nuôi cá nước lạnhđã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp vùng cao, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Cuộc sống của gia đình anh Chảo Duần Mìn, xã Ngũ Chỉ Sơn, trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy một vụ, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Nhận thấy tiềm năng từ nghề nuôi cá nước lạnh, anh đã mạnh dạn tìm hiểu, đầu tư nuôi thử. Từ vài bể nhỏ ban đầu, đến nay gia đình anh đã mở rộng lên 7 bể nuôi cá tầm và cá hồi với khoảng 6.000 con. Theo anh Mìn, nếu thuận lợi, sau khoảng 7-8 tháng nữa, toàn bộ số cá sẽ đến kỳ xuất bán, dự kiến mang lại nguồn thu từ 800 đến 900 triệu đồng.

Anh Mìn chia sẻ: “Nghề nuôi cá nước lạnh đòi hỏi kỹ thuật và vốn đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng nếu làm đúng quy trình thì hiệu quả kinh tế tương đối ổn định, bởi đây là loài đặc trưng chỉ thích hợp sinh sống ở vùng có khí hậu lạnh. Nhờ nghề nuôi cá nước lạnh này, gia đình tôi đã có thu nhập khá giả, cuộc sống được cải thiện rõ rệt”.

Bên cạnh cá thương phẩm, sản xuất và cung ứng cá giống cũng là mặt mạnh của ngành nuôi cá nước lạnh Lào Cai. Được thành lập từ năm 2004, Trạm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh, thuộc Viện Khoa học thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đóng tại phường Sa Pa có quy mô 1,36ha, với khoảng 2.000m³ nước tại các bể nuôi cá. Hiện trạm duy trì hơn 2.500 cặp cá bố mẹ, chủ yếu là cá tầm, cá hồi và cá trắng. Mỗi năm, đơn vị cung ứng ra thị trường khoảng 1 triệu con giống, trong đó một nửa được sản xuất trong nước, phần còn lại được nhập trứng từ châu Âu để ấp nở.

Bên cạnh đó, mỗi năm, trạm còn cung cấp khoảng 10 tấn cá thương phẩm, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trạm trưởng Nghiên cứu thủy sản nước lạnh cho biết: Thời gian qua, trạm đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai nuôi trồng, chuyển giao kỹ thuật, cung cấp con giống, qua đó hỗ trợ hàng nghìn hộ dân mở ra hướng phát triển kinh tế mới, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tỉnh Lào Cai hiện có 8 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), phân bố tại các xã, phường Sa Pa, Tú Lệ, Gia Hội, Việt Hồng. Tổng công suất thiết kế của các cơ sở đạt khoảng 6,47 triệu con giống mỗi năm, sản lượng thực tế hằng năm ước đạt khoảng 3 triệu con. Chất lượng con giống cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu nuôi trong tỉnh và cung ứng cho một số địa phương khác.

Tỉnh Lào Cai hiện có 8 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), phân bố tại các xã, phường Sa Pa, Tú Lệ, Gia Hội, Việt Hồng. Tổng công suất thiết kế của các cơ sở đạt khoảng 6,47 triệu con giống mỗi năm, sản lượng thực tế hằng năm ước đạt khoảng 3 triệu con. Chất lượng con giống cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu nuôi trong tỉnh và cung ứng cho một số địa phương khác.

Khó khăn và giải pháp

Trước yêu cầu phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hội Cá nước lạnh Lào Cai Phạm Bá Uyên cho rằng, việc đánh giá đúng thực trạng từ thuận lợi đến khó khăn và đề ra định hướng quản lý, phát triển cá nước lạnh là cần thiết, là cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện trong thời gian tới.

Dù có tiềm năng phát triển nghề nuôi cá nước lạnh, tuy nhiên do yêu cầu đặc thù là cần có nguồn nước lạnh, sạch, giàu ô-xi, nên phần lớn các cơ sở nuôi được xây dựng gần sông, suối. Nhiều cơ sở chưa thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Việc khai thác và sử dụng nguồn nước lạnh chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả, chưa có các giải pháp đồng bộ về quản lý nguồn nước lạnh gắn với công tác bảo vệ nguồn nước, vẫn còn tình trạng sử dụng nguồn nước lạnh lãng phí, nhất là các cơ sở nuôi ở vị trí đầu nguồn cho nên còn xảy ra tranh chấp về nguồn nước trong nuôi cá nước lạnh.

Nghề nuôi cá nước lạnh phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh như nấm, ký sinh trùng, vi khuẩn gây bệnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và hiệu quả sản xuất. Cùng với đó là thiên tai, lũ ống, lũ quét tiềm ẩn, nguy cơ cao tại các địa phương. Ông Phàn Dào Quẩy, xã Mường Bo cho biết: Nghề nuôi cá nước lạnh tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó thiên tai là đáng lo ngại nhất. Các bể nuôi cá thường được xây dựng ven suối để thuận tiện lấy nước, nên khi xảy ra mưa lũ, nước tràn dễ bị vỡ thành bể và cá cuốn theo dòng nước dẫn đến thiệt hại rất lớn.

Trạm trưởng Nghiên cứu thủy sản nước lạnh Nguyễn Thanh Hải đề xuất thêm: Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong nuôi trồng thủy sản nước lạnh theo quy định của Luật Thủy sản và các quy định có liên quan. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất và ương nuôi giống cá nước lạnh, thực hiện xã hội hóa trong sản xuất giống, thu hút ưu đãi các tổ chức, cá nhân có quy mô sản xuất 1.000m3 trở lên.

Cần phát triển các hình thức liên kết, hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế-kỹ thuật trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nghề cá nước lạnh, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và hiệu quả kinh tế cho các hội viên...

Việc phát triển theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tăng cường quản lý nhà nước sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng hải quan đang kiểm tra hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới phía bắc

Lực lượng hải quan đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới phía bắc và liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng đã qua sử dụng và hàng không khai báo, với số lượng lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) khóa IX ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX có 86 Ủy viên

Với 800 đại biểu, Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội lần thứ IX đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) chiều tối 15/5. Đại hội đã hiệp thương cử 86 Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; cử anh Trần Đăng Nam giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa IX.

EVNNPC chủ động theo dõi sát diễn biến phụ tải.

EVNNPC: Đồng bộ giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống

Trong bối cảnh miền bắc bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

[Infographic] VN-Index tiếp tục có tuần thứ 8 liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm

[Infographic] VN-Index tiếp tục có tuần thứ 8 liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm

Đầu tuần, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và phục hồi tốt trong 2 phiên cuối tuần. Kết phiên 15/5, VN-Index tăng nhẹ 0,33% lên mức 1.921,60 điểm, vượt lên giá cao nhất tháng 1/2026. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 3,6% so tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -3.860 tỷ đồng trên HoSE.

Đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham gia sự kiện roadshow tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam.

Hơn 80 doanh nghiệp lớn tham gia “cuộc đua” tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam

Chiều 15/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư bước lập nghiên cứu báo cáo khả thi) phối hợp với Liên danh tư vấn EVRC (đơn vị tư vấn hỗ trợ dự án) tổ chức roadshow dịch vụ tư vấn lập nghiên cứu báo cáo khả thi (bao gồm thiết kế FEED) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam (gói thầu tư vấn TV02).

Ảnh minh họa.

VN-Index giảm điểm do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và phần mềm

Phiên giao dịch ngày 15/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực khi lực bán gia tăng tại các nhóm ngân hàng, bán lẻ và phần mềm, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Điểm sáng thuộc về nhóm năng lượng tăng mạnh 4,25%, song chưa đủ giúp VN-Index tránh khỏi phiên giảm điểm.

Tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới", do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 15/5.

Kích cầu hàng không-du lịch trong tình hình mới

Cao điểm du lịch hè năm nay, thị trường hàng không-du lịch bộc lộ rõ nhiều khó khăn khi sức mua có dấu hiệu chững lại. Áp lực vận hành tại các cảng hàng không-sân bay khá lớn, hoạt động du lịch và lữ hành bị ảnh hưởng, hành khách thắt chặt chi tiêu. Cần có giải pháp để kích cầu du lịch-hàng không trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa trao tặng giấy khen cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Sản xuất, sử dụng điện mặt trời ở Thanh Hóa

Thời gian gần đây, các tấm pin năng lượng mặt trời dần xuất hiện nhiều trên các mái nhà dân ở vùng thượng du Thanh Hóa. Ngoài nguồn điện lưới quốc gia, hiện nay những gia đình có khả năng mạnh dạn đầu tư hệ thống tích nhiệt từ ánh sáng mặt trời, sản xuất thành điện phục vụ sản xuất, đời sống.