UAV giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, tăng thu nhập nông dân thêm 9–18 triệu đồng/ha/năm

Theo mô phỏng của FPT trên hơn 51.000 ha cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà shan tuyết tại Điện Biên, mô hình thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) có thể giúp giảm 15–20% chi phí canh tác, giảm 30% chi phí nhân công; thu nhập người dân dự kiến tăng thêm 9–18 triệu đồng/ha/năm.

UAV do FPT và Trường Thịnh Drone thử nghiệm phun thuốc cho cây cà phê khu vực hồ Ảng Cang, bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
UAV do FPT và Trường Thịnh Drone thử nghiệm phun thuốc cho cây cà phê khu vực hồ Ảng Cang, bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tầm thấp tại Điện Biên bằng công nghệ UAV

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra mới đây, FPT cho biết việc ứng dụng thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp tại Điện Biên có thể rút ngắn thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống 10 phút/ha, tăng năng suất gieo hạt, rải phân lên 40–64 ha/ngày tại những khu vực con người khó tiếp cận và giảm khoảng 40% chi phí logistics vận chuyển nông sản.

Theo mô phỏng của FPT trên hơn 51.000 ha cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà shan tuyết, mô hình này có thể giúp giảm 15–20% chi phí canh tác, giảm 30% chi phí nhân công; thu nhập người dân dự kiến tăng thêm 9–18 triệu đồng/ha/năm.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng gần 800 doanh nhân, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

thu-truong-bo-khcn-bui-hoang-phuong.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp công nghệ trong hệ sinh thái kinh tế tầm thấp tại Điện Biên (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Trong phần tham luận với chủ đề: “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Điện Biên bứt phá tăng trưởng hai con số”, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, những đặc thù của Điện Biên như địa hình miền núi chia cắt, khoảng cách lớn giữa các khu dân cư và trung tâm kinh tế có thể trở thành không gian phát triển mới nếu được giải quyết bằng công nghệ.

Theo Thứ trưởng, Điện Biên là một trong những địa phương đầu tiên đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát về kinh tế tầm thấp, không gian tầm thấp. Đây không chỉ là mô hình phát triển kinh tế mới, mà còn là bước thử nghiệm chính sách quan trọng, góp phần hoàn thiện khung thể chế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Sự tham gia của các tập đoàn, công ty lớn như SunGroup, Vingroup, FPT,… và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam sẽ đóng vai trò dẫn dắt và hình thành hệ sinh thái, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Mở hướng ứng dụng công nghệ chiến lược trong nông nghiệp vùng cao

Tiếp nối định hướng trên, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, cho biết FPT đến với Điện Biên cùng liên minh kinh tế tầm thấp, quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và máy bay không người lái. Liên minh hướng tới kết nối năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và triển khai ứng dụng thực tế, qua đó xây dựng các mô hình kinh tế tầm thấp phù hợp với địa bàn vùng cao, vùng núi và biên giới. Theo FPT, để tạo ra giá trị thực sự, cần xây dựng các mô hình ứng dụng cụ thể, gắn với bài toán của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.​

ong-nguyen-van-khoa-chu-tich-lien-minh-kinh-te-tam-thap-viet-nam-leap-tong-giam-doc-tap-doan-fpt.jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện.

Với Điện Biên, các bài toán có thể bắt đầu từ nông nghiệp, vận chuyển nông sản, giám sát cây trồng, kiểm soát dịch bệnh, quản lý rừng và hỗ trợ logistics tại các khu vực có địa hình phức tạp. Điện Biên có khoảng 70% diện tích canh tác là sườn dốc, khó cơ giới hóa, chi phí lao động cao và hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. FPT và Trường Thịnh Drone đã thử nghiệm ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp tại Điện Biên và ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

UAV có thể giảm thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống còn 10 phút/ha, tăng năng suất gieo hạt, rải phân từ suất 0.5-1ha/người/ngày lên 40-64 ha/ngày tại những khu vực con người khó tiếp cận và giảm khoảng 40% chi phí logistics vận chuyển nông sản.

Theo mô phỏng của FPT trên diện tích hơn 51.000 ha với các cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà Shan tuyết, việc ứng dụng UAV có thể giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu m3 nước mỗi năm và giảm 30% chi phí nhân công. Đồng thời, thu nhập người dân dự kiến tăng từ 9-18 triệu đồng/ha/năm, đóng góp thêm khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh mỗi năm.​

Ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: “Nếu các công đoạn trong nông nghiệp được chuẩn hóa và công nghiệp hóa hơn, chúng ta mới có thể tăng sức cạnh tranh cho nông sản và cho người nông dân”.

Từ thực tế thử nghiệm ban đầu, FPT đề xuất hai hướng hợp tác. Thứ nhất, Điện Biên có thể đóng vai trò dẫn dắt, liên kết với một số địa phương có đặc thù tương đồng để cùng kiểm chứng, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình kinh tế tầm thấp cho vùng cao, vùng núi và khu vực biên giới.

Thứ hai, tỉnh và Liên minh Kinh tế tầm thấp có thể lựa chọn một đến hai bài toán trọng điểm để triển khai trước, ưu tiên các ứng dụng trong nông nghiệp có khả năng tạo tác động trực tiếp tới đời sống người dân.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, FPT cũng đề xuất cùng Điện Biên phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực kinh tế tầm thấp. Các chương trình đào tạo có thể được triển khai từ bậc phổ thông, giúp học sinh Điện Biên và các địa phương lân cận sớm tiếp cận công nghệ UAV, dữ liệu, tự động hóa và các kỹ năng mới của nền kinh tế số.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào những lĩnh vực mới như UAV và kinh tế tầm thấp, yếu tố quan trọng là môi trường chính sách ổn định, dài hạn.

“Điều quan trọng nhất với doanh nghiệp là một chính sách bền vững, một sự hỗ trợ bền vững. Khi Điện Biên có một chính sách dài hạn, công nghệ sẽ phát triển, chúng ta sẽ làm chủ được các bài toán và từ đó khẳng định vị thế, vai trò của Điện Biên”, ông Khoa chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.