Thái Nguyên đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 300 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của 8 doanh nghiệp phân phối, đến nay hầu hết các cửa hàng đã chuyển sang bán xăng sinh học E10 và đến 1/6 tất cả các cửa hàng sẽ chuyển sang bán loại xăng này theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chuyển sang bán xăng sinh học E10.
Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chuyển sang bán xăng sinh học E10.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thái Nguyên có 86 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu, chiếm gần 60% sản lượng xăng bán ra trong toàn tỉnh, đến nay có 78 cửa hàng chuyển hẳn sang bán xăng sinh học E10 RON 95-III và xăng sinh học E10 RON 95-V.

Hiện nay, 8 cửa hàng còn lại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thái Nguyên đang làm sạch bể chứa xăng khoáng để chứa xăng sinh học E10, sau đó Sở Khoa học và Công nghệ kiểm định và sẽ chuyển hẳn sang bán xăng sinh học E10 từ ngày 1/6 tới.

Trong quá trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thái Nguyên không để gián đoạn bán, đủ xăng cung cấp và không phiền hà cho khách hàng.

Về băn khoăn của một số khách hàng khi ô-tô các hãng sử dụng xăng sinh học E10, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thái Nguyên Phạm Kiên chia sẻ: Sử dụng xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng, như ngày 13/5 rẻ hơn 600 đồng/lít, mang lại lợi ích cho môi trường và sử dụng xăng sinh học E10 không ảnh hưởng đến động cơ ô-tô và hiệu suất vận hành.

Những ngày vừa qua, ông Kiên và đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Thái Nguyên sử dụng xăng sinh học E10 mà không thấy có thay đổi gì về động cơ ô-tô, các thông số kỹ thuật, hiệu quả vận hành không thay đổi so với khi sử dụng xăng khoáng.

Theo ông Kiên, các loại ô-tô sản xuất từ sau năm 2010, các nhà hãng đã thiết kế sử dụng xăng sinh học E10 trở lên. Nhiều nước Đông Nam Á sử dụng rộng rãi xăng sinh học E10 trở lên từ hàng chục năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì chậm trễ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn khi triển khai, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đi lại giữa các đô thị lớn của tỉnh Phú Thọ cũng như tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng trung du và miền núi phía bắc với thủ đô Hà Nội.

Công chức Hải quan Thái Nguyên kiểm tra tình hình sản xuất tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. (Ảnh: THÁI BÌNH)

Điểm sáng ở Hải quan Thái Nguyên

Những năm gần đây, Thái Nguyên nổi lên là một trong những điểm sáng về xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Góp phần tạo sức bật cho phát triển kinh tế địa phương này không thể không nhắc đến vai trò của Hải quan Thái Nguyên.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hiền phát động cuộc thi

Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 13/5, tại Thái Nguyên, Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Trung du và miền núi phía bắc.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại lớp tập huấn.

Tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào học đường

Giáo dục được xem là giải pháp bền vững và hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai. Việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào các môn học sẽ giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng phó, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước các rủi ro thiên tai.

Tập thể cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng giáo viên, học sinh các trường biên giới chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải nơi cực tây Tổ quốc.

Ngành giáo dục và đào tạo Điện Biên tổ chức chào cờ dưới Cột cờ A Pa Chải

Trong chuỗi các hoạt động tri ân, về nguồn nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng cán bộ, giáo viên, học sinh các trường ở khu vực biên giới đã tổ chức Lễ chào cờ dưới Cột cờ A Pa Chải (thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu, nhà đầu tư tham quan gian trưng bày sản phẩm chè Shan Tuyết cổ thụ Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cam kết khắc phục triệt để tình trạng “trên thông, dưới tắc” và kiên quyết xử lý các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà

Gửi lời cảm ơn các nhà đầu tư, doanh nhân trong nước và quốc tế tham dự, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Điện Biên phát triển, tại Hội nghị thu hút đầu tư (ngày 11/5), Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đã cam kết khắc phục triệt để tình trạng “trên thông, dưới tắc”, các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà.

Các em học sinh rất hào hứng khi được tặng sách thiếu nhi “Bí mật quả cầu tím”.

Gieo ý thức tiết kiệm điện cho học sinh từ những trang sách thiếu nhi

Nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới thế hệ trẻ bằng hình thức gần gũi, sinh động, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức tuyên truyền và trao tặng 1.000 cuốn sách tranh thiếu nhi “Bí mật quả cầu tím” tới Thư viện, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Thành viên các đội thi tham gia hái mận.

Sôi nổi ngày hội mận xã Lóng Phiêng

Ngày 9 và 10/5, Ủy ban nhân dân xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội mận xã Lóng Phiêng lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Động đất mạnh 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4.0 vừa xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai là 0.