Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 18/3, tại thành phố Đà Lạt, Đoàn kiểm tra số 1923 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra và đồng Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 123, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Kết luận số 127, ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... đồng thời, lắng nghe ý kiến thảo luận, trao đổi, làm rõ một số nội dung trong bản dự thảo báo cáo.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học khẳng định, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương (nêu trên), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ động triển khai thực hiện từ rất sớm, rất khẩn trương, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm; quán triệt rộng rãi từ cấp tỉnh và mở rộng cả đến các xã, phường, thị trấn. Quá trình triển khai xuyên suốt theo phương châm “công khai, minh bạch, chọn đúng người, giao đúng việc”.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra lần này là hết sức quan trọng đối với tỉnh và tiếp thu đầy đủ những nội dung, ý kiến đánh giá đúng, trúng, khách quan của Đoàn kiểm tra trong dự thảo báo cáo, Đồng chí phân tích, làm rõ thêm một số điểm hạn chế, tồn tại của địa phương và bày tỏ mong muốn Đoàn kiểm tra cân nhắc, điều chỉnh một số vấn đề liên quan trên tinh thần cập nhật một cách toàn diện, tinh, sắc và đúng cả những mặt được lẫn những mặt còn hạn chế của địa phương, bảo đảm thể hiện chân thực thực tiễn của địa phương Lâm Đồng.

Đại diện Đoàn kiểm tra trình bày Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
Đại diện Đoàn kiểm tra trình bày Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương tại tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, trình bày một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung dự thảo báo cáo và một số vấn đề cần được tháo gỡ trong quá trình triển khai tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhất là thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; quy hoạch bauxite chồng lấn lên các quy hoạch khác...

Riêng việc thực hiện Kết luận số 123, nhiều đại biểu địa phương cho rằng, việc Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội đạt từ 9 đến 10% năm 2025 trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm 2024 và cả những dự báo khó khăn phát sinh trong năm 2025, do ảnh hưởng của việc sáp nhập, tinh gọn là thể hiện quyết tâm và trách nhiệm rất lớn của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra tiếp thu, ghi nhận những ý kiến góp ý vào báo cáo và những ý kiến bổ sung, kiến nghị sát thực tế, toàn diện của tỉnh và sẽ tổng hợp bổ sung hoàn chỉnh để báo cáo Bộ chính trị, Ban Bí thư.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 3/3, Đoàn kiểm tra số 1923 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Tham gia đoàn, có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đại diện một số ban, cơ quan của Đảng, Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đề nghị Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo liên quan; hoạch định, đề ra các giải pháp khả thi, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.