Cần phát huy tốt các tiềm năng khác biệt và ưu thế nổi trội của Lâm Đồng

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, phải phát huy được các tiềm năng khác biệt và ưu thế nổi trội của Lâm Đồng, đó là về: khoáng sản, nông nghiệp, khoa học, du lịch… như thế mới đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến chỉ đạo các nội dung kiểm tra tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến chỉ đạo các nội dung kiểm tra tại hội nghị.

Ngày 3/3, Đoàn kiểm tra số 1923 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tham gia đoàn, có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đại diện một số ban, cơ quan của Đảng, Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 1923 của Bộ Chính trị, Đoàn tiến hành kiểm tra 4 nội dung, gồm việc tổng kết Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118, ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm, trách nhiệm của Lâm Đồng; nhất là năng lực chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết, chung sức của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Đồng chí đề nghị Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo liên quan; hoạch định, đề ra các giải pháp khả thi, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và thành viên Đoàn kiểm tra tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và thành viên Đoàn kiểm tra tại hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, công tác chuẩn bị đại hội; kịch bản, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã được Lâm Đồng quán triệt và triển khai thực hiện tốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư. Đề nghị tỉnh tiếp tục cập nhật tình hình mới và tinh thần mới vào nội dung dự thảo văn kiện Đại hội của tỉnh; xây dựng dự thảo văn kiện đại hội phải có tư duy và tầm nhìn mới, phải định hình rõ lộ trình, rõ việc, rõ người và định hình được con đường đi lên, mục tiêu phát triển rất khả thi; đó là tư duy mới trong xây dựng văn kiện; cần làm mới, hoạch định rõ các động lực tăng trưởng truyền thống đi liền với tìm kiếm, phát huy và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, như chuyển đổi số, khoa học, chíp, bán dẫn, công nghệ cao…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị.

Đồng chí gợi mở, phải phát huy được các tiềm năng khác biệt và ưu thế nổi trội của Lâm Đồng, đó là lợi thế, tiềm năng về khoáng sản, nông nghiệp, khoa học, du lịch… như thế mới đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn về cơ chế, chính sách và hơn 200 dự án đang còn có vướng mắc, khó khăn; thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công, qua đó làm đà, làm mồi thúc đẩy đầu tư tư, một trong những động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông liên kết, tạo dư địa cho sự phát triển; huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân để phát triển địa phương.

Trong thực hiện Nghị quyết 18, đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; bảo đảm hoạt động của các cơ quan công quyền là liên tục, không bị gián đoạn, đứt đoạn; các dịch vụ công phải được cung cấp, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của người dân trong quá trình tinh gọn, sắp xếp; chọn được những người tinh hoa, cán bộ tốt cho bộ máy. Đồng chí cho rằng, việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy rất được nhân dân ủng hộ. Chúng ta mới tinh giản bước 1 đã đủ nguồn lực để miễn học phí cho học sinh, tinh giản bước 2 chúng ta sẽ có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, để lo cho dân nhiều hơn. Việc gì đúng, hợp lòng dân thì chúng ta quyết tâm làm. Chúng ta quyết định làm sớm hơn để chuẩn bị tâm thế, điều kiện tăng tốc cho nhiệm kỳ sau.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với triển khai Nghị quyết 57, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Lâm Đồng tập trung hàm lượng khoa học khá lớn, với nhiều viện khoa học, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo… Đồng chí lưu ý, Lâm Đồng cần tập trung cho chuyển đổi số trong hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm hoạt động của hệ thống hành chính hiệu lực, hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn, phòng chống tham nhũng lãng phí tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tập trung chỉ đạo từ sớm, đã quán triệt, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội, thể hiện tinh thần nói thẳng, nói thật, làm thật vì lợi ích chung, không đùn đẩy, né tránh khuyết điểm, sai phạm; đồng thời, tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên, chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, điểm nhấn với tầm nhìn dài hạn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo các nội dung với Đoàn kiểm tra.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo các nội dung với Đoàn kiểm tra.

Về thực hiện Nghị quyết số 18 và Kết luận số 121, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng định hướng của Trung ương. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được các mục tiêu Nghị quyết 18 đề ra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ.

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 57, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chính sách và chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, quan tâm đào tạo, phát triển, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng xác định chủ đề: “Nhanh nhạy, năng động; đổi mới, đột phá; tăng tốc, phát triển”. Trước hết, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nội tại, tạo đột phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm; phát triển văn hoá, xã hội gắn kết chặt chẽ, hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lâm Đồng đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng năm 2025 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chiến lược, đột phá nhằm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 9 đến 10%, trước khi Trung ương ban hành kết luận số 123.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số cách làm quyết liệt mang lại hiệu quả đối với các nội dung kiểm tra và đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các ban Đảng Trung ương 7 nội dung cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác thăm Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác thăm Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Mai Văn Chính, cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu hạt nhân đóng tại thành phố Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.