Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Tour văn hóa, lịch sử thu hút đông đảo khách tham quan

Kéo dài đến 5 ngày, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay ghi nhận xu hướng du khách đến khu vực miền nam đông hơn mọi năm. Thay vì lựa chọn tour tham quan quốc tế như các năm trước, nhiều người ưu tiên cho hành trình về nguồn, tour du lịch văn hóa, lịch sử để được sống lại trong những ký ức hào hùng của dân tộc nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Tour văn hóa, lịch sử hấp dẫn nhiều khách quốc tế khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tour văn hóa, lịch sử hấp dẫn nhiều khách quốc tế khi đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trở về nhà trên chuyến tàu SE6 di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vinh, Phương Thảo (16 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) vẫn bồi hồi, xúc động khi được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Thảo cũng cảm thấy may mắn khi được tham quan nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử, gắn liền với thời kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

"Ngay khi nắm thông tin, đợt lễ 30/4-1/5 này sẽ được nghỉ dài ngày, em đã chủ động lên kế hoạch tham quan thành phố mang tên Bác. Để tiết kiệm chi phí, em đã sớm đặt vé máy bay cho lượt đi và vé tàu hỏa cho lượt về trước khoảng 1 tháng", Phương Thảo chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Phương Thảo đi du lịch một mình. Vì có họ hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh nên gia đình Thảo cũng yên tâm hơn về nơi ăn, chốn ở của em.

"Lần du lịch này, ngoài việc xếp hàng, chờ đợi để có cơ hội chứng kiến màn diễu binh, diễu hành quy mô, em còn dành nhiều thời gian để khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử tại đây. Từ địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập đến bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, mỗi địa điểm đều để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Đây là cơ hội để em được đi thực tế và tìm hiểu kỹ càng hơn về lịch sử đất nước", Thảo cho biết.

Chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vinh kéo dài khoảng 30 giờ đồng hồ, hơn một ngày ở trên tàu, dù thấm mệt, nhưng Phương Thảo vẫn luôn lạc quan vì đã có một chuyến đi đáng nhớ. "Em chỉ có phần nuối tiếc và ước gì có nhiều thời gian hơn để tham quan thêm những điểm đến văn hóa, lịch sử khác ở các khu vực lân cận", Thảo nói thêm.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận nhiều du khách lựa chọn các tour về nguồn, mang dấu ấn lịch sử để cảm nhận không khí tri ân, tưởng nhớ và sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc.

Khách du lịch check-in trước Dinh Độc Lập. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Khách du lịch check-in trước Dinh Độc Lập. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Từ thời điểm trước và trong dịp nghỉ lễ, các điểm đến như: Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân sự Việt Nam (ở Thủ đô Hà Nội); ATK Tân Trào (ở tỉnh Tuyên Quang); chiến trường Điện Biên Phủ (ở tỉnh Điện Biên), Thành cổ Quảng Trị (ở tỉnh Quảng Trị)...; đặc biệt là các bảo tàng, di tích lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước ghé thăm.

Từ góc độ đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho hay, năm nay, hoạt động quảng bá sự kiện văn hóa, lịch sử được các địa phương triển khai từ rất sớm. Điều này đã góp phần truyền thông cho điểm đến, tạo điều kiện để các đơn vị du lịch, lữ hành thiết kế nhiều hành trình, sản phẩm trải nghiệm phù hợp.

"Dịp sự kiện lịch sử 30/4 vừa qua, chúng tôi ghi nhận một lượng lớn khách hàng quan tâm, tìm hiểu các tour du lịch văn hóa, lịch sử như: Sài Gòn xưa và nay, Biệt động Sài Gòn, Ký ức Sài Gòn-Chợ Lớn... Theo đó, Sài Gòn xưa và nay là sản phẩm được nhiều khách quốc tế và khách nội địa lựa chọn tham quan hơn cả. Du khách sẽ được bắt đầu hành trình trên chuyến tàu cao tốc, rồi lần lượt di chuyển tới các điểm đến văn hóa, lịch sử của thành phố", bà Thu thông tin thêm.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, chính sự chủ động trong khâu chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật với quy mô lớn tại địa phương, cùng sự kết hợp với các doanh nghiệp, đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới. Qua đó, thúc đẩy nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan và nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã xây dựng bộ sản phẩm du lịch nghỉ lễ với đa dạng hành trình để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 30/4-4/5, ngành du lịch Việt Nam ước phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, lượng khách tới đây ghi nhận tăng gấp đôi.

Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70% trên phạm vi toàn quốc. Trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, công suất phòng đạt trên 80%. Nổi bật là một số điểm đến ven biển và Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ 90-95%.

Có thể bạn quan tâm

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Du hành trên "con đường tơ lụa" kỷ nguyên mới

Du hành trên "con đường tơ lụa" kỷ nguyên mới

Từ những dịch trạm và cửa ải trên Con đường Tơ lụa hơn hai nghìn năm trước đến hệ thống dữ liệu số lưu giữ từng đường nét của các bức bích họa Mạc Cao, Đôn Hoàng (Cam Túc, Trung Quốc)… đều làm sáng tỏ điều hiển nhiên: Di sản chỉ trường tồn khi được kết nối, sẻ chia và làm mới trong đời sống đương đại.

Du khách nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Đền Đô (tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: ĐỒNG THÚY)

Chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch

Không chỉ tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức quản lý, vận hành, kinh doanh du lịch, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh còn đang từng bước định hình lại những chuẩn nghề mới cho người lao động, từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa nguồn nhân lực để thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, thông minh và bền vững.