Điểm tựa cho người nghèo vươn lên

Bình Phước là tỉnh có 41 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20% số dân của tỉnh. Những năm gần đây, Bình Phước ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, bình quân mỗi năm tỉnh giảm hơn 2.000 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Công trình nước sạch tập trung tại huyện biên giới Bù Gia Mập.
Công trình nước sạch tập trung tại huyện biên giới Bù Gia Mập.

Đến đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 1.121 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,40% trong tổng số hộ dân, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 574 hộ, chiếm tỷ lệ 51,2% trong tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bình Phước đẩy mạnh công tác xóa nghèo, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% số xã có đường nhựa đến tận trung tâm; tỷ lệ thôn có đường ô-tô đến trung tâm được cứng hóa 200km, đạt 85%, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác đạt 98,7%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 99,07%, tỷ lệ thôn có đội văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng đạt 70%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được đào tạo đạt 70%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền cho biết, ngay từ đầu năm, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai công việc theo năm giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo, Đặc biệt, tỉnh chú trọng vào các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Điểu Vũ (thôn 5, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) đã mua cây, con giống phát triển kinh tế gia đình và đã thoát nghèo năm 2023. Anh Điểu Vũ cho biết, gia đình anh đói nghèo vì thiếu đất sản xuất, lại không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2022, gia đình anh được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đăng cho vay 100 triệu đồng để chăn nuôi bò và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, các hội, đoàn thể của huyện Bù Đăng và xã Bình Minh hướng dẫn cách trồng, chăm cây, con giống. Sau một thời gian, gia đình có thu nhập ổn định từ cây trồng và vật nuôi. Đến cuối năm 2023, gia đình anh đã thoát nghèo.

Trước đây, cuộc sống gia đình bà Thị Geo (thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng) hết sức khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào cây điều, chăn nuôi khó phát triển vì không có vốn, kinh nghiệm lại hạn chế. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình bà đã đầu tư mua bò, lợn giống về nuôi. Nhờ được hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc, gia đình bà đã có 11 con lợn và 15 con bò. Giờ đây, kinh tế gia đình ổn định, các nguồn thu bảo đảm.

Ông Hạp Tiến Khoa, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đăng cho biết, năm 2024, đơn vị đã giải ngân 166,9 tỷ đồng cho 3.669 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ toàn huyện đạt 637,5 tỷ đồng; toàn huyện có 13.238 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn chính sách chủ yếu tập trung ở các chương trình tín dụng: Hỗ trợ thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng Nguyễn Văn Lưu cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào việc thực hiện giải quyết vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, phục vụ đời sống sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác.

Bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện Bù Đăng có dư nợ khoảng 40 tỷ đồng, cá biệt có xã Đắk Nhau có dư nợ cao nhất lên đến 74,5 tỷ đồng. Nhờ đó, xã Đắk Nhau là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ thoát nghèo cao nhất huyện Bù Đăng. Riêng năm 2023, toàn xã Đắk Nhau đã có 144 hộ thoát nghèo bền vững, trong đó có 43 gia đình được hỗ trợ về nhà ở.

Ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Nhau cho biết, năm 2023, Đắk Nhau phấn đấu về đích nông thôn mới nên ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo. Trên cơ sở nguồn vốn của tỉnh, huyện và vốn huy động trong nhân dân, xã đã phân bổ kịp thời nên mới đạt được kết quả như vậy.

Song song với việc sử dụng nguồn vốn chính sách giúp người nghèo phát triển kinh tế một cách hiệu quả, Bình Phước vận động các nguồn lực hỗ trợ người dân an cư thông qua hoạt động xóa nhà dột nát, nhà tạm. Với phương châm "Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, các hộ gia đình thụ hưởng đóng góp thêm" để xây dựng căn nhà thêm khang trang, vững chắc, giai đoạn 2019-2023, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ xây dựng 5.071 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng, cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước Hà Anh Dũng cho biết, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động hoàn thành trong năm 2025; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang phối hợp các ngành chức năng liên quan rà soát đối tượng để tổ chức thực hiện. Để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất trong việc triển khai xây dựng nhà, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng thiết kế mẫu ngôi nhà chung để xây dựng trong toàn tỉnh.

Trong mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, Bình Phước quyết tâm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để đến hết năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo tiền đề để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

Các căn nhà đều được xây dựng theo tiêu chuẩn ba cứng (tường cứng, mái cứng, nền cứng), được thực hiện theo quy cách: Tường xây tô, mái lợp tôn; cửa sắt gắn kính; nền lát gạch hoa, diện tích xây dựng ít nhất từ 50m2 trở lên. Trị giá xây dựng căn nhà từ 80 triệu đồng do Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ, từ đó đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của người nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.