Đề nghị thi công “thần tốc” Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 19/3, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị các nhà thầu phải thi công “thần tốc” để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng quà động viên đơn vị thi công dự án thành phần 1A, dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tặng quà động viên đơn vị thi công dự án thành phần 1A, dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị đối với hạng mục cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch phải thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4/2025, đồng thời thông xe toàn dự án vào cuối tháng 6/2025.

Đối với dự án thành phần 3, dự án Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh phải cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác trong năm 2026. Để bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý dứt điểm các vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A, gồm có 2 gói thầu xây cầu Nhơn Trạch và đường dẫn 2 đầu cầu. Đến thời điểm thời điểm hiện tại, tổng sản lượng thực hiện đạt gần 90%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao đổi với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công dự án thành phần 3, dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao đổi với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công dự án thành phần 3, dự án đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, ngày 27/4 tới sẽ thông xe kỹ thuật hạng mục cầu Nhơn Trạch từ đường 25B qua Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các thành phần còn lại sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6 tới.

Trong khi đó, tại dự án thành phần 3-đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai Ngô Thế Ân cho biết, sản lượng thi công các gói thầu đến nay đạt gần 30%.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu thi công tận dụng thời tiết mùa khô thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng hoàn thành cơ bản trong năm 2025 và đưa vào khai thác toàn tuyến trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.