Đề nghị Pháp hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý về hàng không và đường sắt

Ngày 21/3, tại buổi tiếp, làm việc với Bộ trưởng Phụ trách Giao thông Pháp Philippe Tabarot, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã đề nghị hai bên hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về hàng không; đồng thời, đề nghị phía Pháp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về hạ tầng đường sắt.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (trái) tiếp Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (trái) tiếp Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot.

Cùng dự buổi làm việc, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) Herve Conan, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ Giao thông Pháp.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và tới năm 2024, hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp vào tháng 10/2024, đưa Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trong suốt chặng đường hơn 50 năm qua, hai bên đã thúc đẩy hợp tác toàn diện và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và quốc phòng.

Bên cạnh đó, giao thông vận tải là một trong những ưu tiên mà Việt Nam và Pháp đã cùng thúc đẩy trong nhiều năm qua, trong đó có hợp tác hàng không, đường sắt, hàng hải và đường bộ. Trong thời gian gần đây, ngành giao thông hai nước đã trao đổi nhiều đoàn công tác cấp cao, hiện nay, có 2 hãng hàng không thường xuyên khai thác thị trường giữa Việt Nam-Pháp là Vietnam Airlines và Air France.

Quang cảnh buổi làm việc giữa hai bên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa hai bên.

“Việt Nam đang đầu tư, mở rộng, nâng cấp hàng chục sân bay ở các tỉnh, thành phố, để nâng cao khả năng khai thác các đường bay quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam tập trung triển khai dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng công suất lên tới 100 triệu hành khách/năm. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam, trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế để các doanh nghiệp hàng không quốc tế nói chung, Pháp nói riêng có thể mở rộng kết nối, tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về hàng không, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hàng không hai nước hoạt động kinh doanh hiệu quả, thành công hơn nữa trong thời gian tới; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lĩnh vực hàng không.

Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam. Đây là dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên triển khai tại Việt Nam, với quy mô lớn, áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tích hợp nhiều chuyên ngành. Để dự án thành công như mong đợi, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị Bộ trưởng Philippe Tabarot, Bộ Giao thông Pháp và các cơ quan, tổ chức khác của Pháp hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt nói riêng, hệ thống hạ tầng kết cấu giao thông nói chung.

Đồng thời, tích cực quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, các bài học quý báu trong thi công, bảo trì bảo dưỡng và phát triển công nghiệp đường sắt cao tốc, tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác phát triển các dự án đường sắt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Philippe Tabarot chúc mừng Bộ trưởng Trần Hồng Minh được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Bộ trưởng Xây dựng sau hợp nhất, đồng thời cho biết quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam vượt xa ý nghĩa đơn thuần là hợp tác về kinh tế, thương mại, thể hiện rõ mong muốn hợp tác cùng phát triển trong suốt những năm qua, đặc biệt về ngành giao thông vận tải với các lĩnh vực đường sắt, hàng hải, hàng không, giao thông đô thị.

Theo Bộ trưởng Philippe Tabarot, các doanh nghiệp Pháp với thế mạnh đặc biệt về khoa học công nghệ, kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển đường sắt,... đang bày tỏ sự quan tâm đến dự án đường sắt tốc độ cao của Việt Nam và mong muốn được thiết lập, mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam. Nhắc lại kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp năm 2024 và sắp tới là chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam, Bộ trưởng Philippe Tabarot tin tưởng đây chính là dịp quan trọng để Việt Nam và Pháp cũng như hai bộ đẩy mạnh hợp tác, cùng tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông Pháp, Bộ trưởng Philippe Tabarot trân trọng mời Bộ trưởng Trần Hồng Minh tham dự 2 sự kiện trọng đại của Pháp diễn ra vào tháng 6/2025, gồm: Triển lãm hàng không quốc tế Paris – triển lãm hàng không lớn nhất thế giới và Hội nghị của Liên hợp quốc về đại dương. Đây là những sự kiện thu hút đông đảo lãnh đạo các quốc gia trên thế giới tham dự và diễn ra tại quê hương Bộ trưởng Philippe Tabarot.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Philippe Tabarot nhất trí hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Pháp trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.