Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với vùng Nouvelle Aquitaine (Pháp)

Tại các cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, lãnh đạo chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tại vùng Nouvelle Aquitaine ở Tây Nam nước Pháp đánh giá cao quan hệ hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, dược phẩm và quảng bá văn hóa và con người của mỗi nước.
Tại buổi làm việc với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, ông Jean-François Clédel, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp của vùng Nouvelle Aquitaine bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ được tăng cường trong thời gian tới. (Ảnh: Khải Hoàn)
Tại buổi làm việc với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, ông Jean-François Clédel, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp của vùng Nouvelle Aquitaine bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ được tăng cường trong thời gian tới. (Ảnh: Khải Hoàn)

Từ ngày 29/5-1/6, Đoàn công tác của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã có chuyến thăm và làm việc tại vùng Nouvelle Aquitaine nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương nói riêng và hai nước nói chung trên những lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, dược phẩm, du lịch, giáo dục và năng lượng xanh.

Thúc đẩy những dự án hợp tác mới

Tại các buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng vùng Nouvelle Aquitaine và các cơ sở kinh tế lớn tại địa vùng này, hai bên trao đổi về việc khởi động những dự án hợp tác mới để tương xứng tiềm năng và quan hệ chính trị ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Alain Rousset, Chủ tịch Hội đồng vùng Nouvelle Aquitaine nhấn mạnh về hợp tác truyền thống với Việt Nam, nhất là hợp tác phi tập trung với tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực khoa học, du lịch và chuyển đổi cơ cấu phát triển thích ứng khí hậu hay giáo dục.

Đánh giá cao kết quả hợp tác địa phương trong thời gian qua, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam và Pháp ngày càng trở thành những đối tác đồng hành và tin cậy của nhau, thắt chặt những mối hợp tác đa dạng, đa lĩnh vực và ở nhiều cấp độ, trong đó hợp tác địa phương là một điểm sáng rất có ý nghĩa để phát huy tiềm năng của mỗi bên.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng, các địa phương nói riêng và hai nước nói chung đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới trong những năm tới để cùng ứng phó các thách thức chung về phát triển và ổn định.

Trên tình thần đó và căn cứ theo kết quả hợp tác giữa vùng Nouvelle Aquitaine và tỉnh Lào Cai, hai bên cần tích cực trao đổi, tìm kiếm cơ hội và khởi động những dự án mới, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, chuyển đổi sinh thái, năng lượng xanh...

Đại sứ Đinh Toàn Thắng làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp của vùng Nouvelle Aquitaine. (Ảnh: Minh Duy)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp của vùng Nouvelle Aquitaine. (Ảnh: Minh Duy)

Chia sẻ kết quả làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, ông Jean-François Clédel, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp của vùng Nouvelle Aquitaine nhấn mạnh, vùng Nouvelle Aquitaine có thế mạnh rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và Việt Nam cũng là một quốc gia với nền nông nghiệp phát triển. Hai bên có thể xem xét các khả năng hợp tác nhiều hơn nữa trong vấn đề sản xuất bền vững cũng như các sản phẩm sinh học phục vụ cho ngành y dược.

Theo ông Jean-François Clédel, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp được thiết lập trên những nền tảng mới và cùng hướng tới tương lai. Hai bên có nhiều điều kiện để tăng cường hợp tác phát triển công nghiệp và nền kinh tế bền vững.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các nước, năm 2023, Đại học Bordeaux Montaigne mở Khoa Ngoại ngữ (CLEFF) để thúc đẩy trao đổi ngôn ngữ với các nước, trong đó có Việt Nam.

Ông Antoine Ertlé, Giám đốc CLEFF cho biết: Chúng tôi giảng dạy hơn 20 ngôn ngữ gồm cả tiếng Việt. Chúng tôi thúc đẩy giảng dạy nhiều ngôn ngữ vì muốn làm phong phú thêm các tiềm năng, nhất là tại thành phố Bordeaux, nơi cộng đồng người Việt rất năng động. Tôi nghĩ rằng sẽ nhiều sinh viên Pháp rất mong muốn được tới thăm Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao việc giảng dạy tiếng Việt tại CLEFF, góp phần tăng cường trao đổi ngôn ngữ và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Minh Duy)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao việc giảng dạy tiếng Việt tại CLEFF, góp phần tăng cường trao đổi ngôn ngữ và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Minh Duy)

Chị Dương Hương Lan, dạy tiếng Việt tại CLEFF chia sẻ: Nouvelle Aquitaine là một trong những vùng ở Pháp có những tiềm năng hợp tác rất lớn với Việt Nam, trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, phát triển bền vững, chuyển đổi số. Do đó, có rất nhiều người quan tâm việc giảng dạy và học tập tiếng Việt, nhất là các doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Dư địa phát triển hợp tác giữa các địa phương của hai nước còn rất lớn. Đây là những điểm thuận lợi trong công tác giảng dạy tiếng Việt tại địa phương.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và lãnh đạo CLEFF đánh giá cao đề xuất về trao đổi giữa sinh viên ngôn ngữ tiếng Việt tại trường Bordeaux với sinh viên tiếng Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và lãnh đạo CLEFF đánh giá cao đề xuất về trao đổi giữa sinh viên ngôn ngữ tiếng Việt tại trường Bordeaux với sinh viên tiếng Pháp tại Việt Nam. (Ảnh: Khải Hoàn)

Theo chị Dương Hương Lan, việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Việt góp phần quảng bá văn hóa tới học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, nhưng bên cạnh đó cũng có một vai trò quan trọng khi góp phần vào việc duy trì tiếng Việt cho con em kiều bào thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra và lớn lên tại Pháp. Các lớp học tiếng Việt giúp cho trẻ em của gia đình kiều bào có thể thấm nhuần được văn hóa của Việt Nam và không bao giờ quên đi nguồn cội của mình.

Tiềm năng hợp tác phát triển năng lượng xanh

Ông Alain Rousset, Chủ tịch Hội đồng vùng Nouvelle Aquitaine cho biết, Pháp đang triển khai nhiều dự án lớn để đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và ngày 30/5 đã khánh thành nhà máy sản xuất pin nhiên liệu công suất lớn đầu tiên trên thế giới ở Banquefort, gần thủ phủ Bordeaux của vùng Nouvelle Aquitaine. Đây là một cuộc cách mạng công nghệ, có thể là một lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng để phục vụ các dự án năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Chào đón Đại sứ Đinh Toàn Thắng tới thăm nhà máy sản xuất pin nhiên liệu công suất lớn, ông Alain Rousset, Chủ tịch Hội đồng vùng Nouvelle Aquitaine và lãnh đạo HDF Energy mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh. (Ảnh: Khải Hoàn)

Chào đón Đại sứ Đinh Toàn Thắng tới thăm nhà máy sản xuất pin nhiên liệu công suất lớn, ông Alain Rousset, Chủ tịch Hội đồng vùng Nouvelle Aquitaine và lãnh đạo HDF Energy mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh. (Ảnh: Khải Hoàn)

Tại cuộc gặp lãnh đạo Công ty Hydrogène de France (HDF Energy), chuyên phát triển và xây dựng các nhà máy điện có công suất cao từ các nguồn năng lượng tái tạo ổn định và nguồn khí hydro, ông Mathieu Gèze, Giám đốc khu vực châu Á, nhận định: Đối với chúng tôi, thị trường Việt Nam rất lớn trong quy mô tiềm lực kinh tế, khả năng tăng trưởng, cũng như là nhu cầu loại bỏ carbon.

Việc làm chủ công nghệ sản xuất pin nhiên liệu này giúp HDF Energy đẩy mạnh phát triển các dự án năng lượng tái tạo sử dụng hydrogene xanh trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong các lĩnh vực điện năng và giao thông vận tải. Căn cứ mục tiêu của chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, HDF Energy mong muốn hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trở thành nơi sản xuất, trung chuyển hydrogen xanh trong khu vực trong tương lại gần.

Tiến sĩ Trần Khánh Việt Dũng, Giám đốc Hydrogen de France tại Việt Nam, cho biết thêm: Có văn phòng tại Việt Nam từ năm 2022, chúng tôi đã triển khai nhiều dự án với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Petro Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam... Chúng tôi cũng đã có nhiều cuộc trao đổi tại các địa phương có tiềm năng và khả năng phát triển các dự án điện gió ngoài khơi, trên bờ và điện mặt trời.

Theo ông Trần Khánh Việt Dũng, hydrogen xanh là một dạng năng lượng vô cùng mới không chỉ tại Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Lợi thế công nghệ của HDF là hiệu suất cao, thân thiện với môi trường. Công suất của pin nhiên liệu của HDF hiện nay đang lớn nhất thế giới. HDF sẽ bắt đầu giai đoạn tiền sản xuất và thử nghiệm pin nhiên liệu vào năm 2025, sau đó bắt đầu sản xuất hàng loạt pin nhiên liệu cỡ lớn (từ 1,5 đến 10 MW), sẽ được sử dụng để cung cấp điện nhằm khử carbon trong lĩnh vực vận tải hạng nặng. Được kết nối với các nguồn điện gió hoặc mặt trời, pin nhiên liệu cỡ lớn cũng sẽ cung cấp mạng lưới điện để thay thế các nhà máy điện chạy bằng than hoặc nhiên liệu cũ.

Đánh giá kết quả của chuyến thăm và làm việc tại vùng Nouvelle Aquitaine, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Đây là chuyến đi trở về với trung tâm của hợp tác Việt Nam-Pháp. Chúng tôi cũng được gặp gỡ và trao đổi những tác nhân mới vô cùng tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, môi trường và giáo dục. Chúng tôi thấy sự phấn khởi trong cộng đồng các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, mong muốn quyết tâm đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao mới. Chúng tôi cũng nhìn thấy sự hồ hởi của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương mong muốn có một sự đóng góp to lớn hơn nữa cho quan hệ hợp tác Pháp-Việt, đồng thời tăng cường những sự đóng góp cho quê hương đất nước trong giai đoạn phát triển đang có nhiều dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.