Đẩy nhanh tiến độ dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai, Lâm Đồng

Ngày 21/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai, xã Đạ Huoai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghe chủ đầu tư báo cáo về dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghe chủ đầu tư báo cáo về dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành phối hợp chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai.

Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp hoàn thiện hồ sơ môi trường cho chủ đầu tư. Về lĩnh vực đất đai, sở chuyên ngành làm đầu mối giải quyết cho doanh nghiệp, chính quyền địa phương hỗ trợ chủ đầu tư trong khâu giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, các sở, ngành liên quan cần rà soát những vướng mắc nhà đầu tư gặp phải để tập trung tháo gỡ, giải quyết nhanh cho doanh nghiệp. Nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án xử lý kịp thời.

ndo_br_2.jpg
Dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai có quy mô hơn 40,7ha, tổng mức đầu tư hơn 172 tỷ đồng.

Dự án cụm công nghiệp Đạ Huoai được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, có quy mô hơn 40,7ha, tổng mức đầu tư hơn 172 tỷ đồng; chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần khu công nghiệp Thành Thành Công.

Hiện dự án đã hoàn thành các phần việc như lập quy hoạch chi tiết 1/500; đo đạc, trích đo bản đồ địa chính; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất của dự án là có khoảng 1,69ha đất chưa thể tiến hành bồi thường, do phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ dân.

ndo_br_3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nghe báo cáo triển khai quy hoạch khu công nghiệp Nam Lâm Đồng.

Cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đến thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu Phúc Thịnh Phát, xã Đạ Huoai; kiểm tra tổ hợp dự án trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã, xã Đạ Huoai; kiểm tra vị trí quy hoạch khu công nghiệp Nam Lâm Đồng, xã Đạ Tẻh và tiến độ thi công dự án nâng cấp đường ĐT.721 đi qua xã Đạ Huoai và xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_4.jpg
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thăm, làm việc tại Công ty xuất nhập khẩu Phúc Thịnh Phát.

Tại những nơi đến kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu sở, ngành liên quan kịp thời giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động.

ndo_br_6.jpg
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án nâng cấp đường ĐT.721.

Kiểm tra tiến độ thi công dự án nâng cấp đường ĐT.721, đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu chủ đầu tư làm việc với nhà thầu thi công, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng không thi công, làm chậm tiến độ dự án.

ndo_br_7.jpg
Dự án nâng cấp đường ĐT.721 qua xã Đạ Huoai và xã Đạ Tẻh, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 650 tỷ đồng; thời gian thi công từ tháng 8/2024 đến 31/12/2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong đầu tư công không thiếu những nhà thầu có đủ năng lực. Không riêng dự án nâng cấp đường ĐT.721, trong tất cả các dự án, nếu nhà thầu không đáp ứng được phải có phương án kịp thời để tránh gây ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.