Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một số dự án trên địa bàn

Để nắm bắt tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và đoàn công tác của tỉnh tiến hành khảo sát, kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã Đức Trọng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã Đức Trọng.

Ngày 20/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh tiến hành khảo sát, kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã Đức Trọng, Ninh Gia, Di Linh, Gia Hiệp và khu vực Bảo Lộc.

ndo_br_11.jpg
Một số hạng mục tại công trình Trung tâm hành chính-Quảng trường Đức Trọng đã hoàn thiện phần thô.

Theo lịch trình, sáng cùng ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra các dự án, gồm Trung tâm hành chính-Quảng trường Đức Trọng, dự án khu dân cư nam sông Đa Nhim, khu công nghiệp Phú Bình; khu tổ hợp du lịch, dịch vụ, văn hóa, thể thao, sân golf và khu dân cư bên hồ thủy điện Đồng Nai 1; dự án khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land.

ndo_br_1-3952.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác kiểm tra dự án khu du lịch Bobla.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra dự án khu du lịch Bobla thuộc địa bàn xã Di Linh và các công trình, dự án tại khu vực Bảo Lộc, gồm tổ hợp dịch vụ khách sạn 4-5 sao, dự án bệnh viện chất lượng cao và dự án khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí hồ Nam Phương 1 và 2.

Tại các dự án, chủ đầu tư đã báo cáo Đoàn công tác về tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất để tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, chất lượng công trình, dự án.

ndo_br_12.jpg
Dự án khu du lịch Bobla có tổng diện tích gần 110ha, tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng.

Trao đổi trực tiếp với sở ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư các công trình, dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, mỗi dự án có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; do đó, các sở chuyên ngành, địa phương, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án có tính khả thi cao.

ndo_br_3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, sở ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án trong quá trình khảo sát, kiểm tra.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương lựa chọn những nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực, chất lượng, nhằm phát huy lợi thế, tránh lãng phí nguồn lực. Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, đồng chí yêu cầu các sở, ngành phối hợp tốt với địa phương rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan, như quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết…; xem xét kỹ để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi vướng mắc của doanh nghiệp, chủ đầu tư phải được tháo gỡ kịp thời; giải quyết nhanh từng công việc cụ thể để tránh lãng phí.

ndo_br_4.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án khu đô thị sinh thái hồ Nam Phương.

Đồng thời, đề nghị các nhà đầu tư nội dung nào dễ thì tập trung làm trước để bảo đảm tiến độ dự án; chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn các doanh nghiệp, chủ đầu tư có năng lực tiếp tục đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

2-1542.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thăm nhà máy chè 1927, tại phường B'Lao.

Theo kế hoạch, ngày 21/9, Đoàn tiếp tục khảo sát, kiểm tra các công trình, dự án tại khu vực xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2 và xã Đạ Tẻh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.