Khám phá du lịch "Một hành trình-Ba trải nghiệm" tại Lâm Đồng

Với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, tỉnh Lâm Đồng nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, có vai trò quan trọng trong liên kết vùng và phát triển kinh tế-xã hội. Lâm Đồng có một không gian phát triển mới, nhiều tiềm năng với hệ sinh thái du lịch tổng hợp “cao nguyên-rừng-biển” hiếm có.

Du lịch tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng.
Du lịch tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng.

Với các điểm đến nổi bật như Đà Lạt - được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo Âm nhạc, Mũi Né-một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á và Tà Đùng-được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cao nguyên”. Lâm Đồng mới có tiềm năng, lợi thế trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế.

Đầy đủ sắc màu

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt gần 12 triệu lượt khách (tăng 13,82% so với cùng kỳ năm 2024). Phấn đấu cuối năm 2025, tỉnh đón và phục vụ hơn 22 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế là 1,2 triệu lượt, khách nội địa là 21 triệu lượt.

75fee898f80973572a18-2621.jpg
Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê hương (phường Tiến Thành).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 4.217 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 66.185 phòng; trong đó có 1.382 khách sạn từ 1 đến 5 sao với 20.301 phòng. Trong thời gian qua, Lâm Đồng đã tập trung đầu tư, khai thác và đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao sức hút điểm đến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Nguyễn Linh Vũ cho biết, Lâm Đồng đã phát triển đồng bộ các loại hình du lịch chủ lực và tiềm năng như: du lịch nghỉ dưỡng, thể thao biển; du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp (canh nông), rừng-biển-đồi cát; du lịch văn hóa-tâm linh-lễ hội; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch MICE; du lịch khám phá đảo Phú Quý; du lịch chăm sóc sức khỏe.

3ffc60da7a4bf115a85a-8293.jpg
Công viên giải trí ven biển như Circus Land, Wonderland, Dino Park…

Nhiều sản phẩm và điểm đến mới đã được hình thành như các bãi biển và công viên giải trí ven biển (Circus Land, Wonderland, Dino Park…), vườn trái cây, trang trại nông nghiệp, làng nghề truyền thống; điểm du lịch sinh thái đặc sắc ở khu vực cao nguyên,…

Tỉnh cũng chú trọng phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa các dân tộc thiểu số, tổ chức các sự kiện văn hóa-thể thao-lễ hội đặc sắc, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa-thể thao tại địa phương. Song song đó, đẩy mạnh sản xuất và quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng thủ công phục vụ du lịch và triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm tại các đô thị.

50e31fda104b9b15c25a-4916.jpg
Resort Pandanus (phường Mũi Né) tập trung phát triển mảng xanh.

Phát triển sản phẩm mới

Định hướng phát triển du lịch Lâm Đồng trong thời gian tới, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, đơn vị xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tổ chức Cuộc thi thiết kế, sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại thành phố Đà Nẵng, Sydney (Australia).

Cùng với đó, tỉnh đón các đoàn lữ hành trong và ngoài nước đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng. Ngành du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng tổ chức khảo sát và xây dựng các tuyến điểm, chương trình sản phẩm du lịch mới trên địa bàn. Nghiên cứu tích hợp, phát triển thành bản đồ 3D du lịch Lâm Đồng.

Phát triển đa dạng các loại hình du lịch: du lịch biển đảo, du lịch núi, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-di sản, du lịch cộng đồng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch thám hiểm hang động,…

134-1440.jpg
Du lịch nông nghiệp trải nghiệm chăm sóc thanh long.

Ông Nguyễn Linh Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh cho biết, tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo kết hợp các lợi thế của ba vùng như: "Du lịch wellness" kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển và nghỉ dưỡng núi rừng; "Du lịch MICE+" kết hợp hội nghị, hội thảo với trải nghiệm văn hóa-di sản, du lịch biển, du lịch sinh thái; "Du lịch trải nghiệm nông nghiệp" kết hợp tham quan các vùng sản xuất cà phê, chè, rau hoa, nông nghiệp công nghệ cao, tham quan vườn thanh long, vườn nho; “Du lịch thể thao-du lịch mạo hiểm” phát triển các loại hình du lịch thể thao như golf, dù lượn, leo núi; lướt ván diều, lướt ván buồm,…

Đặc biệt, tỉnh xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch kết nối ba vùng miền, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo "Một hành trình-Ba trải nghiệm": từ biển-lên núi-qua rừng. Đây sẽ là sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng, mang lại trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường quan trọng kết nối Đà Lạt-Phan Thiết-Gia Nghĩa, bảo đảm thuận tiện cho du khách di chuyển giữa các điểm đến. Nghiên cứu phát triển các phương tiện giao thông đặc thù phục vụ du lịch như tàu hỏa leo núi, cáp treo, thuyền du lịch,...

img-7847.jpg
Resort Muine Bay phát triển Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo với trải nghiệm văn hóa-di sản.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch mới cho Lâm Đồng với thông điệp "Từ biển xanh đến núi cao", khẳng định sự đa dạng và phong phú trong trải nghiệm du lịch.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo ra các chuỗi giá trị bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của các nước trên thế giới. Ngoài ra, sở khuyến khích hợp tác công-tư trong đầu tư phát triển văn hóa, du lịch, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.