Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Đốc tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho người dân

Trong 2 ngày 17-18/10, xã miền núi Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên trên địa bàn xã Trà Đốc năm 2026. 

Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương tham gia hoạt động thực hành livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)
Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương tham gia hoạt động thực hành livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)

Chương trình thu hút 7 hộ sản xuất, kinh doanh và đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia. Các hộ kinh doanh, nông dân xã Trà Đốc đã giới thiệu hơn 10 sản phẩm đặc trưng của miền núi như nấm lim xanh, chả cá thác lác, mật ong rừng, thịt heo đen, cá rô phi sấy khô, chè dây, gạo rẫy, rượu cần truyền thống và các sản phẩm mây tre đan của đồng bào Ca Dong...

ndo_br_1792312367111-5153413853243168885-5153413853243168885-7b7d79ff0ce04ae7cc9fe946a733e641.jpg
Những sản phẩm đặc trưng của xã miền núi Trà Đốc được giới thiệu và quảng bá tại chương trình tập huấn. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)

Thông qua chương trình tập huấn, các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh trên môi trường số, từng bước làm quen với phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. Tại đây, các sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu trực tiếp đến người xem, tạo cơ hội để các hộ sản xuất, kinh doanh trải nghiệm hình thức bán hàng trực tuyến, tương tác với khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế tại địa phương. Qua đó, giúp các hộ kinh doanh từng bước đổi mới phương thức quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, phát huy tiềm năng và lợi thế của các sản phẩm bản địa trong thời gian tới.

ndo_br_1792312360276-5153413853243168885-5153413853243168885-1cd99a980b88299c09d94c2d27108f1b.jpg
Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên của địa phương háo hứng khi tham gia chương trình tập huấn. (Ảnh: TRÀ ĐỐC)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc Phan Duy Hưng chia sẻ, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên trên địa bàn xã Trà Đốc năm 2026 với mục đích nhằm đào tạo, nâng cao kỹ năng livestream bán hàng online cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên làm chủ công cụ số để tự tin bán hàng trực tuyến.

Qua đó, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương qua các nền tảng Facebook Live, TikTok Live, Shopee Live, giảm khâu trung gian, tăng giá trị cho nông sản; tăng thu nhập bình quân hộ kinh doanh, hợp tác xã, nông dân và thanh niên sau tập huấn, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế. Ngoài ra, thông qua tập huấn địa phương mong muốn xây dựng đội ngũ livestream tại chỗ, duy trì hoạt động livestream định kỳ, tạo hệ sinh thái bán hàng online bền vững cho toàn xã.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án phía đông tỉnh. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng sớm khởi công kè sông Cà Ty, đường kết nối cao tốc

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát dự án phía đông tỉnh để chuẩn bị khởi công cuối năm 2026 gồm: Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm (phường Phan Thiết); Đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường (phường Bình Thuận).

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Gắn nông sản với du lịch và ẩm thực để nâng cao giá trị

Chiều 16/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức Hội thảo “Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới”. Chương trình hướng tới nâng năng lực cạnh tranh và tăng phần giá trị giữ lại cho người sản xuất trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hệ thống mương dẫn nước thải từ Cụm công nghiệp Tân An đổ xuống hồ Ea Trum, xã Quảng Phú. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi đấu nối trái phép đường ống dẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Lĩnh (Công ty Hồng Lĩnh), vừa có báo cáo về tình hình kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý hành vi đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Tân An và phối hợp xác minh cá chết tại hồ Ea Trum, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.