Cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa: TRẦN HẢI)
Cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa: TRẦN HẢI)

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo các đại biểu Quốc hội, dù tiến độ giải ngân đầu tư công hiện vẫn còn thấp hơn kỳ vọng, nhưng nhờ xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang phát triển mạnh mẽ, kinh tế Việt Nam vẫn có cơ sở để đạt mức tăng trưởng ấn tượng nếu có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn từ nay đến cuối năm.

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ quan điểm về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công - động lực then chốt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024.

Nỗ lực giải ngân: Cần quyết tâm mạnh mẽ hơn

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Đại Thắng cho biết, mặc dù Chính phủ và các cấp lãnh đạo đã rất nỗ lực trong chỉ đạo và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện vẫn thấp hơn kỳ vọng và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Thắng, để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kinh tế quan trọng, cần đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Đại Thắng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Đại Thắng. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ông Thắng nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, nhất là những vướng mắc liên quan đến mặt bằng”.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Trịnh Xuân An nhận định rằng, tiến độ giải ngân trong 9 tháng đầu năm đang thấp hơn khoảng 20% so với cùng kỳ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Trịnh Xuân An. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Trịnh Xuân An. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tuy nhiên, ông An bày tỏ sự lạc quan rằng với khối lượng công việc lớn trong quý IV, đầu tư công có thể tác động mạnh mẽ đến GDP cả năm. Ngoài ra, quý IV cũng là thời điểm FDI thường tăng trưởng mạnh khi các doanh nghiệp nỗ lực hoàn tất đơn hàng, tập trung cho sản xuất và xuất khẩu.

“Cộng hưởng những yếu tố tích cực từ trong và ngoài nước, tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của chúng ta, tăng trưởng GDP trong quý IV hoàn toàn có thể đạt 7,4% đến 8% và điều này hoàn toàn có cơ sở”, ông An cho biết.

Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu và đầu tư xã hội

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, các dự án hạ tầng lớn như hệ thống đường bộ cao tốc, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình tới Hưng Yên và các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội khác là động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hoàng Ngân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hoàng Ngân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng 15,4%, vốn đầu tư xã hội tiếp tục tăng, cùng với sức mua nội địa được cải thiện là những tín hiệu tích cực để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 7%.

“Những nỗ lực và kết quả tích cực từ các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế mang đến niềm tin vào khả năng tăng trưởng của chúng ta trong năm nay”, ông Ngân cho biết.

Tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội, có thể thấy rằng dù còn nhiều thách thức, song nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay, nhờ xuất khẩu, FDI và tiêu dùng nội địa đều duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Các đại biểu Quốc hội cũng kêu gọi cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, để tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.