Dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai của Việt Nam

Ca phẫu thuật can thiệp tim bào thai phức tạp được thực hiện thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang lại sự sống cho một sinh linh bé nhỏ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trên bản đồ y khoa khu vực và thế giới.

Ca can thiệp tại phòng phẫu thuật đặc biệt của Bệnh viện Từ Dũ.
Ca can thiệp tại phòng phẫu thuật đặc biệt của Bệnh viện Từ Dũ.

Hành trình giữ sự sống cho thai nhi

Ngày 28/5, các bác sĩ của hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai cho một sản phụ người Singapore mang thai 22 tuần tuổi.

Đây là một trong những ca bệnh phức tạp nhất từng được thực hiện tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực y học bào thai chuyên sâu.

Trước đó, tại Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore), các bác sĩ phát hiện thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp đã giới thiệu sang Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các bác sĩ đã thực hiện thành công kỹ thuật này trong thời gian gần đây.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng của thai nhi hoàn toàn trùng khớp với chẩn đoán từ phía Singapore. Ê-kíp chuyên gia can thiệp bào thai và tim mạch nhi của hai bệnh viện đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành từ Australia và Pháp. Tất cả đều thống nhất cần phải thực hiện can thiệp sớm để giữ được sự sống cho thai nhi.

Thai nhi khi được can thiệp chỉ mới 22 tuần tuổi, nặng chỉ khoảng 600 gram, một kích thước vô cùng nhỏ khiến việc thực hiện thủ thuật sẽ gặp nhiều thách thức.

Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ chín tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng được giới chuyên môn đánh giá là khó nhất từ trước đến nay do tuổi thai quá non và tổn thương tim bẩm sinh đặc biệt nghiêm trọng.

Lần can thiệp đầu tiên diễn ra vào ngày 22/5 không thành công, nhưng ê-kíp không nản chí. Một kế hoạch điều trị tiếp theo được xây dựng khẩn trương nhưng kỹ lưỡng, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa: Sản phụ khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh…, tất cả đều thống nhất một mục tiêu chung là giành lại sự sống cho sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ.

Với quyết tâm cao và sự chuẩn bị cẩn trọng, ca can thiệp lần hai vào ngày 28/5 đã diễn ra thuận lợi và thành công, mang đến niềm xúc động sâu sắc không chỉ cho gia đình sản phụ mà cho cả đội ngũ y, bác sĩ tham gia phẫu thuật.

Đặc biệt, khi hình ảnh dòng máu lưu thông trở lại qua van động mạch chủ, được ghi nhận qua siêu âm tim bào thai đã khiến cả ê-kíp vỡ òa trong xúc động.

Gia đình sản phụ bật khóc, bởi sinh linh bé bỏng ấy đã được trao lại sự sống bằng chính trái tim và trí tuệ của những người thầy thuốc Việt Nam. Đó không chỉ là một khoảnh khắc nghề nghiệp đáng nhớ, mà còn là biểu tượng của giá trị nhân văn sâu sắc: Nơi sự sống được níu giữ từ tay tử thần, nơi năng lực kỹ thuật chuyên sâu, tinh thần tận tụy và y đức của đội ngũ bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tỏa sáng, sánh bước cùng y học tiên tiến của thế giới.

Khẳng định vị thế y học Việt Nam

Việc một bệnh viện danh tiếng tại Singapore chủ động giới thiệu bệnh nhân sang Thành phố Hồ Chí Minh điều trị là minh chứng sinh động cho sự tin tưởng vào trình độ chuyên môn và tay nghề của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Không chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân, đây còn là biểu hiện rõ ràng cho sự công nhận từ khu vực đối với năng lực kỹ thuật cao của y học bào thai Việt Nam - một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và khả năng xử lý những tình huống y tế phức tạp.

Thành công của ca can thiệp lần này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển y học bào thai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của ngành y tế thành phố trong việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để có được kết quả ấy, không thể không nhắc đến sự đầu tư bài bản, đúng định hướng của ngành y tế thành phố cũng như tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên khoa thuộc hai bệnh viện tuyến cuối là Từ Dũ và Nhi đồng 1.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen tập thể y, bác sĩ hai bệnh viện, tôn vinh sự đột phá trong phát triển kỹ thuật chuyên môn và đánh giá cao vai trò chỉ đạo sát sao của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thành tựu này không chỉ mang lại niềm hy vọng cho hàng nghìn thai phụ và gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp ngay từ thời kỳ bào thai - bước tiến quan trọng để ngành y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với y học thế giới.

Chiều ngày 2/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trực tiếp đến hai bệnh viện để chúc mừng và trao bằng khen vì thành tích xuất sắc, đột xuất trong việc thực hiện ca can thiệp tim bào thai đặc biệt này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá, thành công của ca can thiệp lần này là kết quả của sự đầu tư bài bản, định hướng đúng đắn và tinh thần hợp tác giữa các chuyên khoa sâu; đồng thời cam kết tiếp tục quan tâm, đầu tư để nâng cao chất lượng chuyên môn, đưa thành phố trở thành trung tâm y tế hàng đầu Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.