Đáp ứng nhân lực sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn thi công “nước rút”, dự kiến cơ bản hoàn thành cuối năm 2025 và khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Song song với công tác xây dựng hạ tầng, vấn đề nhân lực để đáp ứng yêu cầu vận hành trong và ngoài sân bay đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ, lâu dài.

Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng tại sân bay Long Thành.
Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm hiểu thông tin nhu cầu tuyển dụng tại sân bay Long Thành.

Nhu cầu nhân lực rất lớn

Lần đầu tiên, tỉnh Đồng Nai phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị thuộc ngành hàng không tổ chức “Ngày hội việc làm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành”. Ngày hội vừa qua quy tụ tám gian hàng, mở ra cơ hội gần 3.000 vị trí tuyển dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau tại sân bay Long Thành.

Sức hút của sự kiện thể hiện rõ khi chỉ trong một ngày, gần 10 nghìn người đến tìm hiểu và ứng tuyển. Không chỉ dừng lại ở các gian hàng tuyển dụng, ban tổ chức còn tổ chức tọa đàm giữa nhà tuyển dụng, cơ sở đào tạo và ứng viên. Người lao động, nhất là các bạn trẻ, đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với đại diện doanh nghiệp để được tư vấn, giải đáp thắc mắc, định hướng nghề nghiệp cụ thể.

Trong dòng người đến tham gia, có nhiều bạn trẻ là con em các hộ gia đình từng di dời, nhường đất cho dự án sân bay Long Thành. Sinh viên Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Vy chia sẻ khát khao được làm việc ngay trên chính quê hương: “Nếu được làm việc tại sân bay gần nhà thì không còn gì tuyệt vời hơn. Em đã chuẩn bị hành trang bằng cách học tập, thi chứng chỉ IELTS và theo học đúng chuyên ngành để có cơ hội ứng tuyển”.

Không chỉ sinh viên, nhiều người lao động đang làm việc tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm kiếm cơ hội mới tại sân bay Long Thành. Anh Trần Văn Minh bày tỏ: “Tôi biết sân bay cần tuyển hàng nghìn lao động. Đến ngày hội việc làm lần này, tôi mong tìm được một vị trí phù hợp để gắn bó lâu dài”.

Kết thúc ngày hội, đã có gần 1.300 người nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí then chốt như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tửviễn thông, cơ khí-tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm, chuyên viên kinh doanh, pháp chế, thủ tục hàng không… Đáng chú ý, phần lớn ứng viên đều trẻ, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên và có khả năng ngoại ngữ.

Ưu tiên lao động địa phương

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Sau khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn, sân bay có công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trong giai đoạn 1, sân bay xây dựng hai đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu khách/năm, một nhà ga hàng hóa công suất 550 nghìn tấn/năm cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ đồng bộ. Đây sẽ là sân bay quốc tế lớn nhất cả nước, hiện đại, văn minh, sánh ngang với các cảng hàng không quốc tế hàng đầu châu Á.

Theo Phó Tổng giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường, để vận hành hiệu quả, hạ tầng hiện đại thôi chưa đủ, yếu tố cốt lõi nằm ở con người. Nguồn nhân lực mang ý nghĩa quyết định sự thành công của sân bay.

“Chúng tôi cam kết không chỉ tuyển dụng mà còn đồng hành trong đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp cho người lao động, xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát huy năng lực”, ông Cường khẳng định.

Bên cạnh yêu cầu về chất lượng nhân lực, vấn đề việc làm cho người dân địa phương, nhất là các hộ dân đã nhường đất cho dự án cũng là mối quan tâm lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đề nghị ACV và các doanh nghiệp ngành hàng không ưu tiên tuyển dụng người dân thuộc khu vực bị thu hồi đất, nhằm hỗ trợ sinh kế lâu dài, tạo sự gắn bó bền vững giữa người dân với công trình trọng điểm quốc gia.

Về phía chính quyền, tỉnh Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài phối hợp với các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp để đào tạo nhân lực theo chuẩn hàng không, tỉnh còn triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ giai đoạn 2024-2026, định hướng đến 2030. Cùng với đó, xây dựng nghị quyết quy định nội dung, mức chi đào tạo nhân lực phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2026-2030, dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong tháng 10 tới.

Trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao thì đội ngũ quản lý, vận hành cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao. ACV cùng các cơ quan chức năng cần chuẩn bị tốt nhất về nhân lực, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả, hiện đại. Đồng Nai phải sớm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hành khách”.

Theo các chuyên gia, điều này đặt ra yêu cầu khắt khe không chỉ về số lượng, mà đặc biệt về chất lượng nhân sự. Đội ngũ quản lý, kỹ sư, nhân viên phải am hiểu quy trình quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đây là thách thức lớn, đồng thời cũng là cơ hội để đào tạo thế hệ lao động mới, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu “nội tại” của sân bay, việc phát triển nguồn nhân lực cho Long Thành còn liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển vùng. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, sân bay Long Thành chính là “tâm trục tọa độ lan tỏa phát triển vùng Đông Nam Bộ”.

Vì vậy, cùng với cơ sở hạ tầng, tỉnh rất cần Trung ương xem xét trao cơ chế đặc thù, trong đó có chính sách đột phá về thu hút nhân tài, khuyến khích các chuyên gia, lao động chất lượng cao về làm việc trong lĩnh vực hàng không, logistics, thương mại, công nghệ cao.

Một chính sách nhân lực bài bản, đồng bộ sẽ giúp Long Thành không chỉ là cửa ngõ hàng không quốc tế, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.